1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1 cúp quốc gia 2014

Màn khởi động cho các đội hạng Nhất

(Dân trí) - Tất cả 8 đội hạng Nhất đều sẽ tham gia vào vòng 1 cúp quốc gia, cùng với 2 đại diện của V-League là B.Bình Dương và HV.An Giang. Vòng đấu này sẽ là cơ hội cho các đội khởi động, trước khi bước vào giải hạng Nhất, khai mạc vào cuối tuần sau…

Cặp đấu được đánh giá là hấp dẫn nhất vòng 1 cúp quốc gia chính là cuộc đối đầu trên sân Cần Thơ giữa chủ nhà Cần Thơ và đội bóng láng giềng HV.An Giang. Cũng vì đánh giá là cặp này hấp dẫn mà hầu hết các quan chức của VPF và của BTC giải đều dự kiến sẽ dự khán trận đấu, cũng như tổ chức lễ khai mạc trên sân Cần Thơ.

HV.An Giang là đội bóng có trình độ thuộc vào loại kém nhất V-League, trong khi Cần Thơ là đội được đánh giá cao nhất tại giải hạng Nhất. Có nghĩa là về mặt tương quan lực lượng và năng lực chuyên môn, 2 đội gần như ngang nhau.

HV.An Giang đang gặp vấn đề tại V-League, nơi họ mới có 1 điểm khi đã đá đến 6 trận, cùng vị trí chót bảng xếp hạng. Thế nên, HLV Nhan Thiện Nhân và các học trò có lẽ rất muốn thông qua cơ hội đá vòng 1 giải hạng Nhất để rà soát lại lối chơi, cũng như các miếng đánh, trước khi trở lại với cuộc chiến giành quyền trụ hạng tại V-League.

Trong khi đó, Cần Thơ cũng rất muốn thông qua cơ hội này để kiểm định chất lượng đội hình mà họ vừa chiêu mộ, chuẩn bị cho chiến dịch giành suất thăng hạng ở giải hạng Nhất sắp diễn ra.

Màn khởi động cho các đội hạng Nhất
HV.An Giang (áo vàng) sẽ có trận đầu nhiều cảm xúc trên sân đội bóng láng giềng Cần Thơ, ảnh: Kim Điền



Cần Thơ có lợi thế sân nhà, nhưng họ cũng không dễ thắng HV.An Giang, nếu đội khách quyết tâm đi tiếp, bởi hiểu Cần Thơ có lẽ không ai hơn người láng giềng HV.An Giang.

Ngược với cặp đấu giữa Cần Thơ và HV.An Giang, cặp đấu giữa Tây Ninh và B.Bình Dương thuộc vào loại chênh lệch nhất.

B.Bình Dương của GĐKT Lê Thụy Hải mạnh hơn hẳn tân binh của giải hạng Nhất Tây Ninh. Cũng đã lâu lắm rồi, B.Bình Dương chưa đoạt cúp quốc gia, dù năm nào họ cũng có lực lượng rất mạnh.

Thế nên, có lẽ lãnh đạo đội bóng đất Thủ Dầu đang rất khao khát chinh phục chiếc cúp mà họ vẫn thiếu nhiều năm qua. Nếu B.Bình Dương căng ra đá, Tây Ninh không phải là đối thủ của đoàn quân đắt giá trong tay ông Lê Thụy Hải.

Ở sân Thống Nhất, CLB TPHCM tiếp cựu VĐQG CS.Đồng Tháp. Người hâm mộ bóng đá thành phố đang khá háo hức mong chờ trận đấu này, bởi lâu lắm rồi người dân TPHCM chưa được xem các trận đấu chuyên nghiệp, tính từ ngày XM Xuân Thành Sài Gòn bị xóa sổ.

Với người hâm mộ bóng đá TPHCM, việc không còn đại diện thi đấu tại V-League vẫn là nỗi đau khó vơi của những người yêu bóng đá ở thành phố giàu và đông dân nhất nước. Chính vì vậy, CLB TPHCM đang mang trên mình nhiều kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá thành phố.

Tiếp CS.Đồng Tháp không phải là trận đấu dễ với CLB TPHCM, bởi đội bóng miền Tây Nam bộ đang hơn đội bóng thành phố về kinh nghiệm cũng như lực lượng. Nhưng chí ít CLB TPHCM phải đá coi được trước khán giả nhà.

Cặp đấu thuộc vào loại khó đoán nhất chính là cuộc đối đầu giữa Sanna Khánh Hòa và Huế. Trước khi giải hạng Nhất năm nay khởi tranh, có nhiều thời điểm người ta ngỡ như Huế sẽ bỏ cuộc vì thiếu tiền, nên khó nói đấy sẽ là đội mạnh ở mùa giải 2014.

Về phía Sanna Khánh Hòa, họ quyết tâm lấy lại thể diện cho bóng đá phố biển, nhất là sau khi K.Khánh Hòa giải tán 2 năm trước. Sanna Khánh Hòa đang quyết đi lên bằng lực lượng trẻ.

Chỉ có điều hơi đáng tiếc cho đoàn quân của HLV Lưu Quốc Tân là họ phải đá trận này trên sân trung lập ở Ninh Thuận, do sân Nha Trang đang bước vào giai đoạn sửa chữa. Thành ra, chưa chắc Sanna Khánh Hòa sẽ nhận được nhiều sự hậu thuẫn từ các khán đài.

Ở một cặp đấu khác, Đắk Lắk và CLB Hà Nội có lẽ chỉ đá cho xong thủ tục, vì trọng tâm của cả hai không phải là cúp quốc gia. Đấy là đội bóng thuộc vào loại yếu của giải hạng Nhất 2014, nên mục tiêu chính của họ có lẽ là trụ lại giải hạng Nhất mùa tới, thay vì kéo dài cuộc phiêu lưu của mình ở cúp quốc gia, vốn có thể sẽ không đưa họ đến đâu cả.

Lịch thi đấu vòng 1 cúp quốc gia

Ngày 8/3

15h30, sân Cần Thơ: Cần Thơ – HV.An Giang

15h30, sân Buôn Ma Thuột: Đắk Lắk – CLB Hà Nội

Ngày 9/3

15h30, sân Tây Ninh: Tây Ninh – B.Bình Dương

16h, sân Ninh Thuận: Sanna Khánh Hòa – Huế

18h30, sân Thống Nhất: CLB TPHCM – CS.Đồng Tháp

Kim Điền