1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man Utd 1-3 Man City: Sai lầm liên tiếp của “Quỷ đỏ”

(Dân trí) - Thi đấu nhạt nhòa, mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng khiến Man Utd thất bại trước Man City với cách biệt hai bàn. Thua ở trận bán kết lượt đi Carabao Cup, thầy trò Solskjaer gần như hết hy vọng giành vé vào chung kết.

Dù thi đấu trên sân nhà nhưng Man Utd vẫn lép vế hơn Man City. Đoàn quân của Solskjaer kiểm soát bóng có 42% thời gian, tung ra tám lần dứt điểm, ba trong số đó trúng khung thành đối phương. Man City có 15 lần dứt điểm, năm lần bóng trúng khung thành của đội chủ nhà. 

Việc Man City vượt trội về các chỉ số thống kê không phải điều ngạc nhiên, họ thường xuyên vượt trội trước Man Utd trong những năm đối đầu gần đây. Tuy nhiên Man Utd thủng lưới tới ba bàn tại sân nhà quả thật bất ngờ. Man Utd dưới thời Solskjaer thường chơi rất hay tại sân nhà, song không phải trận đấu này khi mà các cầu thủ của họ mắc quá nhiều sai lầm.

Man Utd 1-3 Man City: Sai lầm liên tiếp của “Quỷ đỏ” - 1

Lindelof mắc lỗi ở bàn thua thứ hai của Man Utd

Ngoài bàn thắng mở tỉ số tuyệt đẹp của Bernardo Silva thì hai bàn thua tiếp theo của Man Utd đều do những sai lầm nghiêm trọng của các cá nhân. Xét cho cùng Solskjaer trả giá cho một đội hình chắp vá không hợp lý, chiến lược gia người Na Uy lại áp dụng chính sách xoay tua đội hình nên không dùng đội hình mạnh nhất để tiếp Man City. 

Thua hai bàn trên sân nhà, Man Utd đối diện với vô vàn khó khăn ở trận lượt về, họ phải thắng cách biệt tối thiểu hai bàn, ghi tối thiểu trên ba bàn thì mới có thể giành vé vào chung kết. Đó là nhiệm vụ khó khăn khi Man Utd phải thi đấu lượt về trên sân Etihad của Man City. 

Man Utd 1-3 Man City: Sai lầm liên tiếp của “Quỷ đỏ” - 2

De Bruyne góp công vào bàn thắng thứ ba của Man City

Cả Man Utd và Man City đều không ra sân với đội hình mạnh nhất. Đối với đội chủ nhà, chỉ có khoảng một nửa đội hình là những gương mặt thường xuyên được ra sân trong đội hình gần đây, Solskjaer đã sử dụng Jones, Williams ở hàng thủ. Trong khi lĩnh ấn tiên phong trên hàng công là tiền đạo trẻ Greenwood, hỗ trợ ở hai cánh là Rashford và James.

Về phía Man City, cả Jesus và Aguero đều chỉ có mặt ở băng ghế dự bị nên Sterling được đẩy lên đá cao nhất ở hàng công. Phía khung gỗ, thủ thành Ederson đã hoàn thành án treo giò nhưng huấn luyện viên Guardiola tiếp tục tin tưởng Bravo cho vị trí thủ môn.

Tốc độ trận đấu được đẩy nhanh sau tiếng còi khai cuộc, Man City với một tuyến tiền vệ sắc sảo hơn đã lấn lướt đội chủ nhà. Chưa thể uy hiếp khung thành của De Gea trong khoảng 15 phút đầu tiên, nhưng Man City vẫn sớm mở tỉ số. 

Man Utd 1-3 Man City: Sai lầm liên tiếp của “Quỷ đỏ” - 3

Bernardo Silva ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỉ số

Phút 15, Bernardo Silva nhận bóng ở bên phải, anh đi bóng vào trung lộ và dứt điểm từ cự ly cách khung thành của đội chủ nhà chừng 20m, bóng đi tầm cao, chéo vào góc trái cầu môn. Pha dứt điểm quá hiểm hóc của tiền vệ người Bồ Đào Nha không cho De Gea cơ hội cản phá. 

Nhận bàn thua bất ngờ, Man Utd buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Cách triển khai tấn công của đội chủ nhà kém, thường xuyên bị Man City chặt đứt từ xa. Phút 33, B.Silva nhận bóng ở giữa sân, anh tỉa bóng cho Mahrez, cầu thủ người Algeria băng xuống lấy bóng vượt qua De Gea rồi sút bóng tung lưới trống. 

Lỗi lớn trong bàn thua thứ hai của đội chủ nhà thuộc về Lindelof, cầu thủ người Thụy Điển thực hiện pha xoạc bóng hụt khi cố ngăn đường chuyền của B.Silva. Mahrez tó bóng đối mặt với thủ thành De Gea. Sai lầm nối tiếp sai lầm, đội chủ nhà tiếp tục thủng lưới ở phút 39 sau pha phản lưới nhà của Pereira. 

Man Utd 1-3 Man City: Sai lầm liên tiếp của “Quỷ đỏ” - 4

De Grea thất vọng sau khi bị thủng lưới

Một tình huống đốt lưới nhà khá vô duyên của tiền vệ người Brazil khi băng về hỗ trợ phòng thủ. Pereira di chuyển rất tự do song lại để pha căng ngang của đối phương đập trúng người rồi văng vào lưới.

Chứng kiến tuyến giữa quá tệ trong hiệp đầu tiên nên Solskjaer tung Matic vào thay Lingard ở đầu hiệp hai. Sự có mặt của Matic đã giúp Man Utd có được thế trận tốt hơn, cũng như những đợt phản công của đội chủ nhà cũng sắc nét hơn so với hiệp một. 

Man Utd 1-3 Man City: Sai lầm liên tiếp của “Quỷ đỏ” - 5

Bàn thắng của Rashford giúp Man Utd tránh thua trắng ở sân nhà

Phút 70, các cầu thủ Man Utd cướp được bóng ở giữa sân và tổ chức phản công nhanh. Greenwood dẫn bóng lên và chuyền bóng thuận lợi để Rashford băng xuống dứt điểm chéo góc hạ gục Bravo rút ngắn tỉ số xuống 1-3.

Bàn thắng của Rashford là điểm sáng lớn nhất của Man Utd, trong khoảng thời gian còn lại đội chủ nhà chỉ có thêm một pha dứt điểm về phía cầu môn của Man City và không thể ghi thêm bàn thắng.

Đội hình thi đấu

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Jones, Williams, Pereira, Fred, James (Gomes 64), Lingard (Matic 45), Rashford, Greenwood (Martial 81)

Manchester City (4-3-3): Bravo, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, De Bruyne (Jesus 80), Rodri, Gundogan, Mahrez (Foden 86), Silva, Sterling. 

Phù Sa