1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Malaysia chưa quên thất bại trước tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trận thua đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup cách nay hai tháng hiện là chất xúc tác, khiến Liên đoàn bóng đá Malaysia đi đến quyết định dừng chính sách nhập tịch cầu thủ ngoại.

Đứng trước sự chỉ trích của dư luận Malaysia trong suốt hai tháng qua, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang cân nhắc quyết định sẽ không tạo điều kiện cho chính sách nhập tịch cầu thủ như trước. 

Thất bại của đội bóng xứ Mã, trong đó bao gồm trận thua đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch vòng loại World Cup hồi tháng 6, chính là một trong những chất xúc tác quan trọng đi đến chủ trương mới này của FAM.

Malaysia chưa quên thất bại trước tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup - 1

Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Amin tuyên bố dừng chính sách nhập tịch cầu thủ ngoại cho đội tuyển Malaysia.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Datuk Hamidin Amin trong buổi sáng nay (18/8) phát biểu trên tờ New Straits Times của Malaysia: "Chúng tôi đã quyết định tạm dừng chương trình nhập tịch cầu thủ, vì chúng tôi muốn nghiên cứu kỹ lưỡng về nó trong tương lai".

"Đội tuyển Malaysia đã thua UAE và tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, chỉ đứng thứ ba trong bảng đấu (bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á). Chúng tôi phải hiểu rằng cầu thủ nhập tịch không đảm bảo sự tiến bộ của đội tuyển Malaysia ở World Cup" - người đứng đầu FAM nói thêm.

Tại giai đoạn nói trên của vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Malaysia dù sử dụng rất nhiều cầu thủ có gốc nước ngoài trong đội hình, vẫn để thua đội tuyển Việt Nam 1-2.

Malaysia chưa quên thất bại trước tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup - 2

Trận thua đội tuyển Việt Nam 1-2 tại vòng loại World Cup là chất xúc tác đi đến quyết định dừng nhập tịch cho cầu thủ ngoại của Liên đoàn bóng đá Malaysia (Ảnh: Anh Tuấn). 

Trong số các cầu thủ gốc nước ngoài của Malaysia hồi tháng 6, đáng chú ý có hai cái tên là tiền đạo Guilherme de Paula (gốc Brazil) và tiền vệ Liridon Krasniqi (gốc Kosovo), được nhập tịch trước vòng loại World Cup chỉ ít tháng, với mục đích chính là vượt qua đội tuyển Việt Nam ở giai đoạn này, nhưng bất thành.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia Datuk Hamidin Amin bày tỏ: "Tôi cho rằng sẽ không công bằng khi đổ lỗi toàn bộ thất bại của đội tuyển cho hai cầu thủ nhập tịch đấy. Khi đó, FAM muốn trao những gì tốt nhất cho HLV Tan Cheng Hoe. Ông ấy từng cho rằng hai cầu thủ nhập tịch vừa nêu có thể tăng cường sức mạnh cho đội". 

"Nhưng giờ chúng tôi sẽ đánh giá mọi điều về cầu thủ nhập tịch, bao gồm cả sự cần thiết của họ trong tương lai. Riêng ở thời điểm hiện tại, chúng tôi tạm dừng chương trình này" - chủ tịch FAM Datuk Hamidin Amin khẳng định. 

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á là giải đấu quan trọng thứ hai liên tiếp mà đội tuyển Malaysia trực tiếp thua đội tuyển Việt Nam, dù sử dụng rất nhiều cầu thủ gốc nước ngoài. Trước đó, họ cũng thất bại trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo trong trận chung kết AFF Cup 2018. 

Cũng theo ông Datuk Hamidin Amin, việc dừng nhập tịch cho cầu thủ gốc ngoại chỉ áp dụng ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Còn ở cấp độ CLB, các đội bóng trong nước của Malaysia vẫn có quyền đề xuất nhập tịch cho cầu thủ mới.