1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt trận mở màn vòng bảng Champions League: Sự trở lại của MU

(Dân trí) - Sau 1 mùa giải vắng bóng, MU đã trở lại đấu trường Champions League. Họ sẽ khởi đầu chiến dịch vòng bảng bằng chuyến làm khách tới sân của PSV. Trong khi đó, tâm điểm của loạt trận mở màn vòng bảng sẽ là đại chiến trên sân Etihad giữa Man City và Juventus.

MU đã trở lại

Một năm không được “sống” trong không khí của Champions League dài tựa thế kỷ với CĐV MU. Đó là lý do CLB đã không tiếc tiền mua sắm trong những năm qua để trở lại đấu trường danh giá nhất khu vực châu Âu, nơi họ đã trở thành “khách quen” trong nhiều năm qua.

 

MU trở lại Chammpions League sau 1 năm vắng bóng
MU trở lại Chammpions League sau 1 năm vắng bóng

Kể từ lần cuối cùng tham dự Champions League (dưới thời David Moyes), MU đã thay đổi khá nhiều. Hơn 200 triệu bảng được HLV Van Gaal vung ra để mang về những cầu thủ hàng đầu thế giới như Darmian, Rojo, Blind, Schneiderlin, Schweinsteiger, Depay và mới nhất là Martial. Đó chưa kể tới “bom tấn” Di Maria.

Theo thống kê, chỉ còn đúng 9 cầu thủ MU còn sót lại dưới thời Sir Alex. Nói vậy để thấy rằng đó là đội bóng đáng để chờ đợi trong lần trở lại này. Đó không phải là hình ảnh quen thuộc mà khá mới lại.

Dù cho HLV Van Gaal chịu khá nhiều sự chỉ trích về lối chơi cứng nhắc của mình nhưng nên nhớ, họ có tỷ lệ thắng rất cao trong những cuộc đối đầu trực tiếp với các CLB lớn ở Premier League (mùa trước chỉ xếp sau Chelsea trong cuộc đối đầu nội bộ tốp 4). Mới đây, Quỷ đỏ dễ dàng vùi dập Liverpool với tỷ số 3-1.

Nói vậy để thấy rằng không thể xem thường đoàn quân của HLV Van Gaal ở mùa giải này. Đó sẽ là ẩn số vô cùng thú vị. Việc lọt vào bảng đấu khá dễ dàng (theo đánh giá của giới chuyên môn) tạo điều kiện để MU tiến sâu ở giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, trước tiên MU phải chứng minh sức mạnh của mình bằng chuyến làm khách tới sân của PSV, đội bóng cũ của Depay. Dù thế nào, MU vẫn được đánh giá rất cao trước nhà vô địch Hà Lan bởi sức mạnh vượt trội. Lúc này, tân binh Martial đang được chú ý rất nhiều. Rất có thể anh sẽ được bố trí đá chính trong chuyến làm khách tới sân của PSV. Đây sẽ là trận đấu thu hút được nhiều sự chú ý.

Tử chiến ở Etihad

Man City đang thăng hoa ở Premier League nhưng hơn lúc nào hết, họ cần một lời khẳng định ở Champions League. Thêm một lần, định mệnh đã đẩy Man “xanh” vào bảng đấu tử thần với Juventus, Sevilla và M.Gladbach. Ở đó, rất có thể một cú sảy chân sẽ khiến họ phải trả giá lớn.

 

Man City đụng độ với Juventus
Man City đụng độ với Juventus

 

Ở lượt ra quân, Man City sẽ chạm trán với nhà vô địch Serie A, Juventus. Điều đáng mừng cho Man “xanh” ở thời điểm này là Lão bà đang không có phong độ tốt. Không ai còn nhận ra đội bóng từng lọt vào chung kết Champions League mùa giải trước.

Sự ra đi của Pirlo, Tevez, Vidal đã để lại khoảng trống quá lớn, trong khi đó những người thay thế đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lúc này, Lão bà đặc biệt yếu trong những đợt tấn công với sự cứng nhắc.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, Juventus vẫn là thế lực đáng sợ ở Champions League. Trong khi đó, Man City chưa bao giờ “là chính mình” ở đấu trường này. Do đó, cuộc chiến này vẫn vô cùng khó đoán.

Cũng ở lượt trận mở màn, Barcelona hành quân tới sân của AS Roma, Real Madrid chạm trán với Shakhtar Donetsk, Chelsea đụng Maccabi Tel Aviv, Arsenal gặp Dinamo Zagreb và Bayern Munich gặp Olympiacos. Nếu không có gì bất ngờ, những đội bóng được đánh giá cao hơn sẽ giành chiến thắng.

H.Long