1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi ghi bàn, Argentina đánh bại Uruguay để dẫn đầu vòng loại

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của Lionel Messi ở phút 43, đã giúp Argentina đánh bại Uruguay 1-0 tại Mendoza. Sau lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Argentina đã tạm thời vươn lên dẫn đầu với 14 điểm, hơn chính Uruguay 1 điểm.

Kết quả các trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ

Bolivia 2-0 Peru

Colombia 2-0 Venezuela

Ecuador 0-3 Brazil

Argentina 1-0 Uruguay

Paraguay 2-1 Chile

Sau thất bại ở chung kết Copa America 2016, Argentina trở lại vòng loại World Cup 2018 với quyết tâm cao độ. Lionel Messi trở lại đội tuyển quốc gia giúp Los Albiceleste có thêm sự tự tin trong cuộc tiếp đón Uruguay trên sân nhà Mendoza.


Lionel Messi tỏa sáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu

Lionel Messi tỏa sáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu

Trước đối thủ khá mạnh, tuy nhiên Argentina vẫn ép sân một cách toàn diện. Nhưng họ chỉ một lần cụ thể hóa ưu thế đó thành bàn thắng, với pha lập công duy nhất của Lionel Messi ở cuối hiệp 1.

Uruguay sử dụng đội hình khá mạnh, đặc biệt là sự hiện diện của hai ngôi sao Cavani và Suarez trên hàng công. Nhưng kể cả khi có nhiều cơ hội và chơi hơn người trong cả hiệp 2, Uruguay đã không thể ghi bàn và chấp nhận thất bại trên sân khách.

Với việc Brazil hạ gục Ecuador 3-0 trên sân khách, Argentina tạm thời vươn lên dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ với 14 điểm/7 trận. Uruguay xếp thứ hai với 13 điểm, các vị trí tiếp theo thuộc về Colombia và Ecuador (13 điểm) và Brazil (12 điểm).

Argentina sử dụng bộ ba tiền đạo Messi-Di Maria-Dybala ngay từ đầu, nhiệm vụ bao quát khu vực giữa sân được trao cho Mascherano và Biglia. Uruguay chơi với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc và cặp tiền đạo lừng danh Suarez-Cavani hiện diện ngay từ đầu.


Argentina đã phải đá với 10 người ở hiệp 2 khi Dybala bị đuổi khỏi sân

Argentina đã phải đá với 10 người ở hiệp 2 khi Dybala bị đuổi khỏi sân

Với lợi thế sân nhà, Argentina ép sân toàn diện nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên đoàn quân HLV Bauza vấp phải Uruguay phòng ngự đầy chặt chẽ và họ không để lộ bất kỳ sơ hở nào để Argentina có thể khai thác.

Phút 30, Messi đá phạt đầy kỹ thuật nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Uruguay có câu trả lời khi Mathias Corujo xâm nhập vòng cấm rồi đánh đầu căng, nhưng bóng đi không trúng khung thành.

Trong thế trận tẻ nhạt đó, bàn thắng đến khá bất ngờ với Argentina ở phút 43. Messi đột phá ngoài vòng cấm rồi dứt điểm ngay, bóng đập người Jose Maria Gimenez đi đổi hướng khiến thủ thành Muslera đánh bò tay, mở tỷ số 1-0 cho Argentina

Argentina chịu tổn thất ở phút 45 khi tiền đạo Dybala có pha phạm lỗi vô duyên với thủ môn Muslera và phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trong thế thiếu người, Argentina buộc phải chơi phòng ngự và nhường toàn bộ thế trận cho đối thủ trong hiệp 2.


Argentina tạm dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ với 14 điểm

Argentina tạm dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ với 14 điểm

Phút 50, Luis Suarez sút phạt tinh tế nhưng tài năng của Romero đã cứu thua cho Argentina. Ngay sau đó, Messi xâm nhập vòng cấm nhưng cú sút cuối cùng của ngôi sao người Argentina đã bị hậu vệ Gimenez ngăn chặn.

Luis Suarez tiếp tục có cơ hội, tiếc là cú ra chân của anh đã bị Pablo Zabaleta cản phá kịp thời ở phút 68. Ngsy sau đó, đến lượt Nicolas Lodeiro ngả người móc bóng đẹp mắt, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Về cuối trận, Suarez cũng có đường chọc khe thông minh để Cavani băng xuống trống trải, nhưng cú đá của tiền đạo PSG lại đi ra ngoài. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Argentina, trong nỗi thất vọng quá lớn của đội khách Uruguay.

Messi ghi bàn, Argentina đánh bại Uruguay để dẫn đầu vòng loại - 4

Thùy Linh