1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City 3-1 Brighton: Kỷ lục chồng kỷ lục

(Dân trí) - Với chiến thắng giòn giã trên sân nhà trước Brighton, Man City thiết lập thêm hai kỷ lục mới ở Premier League. Đoàn quân của Guardiola chắc chắn trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải và cũng là đội bóng có được nhiều điểm số nhất.

Man City đã nhận cúp vô địch và họ chinh chiến những trận đấu còn lại chỉ bởi để chinh phục những kỷ lục. Vì thế Guardiola bố trí đội hình khá thoải mái, đây cũng là trận đấu cuối cùng trên sân nhà Etihad mùa này, nên tâm điểm của trận đấu với Man City không phải là Brighton mà là màn chia tay tượng đài Yaya Toure.

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà gắn bó bảy năm với Man City, anh đã đóng góp lớn cho Man City trong quá trình vươn mình trở thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. Ở tuổi 34, đóng góp của Toure cho Man City hiện không còn nhiều và anh sẽ ra đi sau mùa giải năm nay khi hai bên hết hợp đồng.


Kompany phát biểu trong lễ chia tay Yaya Toure

Kompany phát biểu trong lễ chia tay Yaya Toure

Man City vẫn tấn công tốt như thường lệ, đội chủ nhà mở tỉ số trận đấu ở phút 16 do công của Danilo. Brighton tạo chút bất ngờ khi có được bàn gỡ hòa ở phút 20, nhưng niềm vui của đội khách không kéo dài vì Man City chơi tấn công quá tốt. Bernardo Silva đưa Man City vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 34.

Khá thoải mái ở thế dẫn bàn, Man City ấn định chiến thắng 3-1 sau bàn thắng của Fernandinho ở phút 72. Chiến thắng trong trận đấu bù đưa Man City lên điểm số 97, đội bóng của Guardiola đã phá kỷ lục 95 điểm trong một mùa giải của Chelsea trước đây, họ có cơ hội chạm cột mốc 100 điểm khi thi đấu trận cuối trên sân Southampton.

Với 31 trận thắng của Man City ở mùa giải năm nay, đội bóng này cũng đang nắm giữ kỷ lục về số trận thắng nhiều nhất trong một mùa giải. Kỷ lục cũ thuộc về Chelsea với 30 trận thắng, Man City cũng vẫn còn cơ hội nới rộng thêm số trận thắng ở mùa giải năm nay khi mà họ còn một trận nữa.

Ngoài ra với ba bàn thắng ở trận này, Man City đã có 105 bàn thắng và họ cũng phá kỷ lục cũ (103 bàn của Chelsea). Chưa biết Man City sẽ ghi bao nhiêu bàn ở trận cuối nhưng chắc chắn họ sẽ trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải tại Premeir League.


Danilo ăn mừng bàn thắng mở tỉ số vào lưới Brighton

Danilo ăn mừng bàn thắng mở tỉ số vào lưới Brighton

Guardiola thực hiện chính sách xoay tua đội hình khi Man City thi đấu chỉ còn để cho vui. De Bruyne, David Silva hay Walker đều không có tên trong đội hình xuất phát của đội bóng này tiếp Brighton. Tuy nhiên, Man City vẫn không đánh mất vị thế của đội bóng lớn, họ vẫn kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ.

Phút 16, Danilo thoát xuống như một cầu thủ tấn công cánh để nhận đường chuyền của Sane. Cầu thủ người Brazil rất bình tĩnh dứt điểm chéo vào góc trái hạ gục thủ thành Ryan mở tỉ số. Khả năng di chuyển, dứt điểm của Danilo quá tốt, nhìn pha bóng ghi bàn của cầu thủ này sẽ ít ai ngờ anh là một hậu vệ.

Brighton cũng không mất quá lâu để đáp trả. Phút 20, thủ thành Bravo lao ra cản phá không chính xác, thủ môn của Man City chơi khá phiêu lưu khi lùi ra xa khung thành để ăn thua với đối thủ. Propper không đi bóng qua Bravo mà tạt bóng vào chính xác để Ulloa đánh đầu tung lưới trống gỡ hòa.


Ulloa trừng phạt sai lầm của Bravo bằng bàn thắng vào lưới Man City

Ulloa trừng phạt sai lầm của Bravo bằng bàn thắng vào lưới Man City

Bàn thua không làm các cầu thủ Man City mất tập trung, họ nhanh chóng trở lại với thế trận tấn công. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút 35 B.Silva nhận bóng ở bên phải trong vòng cấm địa, cầu thủ người Brazil dứt điểm chìm đưa bóng vào góc phải cầu môn khiến thủ thành Ryan không kịp trở tay.

Đội khách vùng lên trong giai đoạn đầu của hiệp hai, họ cũng có được một vài cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành của Man City song Bravo đã chơi tốt. Không dứt điểm nhiều trong giai đoạn đầu hiệp hai, dẫu vậy đội chủ nhà rất hiệu quả trong khâu tận dụng cơ hội. Phút 72, Sane chuyền bóng từ dưới trả lại cho Fernandinho băng lên dứt điểm ở trung tâm vòng cấm. Bóng đi chìm vào góc trái và Man City có bàn thứ ba.

Trong hiệp hai, Man City giảm tấn công so với hiệp một, xét về số cú sút thì chỉ bằng nửa. Sau khi có bàn thứ ba, đoàn quân của Guardiola khá hài lòng và kết quả 3-1 được giữ nguyên tới khi trọng tài kết thúc trận đấu.

Đội hình thi đấu

Man City (4-3-3): Bravo 5; Danilo 8, Kompany 7, Laporte 7, Zinchenko 6; Toure 8.5, Fernandinho 7, Gundogan 7; B Silva 8, Gabriel Jesus 6.5, Sane 7.

Brighton (4-5-1): Ryan 6; Bruno 6.5, Dunk 6, Duffy 7, Bong 6; Knockaert 6.5, Gross 6.5, Stephens 6, Propper 7, Izquierdo 6; Ulloa 6.5.

Man City 3-1 Brighton: Kỷ lục chồng kỷ lục - 4

Phù Sa