1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia sẽ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch đấu đội tuyển Việt Nam?

(Dân trí) - Ở trận đối đầu với đội tuyển Việt Nam lượt về vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 3 tới, đội tuyển Malaysia rất có thể sẽ sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

Đội tuyển Malaysia thường thi đấu rất tốt và giành chiến thắng khi họ được chơi trên sân nhà ở "chảo lửa" Bukit Jalil. Bằng chứng là họ đã đánh bại cả Indonesia lẫn Thái Lan trên sân nhà ở lượt đi vòng loại World Cup 2022 và chỉ chấp nhận thất bại khi để thua UAE với tỷ số 1-2 mặc dù "bầy hổ Malaya" là đội mở tỷ số trước.

Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe hiện đang xếp nhì bảng với 9 điểm trong tay, và họ vẫn hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á nếu thắng ở cả 3 trận đấu cuối vòng loại World Cup 2022 trong năm 2020 này.

Malaysia sẽ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch đấu đội tuyển Việt Nam? - 1

Giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Malaysia ở lượt đi, nhưng đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở lượt về khi phải thi đấu trên chảo lửa Bukia Jalil của "bầy hổ Malaya"

Chính vì vậy mà Liên đoàn bóng đá Indonesia đang ráo riết chuẩn bị nhằm có được kết quả tốt nhất có thể khi liên tục công bố nhập tịch thành công nhiều cầu thủ chất lượng trong những ngày qua.

Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe đang có trong tay 4 ngôi sao nhập tịch trong đội hình chính gồm tiền đạo Mohamadou Sumareh (26 tuổi, cao 1m79, gốc Gambia), Matthew Davies (24 tuổi, cao 1m79, gốc Australia), hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (28 tuổi, 1m84, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, 1m80, gốc Australia).

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) mới đây xác nhận nhập tịch thành công tiền vệ Liridon Krasnniqi, người đang chơi cho CLB Johor Darul Ta'zim. Anh hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo ĐTQG Malaysia ở các giải đấu tới. Bên cạnh đó, FAM đang chạy đua để gấp rút hoàn tất thủ tục với Lee Tuck (người Brazil). Ngoài ra, đích thân HLV Tan Cheng Hoe cũng nhắm đến cái tên khác là De Paula (người Anh).

Như vậy đội tuyển Malaysia rất có thể sẽ sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính để đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Đây là một lợi thế không nhỏ bởi những chân sút gốc ngoại sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh của Malaysia chỉ trong một thời gian ngắn.

Malaysia sẽ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch đấu đội tuyển Việt Nam? - 2

Liridon Krasniqi (áo trắng) là cầu thủ gốc ngoại vừa được FAM nhập tịch thành công sau De Paula. Ảnh: FAM.

Nhận định về việc nhập tịch nhiều cầu thủ ngoại cho đội tuyển quốc gia, HLV Lê Thụy Hải cũng cho rằng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải hết sức dè chừng. "Đó là những cầu thủ phải tốt hơn những cầu thủ trong nước thì Malaysia mới chịu khó nhập tịch nhiều như thế cho mục tiêu giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022".

Mặc dù tạm thời giữ ngôi đầu bảng G với 11 điểm trong tay, nhưng đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng hoặc ít nhất có điểm khi gặp Malaysia ở trận lượt về, bởi các đối thủ như đội tuyển Thái Lan, đội tuyển UAE hay đối thủ trực tiếp Malaysia đều có cơ hội giành vé đi tiếp nếu thi đấu tốt ở 3 trận đấu cuối. 

Đây cũng chính là quãng thời gian chuẩn bị đầy khó khăn của thầy trò HLV Park Hang Seo trước khi trở lại cuộc đua vòng loại World Cup 2022 vào cuối tháng 3 tới.

Malaysia sẽ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch đấu đội tuyển Việt Nam? - 3
Malaysia sẽ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch đấu đội tuyển Việt Nam? - 4

Sông Lam

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022