1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lượt thứ ba vòng bảng Champions League: Pep tái ngộ Barcelona

(Dân trí) - Ở lượt ba vòng bảng Champions League, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc so tài rất hấp dẫn giữa Barcelona và Man City, nơi HLV Pep Guardiola sẽ trở về Nou Camp để đối đầu với đội bóng cũ.

Không dưới một lần trong mùa giải này, HLV Pep Guardiola thừa nhận rằng: “Chúng tôi chưa đủ điều kiện để vô địch bất kỳ giải đấu nào”. Có lẽ, tới tận bây giờ, người ta mới hiểu rằng ông thày người Tây Ban Nha… nói thật.

Pep Guardiola sẽ gặp lại học trò cũ ở Barcelona
Pep Guardiola sẽ gặp lại học trò cũ ở Barcelona

Tuần trăng mặt với chuỗi chiến thắng liên tiếp cùng Man City đã qua đi. Trong hai vòng đấu liên tiếp ở Premier League, đoàn quân của Pep Guardiola đều không thể chiến thắng. Bởi lẽ đó, Man City đã bị Arsenal san bằng cách biệt điểm số.

Tại Champions League, Man City đã sảy chân sau trận hòa điên rồ trước Celtic. Điều đó khiến họ bị Barcelona bỏ lại phía sau với khoảng cách 2 điểm.

Nhưng xin nhấn mạnh, thử thách với Pep Guardiola chưa dừng lại ở đó. Bởi càng về sau, ông càng phải đối diện với những thử thách lớn hơn (khi đối thủ dần tìm cách hóa giải Man City). Sức ép dồn lên vai ông ngày càng lớn.

Chẳng nói đâu xa, ngay sau cú ngã liên tiếp ở Premier League, thày trò Pep Guardiola sẽ phải đối diện với thử thách cực lớn ở Champions League, khi phải hành quân tới sân Nou Camp để chạm trán với Barcelona.

Vẫn biết, Barcelona là “con quái vật” do Pep Guardiola nhào nặn nhưng thực tế, ngay cả ông chưa chắc có thể đối phó với “nó”. Dù “gốc rễ” của Barcelona vẫn mang dấu ấn của Pep Guardiola nhưng CLB cũng đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt, Los Blaugrana cực kỳ nguy hiểm với bộ ba M-N-S (Messi - Neymar - Suarez) trên hàng công.

Pep Guardiola đang đối diện với nhiều thử thách lớn cùng Man City
Pep Guardiola đang đối diện với nhiều thử thách lớn cùng Man City

Còn nhớ, ở mùa giải 2014/15, Pep Guardiola từng cùng Bayern Munich chạm trán với Barcelona. Kết cục, ông đã hứng chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 3-5 sau hai lượt trận. Nên nhớ, Bayern Munich ở thời điểm ấy mạnh mẽ hơn cả Man City.

Trong những năm qua, Barcelona cũng là khắc tinh thực sự của Man City. Họ đã loại Man “xanh” ở hai mùa giải liên tiếp 2013/14 và 2014/15. Tâm lý sợ hãi Barcelona có thể vẫn “len lỏi” trong lòng những cầu thủ của Man City.

Do đó, chuyến trở về Nou Camp của Pep Guardiola được dự đoán lành ít dữ nhiều. Ngay cả khi Man City thất bại, đó là điều được dự đoán từ trước. Pep Guardiola cũng cần những thất bại như vậy.

Ở vòng đấu này, hầu như những CLB lớn đều chỉ phải đối diện với thử thách dễ chịu. Trên sân nhà, Real Madrid tiếp đón đội bóng yếu Legia. Bayern Munich cũng chỉ đụng độ với PSV tại “thánh địa” Allianz Arena. Trong khi đó, Arsenal đối đầu với Ludogorets, PSG chạm trán với Basel.

Nhà vô địch Premier League, Leicester City có cơ hội giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở Champions League khi chỉ phải đụng độ với Kobenhavn.

H.Long