1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3h10, 16/1/2014, Đá lại vòng 3 FA Cup

Man City - Blackburn: Điểm tựa Etihad và Aguero

(Dân trí) - Đang thi đấu bùng nổ ở Premier League, thật bất ngờ khi Man City bị Blackburn cầm chân ở trận đấu đầu tiên tại vòng 3 FA Cup, để đêm nay họ phải đá lại. Tuy nhiên điểm tựa Etihad cùng sự trở lại của Aguero vẫn mang lại cho Man City sự tự tin.

Man City đang có một phong độ thi đấu ấn tượng, tính trên tất cả mọi đấu trường đội bóng này cũng đã có 15 trận đấu không nếm mùi thất bại, phong độ ấn tượng tại Premier League đã giúp đội bóng của Pellegrini đứng nhì bảng, kém đội đầu bảng Arsenal có đúng 1 điểm. Tại League Cup, Man City thể hiện một sức mạnh đáng sợ và chỉ sau trận bán kết lượt đi họ xem như đã có vé chơi chung kết tại Wembley (thắng West Ham tới 6-0).

 
Man City đang có phong độ thi đấu rất ấn tượng

Man City đang có phong độ thi đấu rất ấn tượng
 

Nhưng không ai có thể ngờ được rằng Man City lại có thể bị cầm hòa trên sân của Blackburn, đội bóng quen thuộc tại Premier League nhưng giờ đang lay lắt ở hạng dưới. Dù rằng trận đấu đó Pellegrini sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, song với một đội hình dày đặc ngôi sao như Man City thì rõ ràng việc họ bị cầm chân tại Ewood Park là một bất ngờ lớn (đã mở được tỉ số trước). Tuy nhiên cơ hội sửa sai cho thầy trò Pellegrini vẫn còn khi đêm nay họ phải đá lại trên sân nhà.

 

Với việc trở lại sân nhà đêm nay, niềm tin để Man City giành chiến thắng để đi tiếp có thể đạt tới 99%, bởi Etihad đang trở thành nỗi sợ hãi với tất cả các đội bóng Anh trong mùa giải năm nay. Chưa một đội bóng nào của xứ sương mù rời sân đấu này ra về với 1 kết quả hòa chứ chưa nói đến thắng. Ngay cả những đội bóng lớn như Arsenal, Man Utd hay Tottenham đều đã phải nhận những kết quả thảm bại.

 

Chính việc Etihad trở thành một pháo đài kiên cố khiến cho Blackburn phải cảm thấy run sợ. Những gì mà thầy trò Gary Bowyer thể hiện trong trận đấu lượt đi là rất tuyệt vời, nhưng cũng không phủ nhận rằng họ đã có chút may mắn trên sân nhà nên mới có được trận hòa. Trước trận đấu này vị chiến lược gia của “Hoa hồng” cũng khẳng định đội bóng của ông đã tập luyện chăm chỉ hơn để chuẩn bị cho thử thách vào đêm nay.

 
Blackburn đang nêu cao tinh thần quyết chiến ở lần tái đấu này
Blackburn đang nêu cao tinh thần quyết chiến ở lần tái đấu này
 

Tuy nhiên dù tinh thần có được đẩy cao, nhưng không thể phủ nhận rằng chất lượng đội hình của Blackburn bây giờ kém xa so với đội hình dự bị của Man City. Nhưng Pellegrini dường như cũng không hẳn sẽ sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Vị chiến lược gia người Chile trong buổi họp báo trước trận có chia sẻ về việc tiền đạo Aguero đã bình phục chấn thương và sẽ điền tên anh vào danh sách đăng kí trận đấu này.

 

Không chỉ Pellegrini dành những lời có cánh khẳng định tầm quan trọng lớn của Aguero với đội hình của Man City mà thực tế vai trò của tiền đạo người Argentina trong lối chơi chung của Man City cũng khá quan trọng, từ đầu mùa Aguero làm tốt nhiệm vụ săn bàn với 19 bàn thắng, anh cũng là mẫu cầu thủ thích nghi rất nhanh với các đồng đội đá cặp như Negredo nay Dzeko. Rõ ràng Aguero quan trọng với Man City và khi Pellegrini dùng anh cho trận đấu này có nghĩa ông không xem thường Blackburn.

 

Tuy nhiên dù không muốn thì Pellegrini vẫn phải sử dụng một số cầu thủ dự bị ở trận gặp Blackburn, nguyên nhân là do chấn thương đang khiến một vài cầu thủ của Man City sẽ phải ngồi ngoài. Nasri sẽ ngồi ngoài ít nhất 8 tuần sau khi rời sân bằng cáng ở trận đấu cuối tuần qua trên sân Newcastle, Yaya Toure cũng tập tễnh ra sân giữa trận đấu tại St Jame Park, dù chưa có thông tin về việc anh gặp chấn thương nặng nhưng cũng khó có chuyện Pellegrni mạo hiểm cho trận đấu này.

 

Ngoài ra tiền đạo Dzeko cũng đang gặp chấn thương bắp chân (cũng bỏ dở trận đấu gặp Newcastle) và khả năng anh thi đấu ở trận này sẽ rất thấp. Nhưng như đã nói, với một đội hình có chiều sâu khá tốt, Man City vẫn tràn đầy cửa thắng ở trận đấu đêm nay. Và nếu các cầu thủ Man City bung sức, có thể họ còn có một trận “mưa bàn thắng”.

  

Bên lề trận đấu

 

Đây là trận thứ 8 của hai đội tại FA Cup, Manchester City thắng 3 lần và Blackburn 2 lần , hòa 3 trận.

 

Manchester City đã chơi ở hai trong ba trận chung kết FA Cup gần đây nhất. Họ giành được danh hiệu lần thứ 4 sau khi đánh bại Stoke năm 2011, nhưng năm trước đội bóng này đã bị đánh bại bởi Wigan. Lần đầu tiên Man City giành FA Cup cách đây tròn 110 năm, vào năm 1904.

 

 Đã 130 năm trôi kể từ khi Blackburn Rovers đầu tiên giành được FA Cup, vào năm 1884. Họ  cũng đã giành được danh hiệu này 6 lần, nhưng từ năm 1928 tới nay thì đội bóng này chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp quốc gia của xứ sương mù.
 
Phù Sa