1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lực sĩ Phạm Văn Mách giành HCV thế giới

(Dân trí) - Hai ngày sau khi chia tay Đại hội TDTT toàn quốc, Phạm Văn Mách và các đồng đội ở đội tuyển thể hình Việt Nam đã lên đường tham dự giải thể hình vô địch thế giới, đang diễn ra tại Mumbai, Ấn Độ từ ngày 5-10/12.

Đội tuyển Việt Nam tham dự giải VĐTG gồm 5 lực sĩ Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị Mỹ Linh (TP HCM), Phạm Văn Mách, Trần Thị Cẩm Tú, Dương Hồng Ngọc (An Giang) và Nguyễn Anh Thông (Cần Thơ) cùng hai HLV Huỳnh Anh, Dương Văn Kiên.

Giải đấu có sự góp mặt của trên 400 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia tranh tài ở 35 nội dung, bao gồm thể hình, thể hình cổ điển, fitness, body fitness cho cả hai đối tượng nam, nữ.

Ở 2 ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển thể hình Việt Nam đạt kết quả không thực sự như mong đợi.Chỉ có nữ lực sĩ Trần Thị Cẩm Tú đem về tấm HCĐ fitness dành cho VĐV có chiều cao đến 1,60m.

Tuy nhiên đến ngày thi đấu thứ 3, tin vui liên tiếp báo về từ đội tuyển thể hình Việt Nam. Nguyễn Anh Thông giành HCB hạng cân 60kg và Nguyễn Thị Mỹ Linh xếp hạng ba hạng cân 55kg nữ. Đặc biệt, hai niềm hy vọng Phạm Văn Mách và Nguyễn Văn Lâm đã không phụ niềm tin của BHL khi đem về hai ngôi vô địch ở các hạng cân 55 kg và 65kg.

Đây là lần thứ tư, lực sĩ Phạm Văn Mách trở thành nhà vô địch thế giới sau các năm 2001, 2009 và 2010. Đồng đội của Mách là Nguyễn Văn Lâm cũng có chức vô địch thế giới lần thứ 2 trong sự nghiệp thi đấu (trước đó là năm 2011).

An An