1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City sẽ “bỏ rơi” MU?

(Dân trí) - Man City tiếp đón đội khách Stoke City với hy vọng củng cố một vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Đoàn quân của Pellegrini bất bại ở cả 4 vòng đấu gần nhất, trong khi Stoke lại đang có chuỗi 3 trận không thắng tại Premier League.

Khi mùa giải dần đi đến hồi kết, các đội bóng bắt đầu phải sắp xếp sự ưu tiên cho các giải đấu mà mình tham dự. Man City đang bay cao tại Champions League và chỉ còn cách chức vô địch 3 trận đấu nữa. Mọi sự tập trung sẽ được dồn vào trận bán kết lượt đi với Real Madrid tuần tới, nhưng trước hết, họ phải đối mặt với Stoke City tại giải ngoại hạng.

Cơ hội vô địch của Man City đã chấm dứt từ vài tháng trước. Thế nhưng, họ giờ đây còn không chắc chắn về khả năng lọt vào top 4 của mình. Hiện tại, Man City đang đứng thứ tư với 61 điểm, nhiều hơn đội đứng sau là Man Utd chỉ 2 điểm.

Man City sẽ “bỏ rơi” MU? - 1

Mặc dù đang có phong độ không cao nhưng hàng công của Man City thi đấu tương đối tốt. Họ đã ghi được 62 bàn thắng kể từ đầu mùa, chỉ kém Tottenham Hotspur. Sergio Aguero cũng vừa mới có lần thứ 22 chọc thủng lưới đối phương, vươn lên thứ 2 trong danh sách vua phá lưới mùa này.

Đội khách Stoke City hiện đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém ba đội xếp trên Southampton, Liverpool và West Ham lần lượt là 4,7 và 9 điểm. Mùa giải năm ngoái, đoàn quân của Mark Hughes cũng đứng thứ 9 khi mùa giải kết thúc, nhưng với số điểm là 54. Điều này có nghĩa họ phải giành ít nhất 8 điểm ở 4 vòng đấu cuối để vượt qua thành tích mùa vừa rồi.

Stoke không có phong độ cao trong thời gian qua, khi không thắng ở cả 3 trận gần nhất (hòa 2, thua 1). Hàng phòng ngự thi đấu tệ hại với 10 bàn thua ở cả 3 trận, trong khi hàng tấn công cũng không khá hơn, khi chỉ ghi được 37 bàn từ đầu giải tới giờ.

Aguero đang có được phong độ thi đấu tốt, anh ghi 4 bàn/2 trận đấu gần đây
Aguero đang có được phong độ thi đấu tốt, anh ghi 4 bàn/2 trận đấu gần đây

Tin vui đến với Manuel Pellegrini khi David Silva, Samir Nasri, Gael Clichy và Bacary Sagna đã gần như hồi phục chấn thương và có thể ra sân. Vincent Kompany đã trở lại trong trận gặp Newcastle và sẽ tiếp tục được thi đấu. Trường hợp tương tự là Raheem Sterling, người cũng mới bình phục chấn thương háng cách đây không lâu.

Bên phía Stoke, họ sẽ không có được sự phục vụ của Erik Pieters bởi án treo giò. Ngoài ra, họ còn có một danh sách bệnh binh tương đối dài với những cái tên Jack Butland, Jonathan Walters, Glen Johnson và Marc Wilson. Xherdan Shaqiri gặp chấn thương gân kheo nhưng anh vẫn có cơ hội được ra sân tối nay.

Hai đội tỏ ra khá ngang sức ở 5 cuộc đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, Man City đang không có phong độ cao ở thời điểm hiện tại, với bằng chứng là trận hòa 1-1 trước Newcastle ở vòng đấu vừa rồi. Được trở lại Etihad, đoàn quân của Manuel Pellegrini chắc chắn muốn làm người hâm mộ cảm thấy thỏa mãn. Stoke đã không thắng ở 3 trận gần nhất, và rất có thể một kết quả tương tự sẽ xảy ra vào tối nay.

Man City sẽ “bỏ rơi” MU? - 3

Man City: David Silva, Samir Nasri, Gael Clichy và Bacary Sagna có thể thi đấu

Stoke City: Erik Pieters bị treo giò.

Man City sẽ “bỏ rơi” MU? - 4

Jack Butland, Jonathan Walters, Glen Johnson và Marc Wilson chấn thương.

Xherdan Shaqiri có thể thi đấu

Sergio Aguero ghi 5 bàn ở 5 trận gần nhất gặp Stoke tại Premier League.

Anh đã ghi 14 bàn ở 13 trận gần nhất tại Premier League.

Wilfried Bony đã ghi 3 bàn ở 4 trận gần nhất gặp Stoke tại Premier League.

Man City chỉ giữ sạch lưới 3/15 trận sân nhà gần nhất tại Premier League.

Stoke đã để lọt lưới ở 8 trận sân khách liên tiếp tại Premier League.

Man City sẽ “bỏ rơi” MU? - 5

Vương Hưng