1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Luis Suarez không muốn tiếp tục mang tiếng xấu ở World Cup 2018

(Dân trí) - Ngôi sao Barcelona cho biết anh sẽ chơi đẹp và tránh để lại tai tiếng, khi cùng đội tuyển Uruguay tham dự World Cup 2018 tại Nga.

Tại World Cup 2010, Luis Suarez đã bị chỉ trích rất nhiều khi dùng tay chơi bóng ở phút cuối trong trận đấu tứ kết Ghana. Cầu thủ này bị thẻ đỏ rời sân và Uruguay hạ Ghana trên chấm penalty để vào bán kết, rồi đứng hạng 4 chung cuộc.


Luis Suarez dùng tay chơi bóng để cứu Uurguay thua Ghana ở phút cuối trận tứ kết World Cup 2010

Luis Suarez dùng tay chơi bóng để cứu Uurguay thua Ghana ở phút cuối trận tứ kết World Cup 2010

4 năm trước tại World Cup 2014 trên đất Brazil, Luis Suarez đã tỏa sáng trong trận thắng Anh. Nhưng Suarez đã để lại tiếng xấu khi cắn vào vai Giorgio Chiellini của Italia ở vòng bảng và bị treo giò 4 trận.


Suarez cắn vai Giorgio Chiellini ở trận gặp Italia ở vòng bảng World Cup 2014

Suarez cắn vai Giorgio Chiellini ở trận gặp Italia ở vòng bảng World Cup 2014

Vắng Luis Suarez, Uruguay thua đối thủ mạnh Colombia ở vòng 1/8. Dù để lại tiếng xấu ở hai World Cup gần đây nhất, nhưng Luis Suarez vẫn được người hâm mộ Uruguay ca ngợi và đánh giá là quái kiệt của bóng đá nước nhà suốt 10 năm qua.

Hướng đến World Cup 2018, Luis Suarez đã bước sang tuổi 31. Cầu thủ Barcelona chia sẻ đây có thể là kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp của mình, nên anh sẽ để lại hình ảnh đẹp tại nước Nga.


Ngôi sao Barcelona đánh giá giải đấu tại nước Nga có thể là kỳ World Cup cuối cùng của mình

Ngôi sao Barcelona đánh giá giải đấu tại nước Nga có thể là kỳ World Cup cuối cùng của mình

Chia sẻ với báo chí Uruguay, Luis Suarez cho biết: “Mọi cầu thủ đều mơ ước và khao khát chiến thắng ở World Cup. Giải đấu ở Nam Phi năm 2010 và Brazil năm 2014 đã là quá khứ.

Tôi hướng đến World Cup 2018 với nhiều hy vọng và các đồng đội khao khát tiến xa ở giải đấu này. Tất cả các trận đấu đều quan trọng như nhau. Dù giải đấu này hứa hẹn đầy khốc liệt, nhưng tôi muốn để lại hình ảnh đẹp tại nước Nga”.


Luis Suarez trong buổi tập cùng đội tuyển Uruguay ngày hôm qua

Luis Suarez trong buổi tập cùng đội tuyển Uruguay ngày hôm qua

Sau World Cup 2014 tại nước Nga, Luis Suarez đã chuyển từ Liverpool sang Barcelona. Ở sân Nou Camp, cầu thủ này đã có đủ hết các danh hiệu từ Champions League, La Liga, Cúp Nhà vua, FIFA Club World Cup và anh vẫn khao khát World Cup cùng đội tuyển Uruguay.

Báo giới Tây Ban Nha loan tin Barcelona có thể chiêu mộ Antoine Griezmann mùa hè này và sẽ bán đi Luis Suarez. Trước thông tin này, Suarez cho biết: “Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến World Cup cùng Uruguay, còn tương lai ở Barcelona tôi chưa nghĩ đến”.

Lần cuối cùng, Uruguay vô địch World Cup là năm 1950. Tại World Cup 2018 lần này, Uruguay nằm ở bảng A với các đối thủ không quá mạnh gồm Ai Cập, Saudi Arabia và chủ nhà Nga.


Suarez tin tưởng Uruguay sẽ tiến xa tại World Cup 2018

Suarez tin tưởng Uruguay sẽ tiến xa tại World Cup 2018

Đánh giá về các đối thủ tại World Cup 2018, Suarez nhận định: “Brazil, Đức, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Bỉ cũng là ứng cử viên đáng gờm, khi lứa cầu thủ tài năng họ bước vào kỳ World Cup thứ hai.

Với Uruguay, vô địch World Cup chắc chắn là mục tiêu không dễ dàng và nhiều khó khăn đang chờ đợi ở phía trước. Nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để tiến xa ở giải đấu và trước mắt là phải vượt qua vòng bảng”.

Thùy Linh