1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Malaysia mất nhiều trụ cột ở cuộc đấu với tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Đội tuyển Malaysia sẽ thiếu vắng 3 cầu thủ quan trọng trong trận đối đầu với Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 tới. Đây là trận đấu mà cả hai bên đều đặt quyết tâm giành chiến thắng.

Đội tuyển Malaysia sẽ có trận đấu quan trọng khi phải tiếp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận tiếp theo vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 31/3 tới đây. Cả hai đội đều đặt mục tiêu giành chiến thắng nhằm tranh vé đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á. 

Đội tuyển Malaysia đang tạm thời xếp thứ nhì ở bảng G với 9 điểm trong tay (3 thắng, 2 thua), trong khi đó đội tuyển Việt Nam xếp nhất bảng và hơn "bầy hổ Malaya" đúng 2 điểm (3 thắng, 2 hòa). Chính vì vậy trận đấu này có tính chất bước ngoặt cho tấm vé vào vòng loại cuối cùng vòng loại World Cup 2022.

Malaysia mất nhiều trụ cột ở cuộc đấu với tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Malaysia cũng như Việt Nam đều đặt quyết tâm cao trong trận đấu lượt về vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 tới

Ở cuộc đối đầu này, 2 bên đều sẽ mất nhiều trụ cột vì các án phạt. Ở phía Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ mất Trọng Hoàng vì tích đủ 2 thẻ vàng, còn Đình Trọng vắng mặt vì án treo giò 1 trận nối từ VCK U23 châu Á 2020 sang (nhận thẻ đỏ ở trận cuối gặp U23 Triều Tiên).

Nếu việc vắng Đình Trọng không quá đáng ngại khi bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng vẫn đang chơi tốt, thì Trọng Hoàng sẽ là tổn thất lớn với thầy Park. Ở cánh phải, Trọng Hoàng đang chơi cực hay và ổn định, với khả năng lên công bùng nổ và về thủ vững chắc.

Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia cũng gặp những tổn thất không kém "Rồng vàng" khi họ sẽ không thể có sự phục vụ của 3 cầu thủ chủ chốt trong đội hình là Brendan Kandan, Matthew Davis và Vyacheslav Ahmad. Cả 3 cầu thủ này cũng giống như Trọng Hoàng, phải vắng mặt vì đã tích đủ 2 thẻ vàng.

Malaysia mất nhiều trụ cột ở cuộc đấu với tuyển Việt Nam - 2

Chân sút De Paula (gốc Brazil) đang chờ được khoác áo đội tuyển Malaysia, nếu được FIFA duyệt hồ sơ

Để tăng cường lực lượng đấu Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Malaysia đang làm thủ tục để nhập tịch 2 cầu thủ gốc ngoại, gồm tiền đạo Guilherme De Paula (người Brazil) và tiền vệ công Liridon Krasnniqi (gốc Kosovo).

Bộ đôi này đều đã có ít nhất 5 năm liên tục chơi bóng ở Malaysia, sở hữu thành tích cực kì ấn tượng và có chiều cao lần lượt lên tới 1m85, 1m88. Nếu họ kịp thời tham gia trận đấu với Việt Nam thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có thêm nhiều mối lo trong việc giành trọn 3 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng G của mình.

Sông Lam

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022