1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Man Utd bất ngờ chia tay ngôi sao trẻ sáng giá

(Dân trí) - Theo xác nhận của HLV Solskjaer, Man Utd đã thất bại trong việc thuyết phục tài năng trẻ Angel Gomes gia hạn hợp đồng. Cầu thủ này sẽ rời khỏi Old Trafford vào ngày 1/7.

Hợp đồng của Angel Gomes sẽ kết thúc vào ngày 30/6. Man Utd đã bất lực trong việc thuyết phục tài năng trẻ này ký hợp đồng mới với CLB. Dù rất muốn tiền vệ sinh năm 2000 ở lại nhưng HLV Solskjaer đã thừa nhận sự bất lực.

Man Utd bất ngờ chia tay ngôi sao trẻ sáng giá - 1

Sau ngày 30/6, Angel Gomes sẽ rời Man Utd theo dạng chuyển nhượng tự do

Chia sẻ trước báo giới, HLV người Na Uy cho biết: “Thành thực mà nói, tôi không nghe thấy tin tức nào về việc Man Utd sẽ gia hạn hợp đồng với Angel Gomes từ đêm qua cho tới sáng nay. Có vẻ như họ đã đồng ý để cho Angel Gomes rời khỏi CLB.

Phía Angel Gomes đã không đồng ý các điều khoản trong bản hợp đồng mới với Man Utd nên cậu ấy đã chọn các ra đi”.

Angel Gomes đã tập luyện ở lò đào tạo trẻ của Man Utd từ năm 6 tuổi. Cầu thủ này đã ra mắt CLB dưới thời HLV Mourinho trong trận đấu cuối cùng Premier League mùa giải 2016/17 với Crystal Palace.

Dù vậy, trong những năm qua, Angel Gomes đã không được trọng dụng nhiều. Trong 3 mùa giải lên đội 1 của Man Utd, tiền vệ người Anh mới chỉ ra sân 10 trận trên mọi đấu trường và chưa ghi được bàn nào.

Trường hợp của Angel Gomes khá giống với Paul Pogba vào năm 2012. Cầu thủ này đã chọn cách ra đi để thể hiện mình trong môi trường mới. Được biết, Man Utd đã đưa ra hợp đồng mới với mức lương lên tới 30.000 bảng/tuần nhưng Angel Gomes đã từ chối vì sợ không được ra sân.

Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, hai CLB Juventus và Chelsea đang quan tâm tới Angel Gomes. Tới ngày 1/7, họ hoàn toàn có thể đón Angel Gomes theo dạng chuyển nhượng tự do (chỉ mất một khoản nhỏ phí đào tạo cho Man Utd).

Man Utd bất ngờ chia tay ngôi sao trẻ sáng giá - 2

Angel Gomes là ngọc quý của lò đào tạo Man Utd

Angel Gomes hiện đang là thành viên của đội U20 Anh. Trước đó, cầu thủ này đã sắm vai đội trưởng giúp U17 Anh giành chức vô địch thế giới vào năm 2017.

Ở diễn biến khác, HLV Solskjaer đã tái thể hiện quyết tâm giành vé tham dự Champions League mùa giải này. Ông nói thêm: “Có rất nhiều đội đang cạnh tranh vị trí thứ 3 và thứ 4. Leicester City, Chelsea, Man Utd đang vươn lên, còn Wolves đang thi đấu rất tốt.

Tôi chắc chắn rằng Tottenham, Arsenal và Sheffield United cũng không từ bỏ cuộc đua và sẵn sàng cho thử thách.

Việc được tham dự Champions League mỗi năm là trải nghiệm tuyệt vời. Nó giúp chúng tôi có thể thi đấu với những cầu thủ giỏi nhất. Chúng tôi đang cố gắng đạt được mục tiêu này cũng như giành những danh hiệu khác. Để làm được điều đó, toàn đội cần tập trung cao độ. Chúng tôi không muốn bị phân tâm vào khoảng cách lớn với đội xếp trên mà chỉ tập trung vào từng trận đấu một”.

Vào lúc 02h15 ngày 1/7, Man Utd sẽ hành quân tới sân của Brighton trong khuôn khổ vòng 32 Premier League. Đây là thử thách khó khăn bởi Brighton đang thể hiện phong độ tốt trong thời gian qua (thắng Arsenal, hòa Leicester).

H.Long