1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Luật mới ở Premier League: Ho vào mặt đối thủ sẽ bị phạt thẻ đỏ

H.Long

(Dân trí) - Ban tổ chức Premier League vừa ban hành luật mới thời kỳ Covid-19. Theo đó, nếu một cầu thủ cố tình ho vào mặt đối thủ hoặc trọng tài thì anh ta sẽ phải nhận thẻ đỏ.

Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 ở châu Âu đang tạm lắng xuống nhưng các cầu thủ vẫn phải đảm bảo giãn cách. Chính vì vậy, Ban tổ chức Premier League vừa ban hành luật mới, để đảm bảo an toàn cho cầu thủ và trọng tài.

Luật mới ở Premier League: Ho vào mặt đối thủ sẽ bị phạt thẻ đỏ - 1

Các cầu thủ Premier League sẽ bị phạt thẻ đỏ nếu như cố tình ho và mặt đối thủ, trọng tài hay bất kỳ ai trên sân

Theo đó, nếu một cầu thủ cố tình ho vào mặt đối thủ hoặc trọng tài một cách có chủ đích thì anh ta sẽ phải nhận thẻ đỏ ngay lập tức. Hành vi này được ghép vào tội “sử dụng ngôn ngữ và cử chỉ xúc phạm, lăng mạ đối thủ”. Tuy nhiên, trọng tài có thể căn cứ vào tính chủ đích để xử phạt cầu thủ, tránh trường hợp xử oan nếu như họ muốn ho.

Liên đoàn bóng đá Anh giải thích: “Trọng tài sẽ phân định tùy vào hành vi của cầu thủ nếu họ ho vào mặt đối thủ, tổ trọng tài hay các quan chức... để tiến hành xử phạt”.

Thậm chí, theo tờ The Times, các cầu thủ hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như cố tình ho vào bất kỳ ai trên sân, bởi đó có thể xem là hành vi “gieo rắc mầm bệnh”.

Luật mới ở Premier League: Ho vào mặt đối thủ sẽ bị phạt thẻ đỏ - 2

Trọng tài có thể căn cứ vào hành vi, mức độ nghiêm trọng của việc ho vào mặt đối thủ để đưa ra án phạt. Trong khi đó, các trường hợp khạc nhổ trên sân sẽ không còn bị xử phạt ngay lập tức

Trước đó, kể từ khi Premier League quay trở lại thi đấu vào tháng 6, các cầu thủ đã bị xử phạt nếu như khạc nhổ trên sân. Tuy nhiên, ở mùa giải tới, họ sẽ không còn bị phạt ngay lập tức. Thay vào đó, các trọng tài sẽ nhắc nhở cầu thủ, trước khi đưa ra quyết định nếu như họ tái phạm.

Ngoài ra, ở Premier League mùa giải tới, các CLB sẽ tiếp tục áp dụng hình thức thay 5 người/trận. Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ VAR cũng sẽ thay đổi theo quy chuẩn của FIFA.

Theo thông báo mới nhất từ Ban tổ chức Premier League, mùa giải 2020/21 sẽ khởi tranh từ ngày 12/9. Dù giải đấu khởi động muộn hơn mọi năm chừng 1 tháng nhưng vẫn sẽ kết thúc vào ngày 23/5/2021, để các cầu thủ có thời gian chuẩn bị cho Euro 2020 (bị lùi 1 năm).