1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City có dám buông League Cup vì MU?

(Dân trí) - Cuối tuần này Man City sẽ phải thi đấu với MU, một trận đấu lớn mà Man City phải để dành sức tối đa. Tuy nhiên đêm nay đội chủ sân Etihad phải tiếp đón Newcastle ở vòng 4 League Cup và liệu họ có dám buông sân chơi này vì đại chiến với MU.

Cuối tuần này, Man City sẽ phải thi đấu trận derby với MU. Nói như hậu vệ Luke Shaw của MU, trận đấu này có ý nghĩa như một trận chung kết Champions League. Quả thật trận derby đầu tiên của mùa giải là một trận đấu lớn mà Man City phải giành chiến thắng. Nhưng để thắng được MU thì Man City cần dồn toàn lực, bởi dù đối thủ của họ có sa sút trong một hai năm trở lại đây song để đánh bại họ cũng không thể nói rằng chỉ chơi với một phần sức mạnh.

Ý nghĩa của chiến thắng trước MU cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Man City trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Vì sau thất bại trước West Ham cuối tuần vừa qua, nhà đương kim vô địch đã bị Chelsea bỏ xa tới sáu điểm trên bảng xếp hạng. Cuối tuần này Chelsea chỉ phải thi đấu với QPR, đối thủ đang đứng áp chót bảng xếp hạng và cửa thắng của thầy trò Mourinho đang rộng thênh thang. Vì thế nếu không kiếm được trọn ba điểm thì Man City sẽ bị Chelsea nới rộng khoảng cách.

Man City cần dùng đội hình có sự sung mãn nhất để đấu với MU

Man City cần dùng đội hình có sự sung mãn nhất để đấu với MU

Cái khó của Pellegrini nằm ở chỗ, đêm nay Man City sẽ phải thi đấu với Newcastle ở đấu trường League Cup. Nếu nhìn vào lịch sử, có thể người hâm mộ Man City sẽ cảm thấy chẳng có gì đáng ngại đối thủ này. Trong quá khứ Newcastle chưa từng thắng Man City tại sân nhà của đội bóng này, bên cạnh đó đội bóng của thành Manchester đang sở hữu chuỗi trận bất bại trước đối thủ của vùng Đông Bắc lên tới 17 trận, bắt đầu từ năm 2005.

Nhìn thứ hạng của Newcastle để đánh giá, đội bóng đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League với vỏn vẹn 10 điểm thì quả Man City không phải ngại. Tuy nhiên, Newcaslte đang nổi lên như một đối thủ vô cùng đáng sợ của đội chủ sân Etihad đêm nay. Đúng là giai đoạn đầu mùa Newcastle chơi quá tệ, họ tệ hại đến mức rơi xuống nhóm phải xuống hạng và huấn luyện viên Alan Pardew bị chỉ trích nặng nề.

Thậm chí báo giới Anh còn tin chắc chiến lược gia này sẽ bị sai thải, họ còn điểm mặt cả những ứng viên có thể ngồi vào chiếc ghế nóng ở St Jame’s Park. Nhưng trong áp lực nặng nề ấy, Newcastle đã bất ngờ đứng dậy, họ bắt đầu tìm kiếm được những kết quả khả quan và nổi bật bằng hai chiến thắng trong các vòng đấu gần đây. Từ nhóm xuống hạng, Newcastle giờ đây đã ngoi lên được vị trí an toàn hơn.

Phong độ của Newcastle đang dần được cải thiện và chắc chắc rằng đội bóng này chưa thể hài lòng với những đổi mới gần đây. Họ sẽ chiến đấu quyết liệt hơn nữa, giành những thành công cao hơn để có thể xóa bỏ áp lực vây quanh đội bóng và trong các cơ hội mà Newcastle có, trận chiến đêm nay là một cơ hội. Chỉ cần tạo nên một trận cầu gây chấn động ở Etihad, Newcaslte ngày mai sẽ một bộ mặt hoàn toàn tươi mới.

Newcastle vừa hạ gục Tottenham cuối tuần qua ở London

Newcastle vừa hạ gục Tottenham cuối tuần qua ở London

Trong đội hình của Newcastle, họ cũng có nhiều cầu thủ chất lượng, đẳng cấp nên bản Man City cũng không thể coi thường. Bản thân huấn luyện viên Pellegrini cũng đề cao đối thủ: “Nếu các bạn hỏi tôi rằng có muốn vô địch tại Premier League hay không, câu trả lời là có thể, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng chúng tôi sẽ không muốn vô địch Capital One Cup. Đó là lí do tại sao chúng tôi để nguyên cả đội hình tham dự trận đấu này”.

Có lẽ Pellegrini không lừa lọc, có thể Man City phải bung một số trụ cột để thi đấu với Newcastle. Nếu họ có tỉ số tốt, đảm bảo chiến thắng từ sớm thì khi ấy Pellgrini mới có thể tính đến chuyện giữ chân trụ cột. Tuy nhiên, dưới áp lực từ trận thua West Ham cuối tuần qua và những lo lắng cho trận chiến với MU sắp tới thì chuyện Man City ngã ngựa cũng không biết chừng xảy ra.

 

Từ ngày Pellegrini đặt chân tới Etihad, ông chưa từng thua tại League Cup. Trong khi đó, Newcaslte dưới triều đại của Pardew lại chưa hề tiến xa hơn vòng bốn. Vậy đêm nay sẽ là một cột mới cho cả hai hay “bổn cũ sẽ soạn lại”?

Bên lề trận đấu

 
Năm ngoái hai đội cũng gặp nhau ở vòng bốn và Man Cty đã thắng 2-0 tại St James 'Park. Newcastle đã không ghi bàn vào lưới Man City trong năm lần đối đầu gần nhất ở mọi giải đấu.

Man City đã ghi được 29 bàn thắng trong bảy trận đấu gần nhất ở League Cup, trung bình là hơn bốn bàn mỗi trận.

Kể từ khi bắt đầu mùa giải 2012-13, Edin Dzeko đã ghi được 8 bàn thắng và kiến tạo hai bàn trong 7 trận League Cup. Còn James Milner đã kiến tạo năm bàn trong 5 trận League Cup cuối cùng của ông.

Newcastle thắng 7 trận trong 9 trận đấu gần nhất làm khách tại đấu trường League Cup. Chiến thắng của Newcastle trước Crystal Palace ở vòng 3 League Cup đã chấm dứt chuỗi bốn trận thua liên tiếp của đội bóng này trên mọi mặt trận.

Lần cuối cùng Newcastle vượt qua vòng bốn cách đây cũng đã tám năm, khi ấy họ thua Chelsea ở vòng tứ kết (vòng 5)

Phù Sa