1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Manchester City - Bayern Munich: Vẫy vùng trong tuyệt vọng

(Dân trí) - Trong thế đường cùng và mất hàng loạt trụ cột như Yaya Toure, Fernandinho, Silva, Dzeko và Kolarov, Man City sẽ phải tiếp đón gã khổng lồ Bayern Munich trên sân nhà Etihad. Một thất bại xem như đồng nghĩa thầy trò Pellegrini bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Man City như một chiếc chiến thuyền được trang bị tối tân nhưng chỉ biết tung hoành một cõi trên sông, khi ra biển lớn thì luôn chìm nghỉm. Đã bước sang mùa giải thứ tư liên tiếp tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu, các nhà ĐKVĐ Premier League vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào sẽ vươn mình trở thành thế lực của bóng đá lục địa già.

Man City buộc phải
thắng nếu muốn đi tiếp

Man City buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp

Sau 4 lượt trận vòng bảng, The Citizens đứng ở vị trí đội sổ, giành được vỏn vẹn 2 điểm, chưa có nổi một trận thắng. Đáng nói hơn nữa, trong hai lượt trận đối đầu CSKA Moscow, đội bóng được đánh giá yếu nhất tại bảng E, Man City gây thất vọng tràn trề với kết quả hòa và thua. Chiếc vé đi tiếp đang ở rất xa tầm với của thầy trò Pellegrini và mọi hy vọng có thể sẽ chấm dứt vào đêm nay tại Etihad, với vị khách Bayern Munich.

“Hùm xám” đã chính thức giành vé đi tiếp, thậm chí chắc suất đầu bảng với 12 điểm trong tay, bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 8 điểm sau 4 lượt trận. Vì vậy, chẳng việc gì Bayern Munich phải bung hết sức tại Etihad, trước một đối thủ đang bước vào thế đường cùng và trong hoàn cảnh hàng loạt trụ cột phải nghỉ thi đấu vì chấn thương (Philipp Lahm, David Alaba, Javi Martinez, Holger Badstuber và Thiago Alcantara).

Tuy vậy, “cửa thắng” của Man City chưa hẳn đã sáng sủa bởi hai lý do. Thứ nhất, Bayern Munich đang ở trong giai đoạn thăng hoa (chưa thua trận nào từ đầu mùa) và ra sân với tâm lý thoải mái. Thứ hai, Pellegrini cũng chỉ có thể tung ra sân đội hình xem như chấp tuyến giữa.

Trong trận thua CSKA Moscow, bộ đôi tiền vệ trung tâm Yaya Toure và Fernandinho đều lĩnh thẻ đỏ nên bị treo giò ở lượt trận thứ 5 này. Ngoài ra, nhạc trưởng David Silva cũng không thể ra sân vì chấn thương. Đối đầu với một đội bóng sở hữu hàng tiền vệ rất mạnh và thi đấu theo phong cách tiki-taka mà mất nguyên trục giữa sân, xem ra cơ hội chiến thắng của Man City hết sức mong manh.

Man City khó lòng
chiếm lĩnh được thế trận khi đối đầu với Bayern Munich

Man City khó lòng chiếm lĩnh được thế trận khi đối đầu với Bayern Munich

Cơ hội nào cho Man City

Nếu không thắng được Bayern Munich và trận đấu còn lại giữa AS Roma và CSKA Moscow phân định được thắng thua, Man City sẽ chính thức bị loại. Đó là trường hợp xấu nhất xảy ra với thầy trò Pellegrini ở lượt trận này. Dưới góc nhìn tích cực, nếu Man City giành trọn 3 điểm trước Bayern Munich và AS Roma đánh bại CSKA Moscow, thì họ sẽ có quyền tự quyết trong tay. Khi đó, The Citizens sẽ có 5 điểm, AS Roma có 7 điểm và hai đội gặp nhau ở lượt trận cuối cùng trên sân Olimpico.

Phát biểu trước trận đấu:

HLV Pellegrini: “Không một ai trong đội hài lòng với những gì đang diễn ra tại vòng bảng. Chúng tôi sẽ ra sân vào đêm nay, cơ hội cuối cùng để chúng tôi có thể giành chiến thắng trong mùa giải này, đánh bại Bayern Munich và duy trì cơ hội đi tiếp vào vòng trong.”

HLV Pep Guardiola: “Chúng tôi không đến đây để dạo chơi. Các cầu thủ Bayern luôn muốn giành chiến thắng mỗi khi ra sân. Đó là mục tiêu tối thượng mà đội bóng luôn hướng đến trong từng trận đấu. Tôi luôn đánh giá cao sức mạnh của những đội bóng lâm vào thế đường cùng. Đây là trận đấu mang tính chất sống còn với Man City.”

Đội hình dự kiến

Normal

Duy Khánh