1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi có lợi thế lớn để giành Copa America cùng đội tuyển Argentina

Sông Lam

(Dân trí) - Colombia bất ngờ bị tước quyền đồng đăng cai Copa America khi giải đấu này chỉ còn hơn nửa tháng nữa sẽ khởi tranh, đồng nghĩa Argentina là nước duy nhất đăng cai giải đấu này.

Làn sóng bạo loạn đang diễn ra phức tạp sau nhiều tuần bất ổn chính trị tại Colombia. Điều này khiến cho Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) buộc phải đưa ra quyết định tước quyền đăng cai Copa America 2021 của Colombia khi giải đấu này chỉ còn hơn nửa tháng nữa sẽ khởi tranh.

Messi có lợi thế lớn để giành Copa America cùng đội tuyển Argentina - 1

Làn sóng bạo loạn, phản đối tổ chức Copa America 2021 xuất hiện trên những con phố tại Colombia.

Theo lịch tổ chức ban đầu thì giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 13/6, đặc biệt đây là lần đầu tiên trong lịch sử 105 năm chứng kiến hai quốc gia cùng đăng cai Copa America gồm Colombia và Argentina. Nhưng sau những thông báo mới nhất, giờ đây Colombia sẽ chính thức rút khỏi quyền đăng cai giải đấu, đồng nghĩa Argentina là quốc gia duy nhất đăng cai giải đấu này vào tháng 6 tới.

Với việc trở thành nước chủ nhà duy nhất của Copa America 2021, Argentina sẽ có lợi thế lớn trong việc tìm lại vinh quang ở sân chơi châu lục. Tại Copa America 2019 trên đất Brazil, Messi và các đồng đội đã lỡ hẹn với ngai vàng khi để thua chủ nhà Brazil với tỷ số 0-2 ở trận bán kết. Đội tuyển "Vũ điệu Samba" đã dễ dàng đánh bại Peru ở trận chung kết với tỷ số 3-1 để lên ngôi vương.

Messi có lợi thế lớn để giành Copa America cùng đội tuyển Argentina - 2

Messi và các đồng đội ở tuyển Argentina hứng chịu thất bại 0-2 trước chủ nhà Brazil ở bán kết Copa America 2019.

Đáng chú ý ở kỳ Copa America 2019, Messi để lại ấn tượng không tốt khi anh chỉ ghi được 1 bàn thắng trong suốt giải đấu và nhận thẻ đỏ ở trận cầu quan trọng với đội tuyển Brazil.

Đó là giải đấu mà Messi tức giận tố cáo công tác tổ chức của nước chủ nhà cũng như sự thiên vị của trọng tài đã khiến Argentina thua thiệt, sau đó anh thậm chí từ chối nhận huy chương đồng.

Thế nhưng, dù không phục khi thất bại vào 2 năm trước, thì giờ đây Messi buộc phải chứng tỏ mình ở giải đấu được tổ chức ngay tại đất nước mình. Khi đó, Messi sẽ không còn lý do để kiện cáo những lùm xùm quanh công tác tổ chức, mà buộc phải tiếp tục gồng gánh trên vai những trách nhiệm to lớn để giúp đội tuyển nước nhà đăng quang ở giải đấu thuộc khu vực Nam Mỹ - giải đấu mà Messi vẫn chưa thể một lần lên ngôi vương.

Messi giờ đã ở tuổi 34, vừa trải qua một mùa giải được xem là thất bại ở Barcelona khi không thể giành chức vô địch La Liga cũng như Champions League, liệu anh có thể tỏa sáng ở Copa America 2021 hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Đây cũng được xem là kỳ Copa America gần như là cuối cùng trong sự nghiệp của Messi, giải đấu mà nhiều lần trước đó Messi đã tuyên bố từ giã khoác áo đội tuyển quốc gia khi chứng kiến đội nhà thảm bại trước các đối thủ.