1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch để thi đấu tại vòng loại World Cup

(Dân trí) - Sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia quyết thay đổi, quyết trở nên mạnh hơn thông qua con đường ngắn nhất: sử dụng cầu thủ nhập tịch. Và họ sẽ dùng số cầu thủ đấy để thử sức với đội tuyển Việt Nam ngay tại vòng loại World Cup.

Thực tế thì Malaysia đã dùng 1 cầu thủ nhập tịch tại AFF Cup 2018, đó là tiền vệ tấn công Mohamadou Sumareh (gốc Gambia). Cầu thủ này cũng có đóng góp đáng kể cho thành tích giành ngôi Á quân giải vô địch bóng đá Đông Nam Á của đội bóng xứ Mã.

Thành công của Sumareh trong màu áo đội tuyển Malaysia càng tạo động lực cho nền bóng đá của nước ngày tăng cường việc nhập tịch cho cầu thủ, hòng tìm kiếm thành công nhất thời, mà đích nhắm đầu tiên của đội bóng đất Mã sẽ là vòng loại thứ 2 World Cup 2022 – khu vực châu Á.

Còn nhớ, ở kỳ vòng loại World Cup gần nhất, đội tuyển Malaysia đã trải qua giai đoạn thảm hoạ, cùng thành tích thi đấu cực tệ (bao gồm cả trận thua kỷ lục 0-10 trước UAE vào ngày 3/9 cách nay 4 năm).

Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch để thi đấu tại vòng loại World Cup - 1
Ngoại binh nhập tịch Mohamadou Sumareh (phải) của đội tuyển Malaysia

Cũng tại vòng loại World Cup 2018, Malaysia từng chịu tai tiếng với FIFA và AFC, từng bị xử thua 0-3 trong trận đấu với Saudi Arabia, vì để cho hooligan lộng hành. Sự việc diễn biến xấu đến mức mà chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khi đó là hoàng thân Tengku Abdullah Ahmah Shah phải từ chức khỏi cương vị người đứng đầu FAM.

Chính vì thế, đội tuyển Malaysia nói riêng và bóng đá Malaysia nói chung rất muốn thay đổi hình ảnh của chính mình ở vòng loại World Cup 2022, trong đó có thay đổi chất lượng đội tuyển quốc gia thông qua việc nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại.

Đây cũng là cách nhanh nhất mà Malaysia cho rằng sẽ giúp họ vượt qua đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Hiện tại, ngoài tiền vệ Mohamadou Sumareh, đội tuyển Malaysia còn 2 cầu thủ nhập tịch khác là hậu vệ cánh phải Matthew Davies (người gốc Australia, cao 1m79) và hậu vệ cánh rái Lawrence Corbin-Ong (người gốc Anh, cao 1m84).

Điểm chung của tất cả các cầu thủ nhập tịch đang khoác áo đội tuyển Malaysia ở chỗ họ đều thi đấu ở biên, đến từ các quốc gia nổi tiếng về thể lực gồm Anh, Australia và quốc gia châu Phi (Gambia).

Điều đó cho thấy đội bóng đất Mã rất muốn hướng đội tuyển của mình đến lối chơi tốc độ và thể lực, và các cầu thủ nhập tịch đầu tiên phải phù hợp hoặc có lối chơi dễ dàng hoà hợp với lối chơi chung của bóng đá Malaysia nhiều năm qua.

Thậm chí, trong thời gian sắp tới, Malaysia còn có khả năng nhập tịch và gọi vào đội tuyển hậu vệ gốc Đức Joshua Johan Bechler, người được đào tạo tại đội trẻ Frankfurt, đồng thời cũng được đánh giá rất cao về mặt tốc độ.

Joshua Johan Bechler không chỉ được nhập tịch và hướng đến SEA Games vào cuối năm nay, mà còn có thể được sử dụng ngay tại vòng loại World Cup 2022 sắp diễn ra, nếu đội tuyển Malaysia có nhu cầu.

Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch để thi đấu tại vòng loại World Cup - 2

Thiện Nhân

Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch để thi đấu tại vòng loại World Cup - 3