1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Martial cần “tháo chạy” khỏi MU để cứu lấy mình?

(Dân trí) - Anthony Martial đang ngày một trượt dốc ở MU dưới thời HLV Mourinho. Giờ đây, cầu thủ này cần phải ra đi để cứu vãn sự nghiệp của mình.

Kể từ đầu mùa giải, Anthony Martial mới chỉ ra sân đúng 60 phút trong trận đấu với Brighton. Đó là trận đấu mà ngôi sao người Pháp đã thi đấu cực tệ, khi chỉ bị tờ Whoscored chấm 5,8 điểm. Còn lại, vị trí quen thuộc của cầu thủ này là ở trên băng ghế dự bị.


Martial đang bị lãng quên ở mùa giải này

Martial đang bị lãng quên ở mùa giải này

Chứng kiến nỗi thất vọng mang tên Martial, không ít những người hâm mộ MU cảm thấy nuối tiếc. Bởi lẽ, trong quá khứ, người ta từng chứng kiến hình ảnh cầu thủ này “xé gió”, trở thành người hùng của CLB.

Thực tế, trong mùa Hè vừa qua, người đại diện của Martial, Philippe Lamboley đã công khai rằng thân chủ của ông muốn rời khỏi MU. Thế nhưng, cuộc đào tẩu bất thành. Tiền đạo người Pháp buộc phải ở lại Old Trafford với niềm tin nhỏ nhoi rằng có thể cạnh tranh vị trí ở CLB.

Nhưng vấn đề ở chỗ, sự xuất hiện của Alexis Sanchez đã đóng sập cánh cửa thi đấu bên cánh trái của Martial. Thậm chí, ở thời điểm này, Marcus Rashford mới là sự lựa chọn thứ 2 thay thế Alexis Sanchez, chứ không phải Martial.

Ở bên cánh đối diện, Lingard đang là sự lựa chọn số 1. Juan Mata sẵn sàng thay thế bất kỳ lúc nào. Bản thân Martial cũng không thể phát huy tố chất khi bị đẩy sang cánh này.

Một trong những yếu tố khiến cho Martial càng ngày tụt dốc ở MU nằm ở thái độ thi đấu của cầu thủ này. Trong mùa Hè vừa qua, HLV Mourinho từng phạt tiền đạo người Pháp 2 tuần lương vì chậm trễ tập trung trở lại sau khi về Pháp “hộ đê” cho bạn gái. Vấn đề càng được đẩy đi xa hơn khi Martial thẳng thừng tuyên bố: “Gia đình mới là số 1”.

Sự trượt dốc của Martial cũng liên quan khá nhiều tới thái độ của cầu thủ này. Sự ức chế của tiền đạo người Pháp đã nảy sinh từ mùa giải trước, khi anh liên tục bị xếp dự bị trong đội hình của MU. Nó dần dần tăng lên trở thành sự bất mãn. Tới mức, sau khi bị thay ra sân ở trận gặp Brighton, Martial đã thản nhiên đi qua mặt và không buồn bắt tay HLV Mourinho.

Martial cần “tháo chạy” khỏi MU để cứu lấy mình? - 2

Bi kịch của Martial cũng là những gì Mkhitaryan từng gặp phải. Cuối cùng, cầu thủ người Amernia đã bị tống khứ khỏi MU. Nhưng vấn đề của tiền đạo người Pháp khác ở chỗ, anh vẫn được BLĐ MU ủng hộ.

Gần đây, có tin, BLĐ MU đang muốn gia hạn hợp đồng với Martial thêm 5 năm. Người ta tin rằng, tiền đạo người Pháp sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng ấy ngay sau khi HLV Mourinho bị sa thải ở Old Trafford.

Nhưng thử đặt vấn đề ngược lại, nếu HLV Mourinho không ra đi thì số phận của Martial sẽ ra sao? Sự bất mãn tăng cao có thể “giết chết” sự nghiệp của cầu thủ trẻ người Pháp. Việc không có tên trong danh sách dự World Cup 2018 chính là cảnh báo đầu tiên với Martial.

Dù thế nào, có thể thấy, HLV Mourinho và Martial đang bước trên hai con đường khác nhau. Ở đó, chỉ có 1 người ở lại MU. Nếu như “Người đặc biệt” ở lại, có lẽ, việc ra đi là điều tốt nhất với chân sút người Pháp.

Bằng không, “một bông hoa” sẽ lụi tàn ở Old Trafford…

H.Long