1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Marcus Rashford trở lại đội tuyển Anh nhờ phong độ ấn tượng

(Dân trí) - Nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo MU, tiền đạo Marcus Rashford đã được triệu tập lên tuyển Anh chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2018.

Sau Euro 2016, Marcus Rashford đã bị HLV Sam Allardyce “bỏ rơi” trong đợt tập trung gần nhất. Thế nhưng, với phong độ ấn tượng của mình ở MU, chân sút 18 tuổi đã thuyết phục được HLV tạm quyền Gareth Southgate gọi trở lại đội tuyển Anh.

Marcus Rashford và Lingard đều được tập trung lên tuyển
Marcus Rashford và Lingard đều được tập trung lên tuyển

Thực tế, trước khi lên nắm quyền ở đội tuyển Anh, HLV Gareth Southgate từng có thời gian làm thày Marcus Rashford ở đội U21 Anh. Do đó, ông hiểu khá rõ tài năng của tiền đạo này. Ngoài Marcus Rashford, HLV Gareth Southgate còn gọi học trò khác ở đội U21 là Jesse Lingard lên tuyển đợt này.

Nói về quyết định trên, HLV Gareth Southgate cho biết: “Tôi từng làm việc với Marcus Rashford và Jesse Lingard ở đội U21 Anh. Họ thực sự có tài năng. Tôi muốn họ thử sức với đội tuyển quốc gia trong đợt này”.

Cũng trong đợt tập trung này, HLV Gareth Southgate đã bất ngờ triệu tập Glen Johnson. Cầu thủ 32 tuổi này đã không được lên tuyển từ sau World Cup 2014. Còn lại, hầu hết nhân tố khác đều có mặt trong đợt triệu tập gần nhất của HLV Sam Allardyce.

Trong đợt tập trung này, đội tuyển Anh sẽ thi đấu 2 trận ở vòng loại World Cup 2018 với Malta (8/10) và Slovenia (12/10).

Danh sách tập trung đội tuyển Anh:

Thủ môn: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino), Tom Heaton (Burnley).

Hậu vệ: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jagielka (Everton), Glen Johnson (Stoke), Danny Rose (Tottenham), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Tottenham).

Tiền vệ: Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Michail Antonio (West Ham), Jesse Lingard (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Theo Walcott (Arsenal), Dele Alli (Tottenham).

Tiền đạo: Wayne Rooney (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester City).

H.Long