1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd - Chelsea: Cơ hội cuối cho Van Gaal

(Dân trí) - Man Utd đã không thắng ở 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Chiếc ghế của Louis van Gaal đang lung lay dữ dội, và nếu không thể đánh bại Chelsea ở trận đấu đêm nay, rất có khả năng ông sẽ mất việc trước khi năm mới bắt đầu

Với những gì đang diễn ra trong thời gian vừa qua, nhiều khả năng những thay đổi trong ban huấn luyện của Man Utd sẽ được thực hiện ngay sau khi trận đấu đêm nay kết thúc. Theo giới thạo tin, Louis van Gaal sẽ phải trả giá bằng chiếc ghế của mình nếu để thua một trong hai trận gặp Stoke hoặc Chelsea, còn Jose Mourinho thì đang trực chờ để tiếp quản vị trí mà ông để lại.

Man Utd - Chelsea: Cơ hội cuối cho Van Gaal - 1

Van Gaal đang ở trong tình thế nguy hiểm

Van Gaal đang ở trong tình thế nguy hiểm

Mặc dù một nửa điều kiện đã trở thành sự thực, cuộc chiến với Chelsea sẽ là cơ hội cuối cùng để vị HLV người Hà Lan đảm bảo ông sẽ tại vị ít nhất là tới khi năm mới bắt đầu. Đoàn quân của Louis van Gaal thi đấu ngày càng bạc nhược với phong độ vô cùng kém cỏi.

Thất bại trước Stoke đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1961 Man Utd để thua 4 trận liên tiếp. Hàng công của họ cũng chỉ ghi được trung bình 1,22 bàn mỗi trận, thành tích tệ nhất kể từ mùa giải 1989-90.

Chắc chắn Guus Hiddink vẫn còn rất nhiều việc phải làm tại Stamford Bridge, nhưng Chelsea rõ ràng đang có dấu hiệu chuyển mình sau 2 trận đấu đầu tiên ông dẫn dắt. Thời kỳ hậu Mourinho khởi đầu với một chiến thắng nhẹ nhàng trước Sunderland. Trận hòa 2-2 với Watford sau đó đã chỉ ra những điểm yếu còn tồn tại, nhưng nó cũng cho thấy một Chelsea thi đấu tổ chức hơn và nhiệt huyết hơn.

Điểm nhấn nổi bật nhất của Chelsea ở trận gặp Watford chắc chắn là Diego Costa, người đã có khoảng thời gian khó khăn ở những tuần cuối cùng Jose Mourinho tại vị. Anh không chỉ ghi hai bàn cho Chelsea ở trận đấu này, mà còn có nhiều pha tăng tốc hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân. Tuy nhiên, pha xoạc bóng với Craig Cathcart khiến anh nhận thẻ vàng thứ năm của mùa giải, và sẽ bỏ lỡ cuộc đại chiến với Man Utd.

Wayne Rooney đã phải ngồi dự bị và chỉ vào sân khi hiệp hai bắt đầu ở trận gặp Stoke City. Tuy nhiên, nhiều khả năng cầu thủ 30 tuổi này sẽ quay trở lại đội hình chính vào đêm nay. Người bị thay thế sẽ nằm trong ba cái tên là Memphis Depay, Ander Herrera và Marouane Fellaini. Ngoài ra, không có thêm cầu thủ nào trở lại sau chấn thương, mặc dù tình hình đang tiến triển tốt.

Hiddink vẫn chưa thể giúp Chelsea thắng trận
Hiddink vẫn chưa thể giúp Chelsea thắng trận

Bên phía Chelsea, Diego Costa bị treo giò, nên Loic Remy sẽ có cơ hội hiếm hoi ra sân ở đội hình xuất phát. Cesc Fabregas đã bị thay ra ở giữa trận gặp Watford bởi lí do chiến thuật, và có thể anh cũng sẽ chỉ tham dự trận đấu đêm nay từ ghế dự bị. Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho rằng Eden Hazard mới dính chấn thương và chưa chắc có thể thi đấu.

Màn trình diễn của Man Utd trong thời gian gần đây cho thấy dường như các cầu thủ không còn tin tưởng Louis van Gaal nữa. Thật khó có thể thay đổi ngay lập tức, đặc biệt khi đối thủ của họ lại là nhà đương kim vô địch đang tìm đường trở lại. Đây sẽ là một trận đấu giằng co giữa hai bên, và có vẻ như Chelsea đang nắm một chút lợi thế.

Man Utd - Chelsea: Cơ hội cuối cho Van Gaal - 4

Man Utd: Wayne Rooney trở lại.

Chelsea: Diego Costa bị treo giò. Khả năng ra sân của Cesc Fabregas bỏ ngỏ.

Man Utd - Chelsea: Cơ hội cuối cho Van Gaal - 5

Trong 8 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội trên mọi đấu trường, Chelsea thắng 5.

Chelsea bất bại ở 5 trận gần nhất gặp Man Utd tại Premier League (thắng 3, hòa 2).

Wayne Rooney đã ghi 6 bàn ở 11 trận gần nhất gặp Chelsea tại Premier League.

Đã có 5 thẻ đỏ được rút ra ở 6 trận gần nhất giữa hai đội.

Man Utd mới chỉ thắng 4 trên 10 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (hòa 2, thua 2)

Man Utd có chuỗi 4 thất bại liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 1961.

Man Utd - Chelsea: Cơ hội cuối cho Van Gaal - 6
Man Utd - Chelsea: Cơ hội cuối cho Van Gaal - 7
Man Utd - Chelsea: Cơ hội cuối cho Van Gaal - 8

Vương Hưng