1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Long An giành HCV bóng chuyền nữ, Hà Nội chiếm ưu thế trong môn wushu

(Dân trí) - Ở trận chung kết bóng chuyền nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, Long An vượt qua đối thủ, để giành tấm HCV quý giá. Trong khi đó, ở các môn wushu và cờ vua, ưu thế lần lượt thuộc về Hà Nội và TPHCM.

Trong trận chung kết môn bóng chuyền nữ Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, cả 2 CLB Long An và Quân Đội đều đã tung vào sân đội hình mạnh nhất có trong tay. Trong đó, Ngọc Hoa vẫn là điểm sáng, là con át chủ bài của bóng chuyền nữ Long An.

Ở phía bên kia lưới là điểm sáng lóe lên từ những cú đánh nhanh và dứt khoát của Bùi Thị Ngà, hoặc những quả đánh biên của chủ công Đỗ Thị Minh.

Tuy nhiên, những điều này là chưa đủ để giúp các cô gái Quân đội lật ngược được thế cờ khó trước lối đánh dồn dập của Long An.

Long An giành HCV nội dung bóng chuyền nữ
Long An giành HCV nội dung bóng chuyền nữ

Với chiến thắng 3-1 (25/20, 19/25, 25/19, 25/21) trước đội nữ Quân Đội, Ngọc Hoa cùng các đồng đội đã viết nên lịch sử tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018 cho bóng chuyền nữ Long An.

Trong khi đó, ở môn wushu, Hà Nội vẫn mạnh nhất. Trong ngày thi đấu thứ 4 của môn này, đội Hà Nội giành thêm 4 HCV.

Đó là HCV ở nội dung Thái Cực Quyền Dương Gia 27 Thức Nam, của VĐV Nguyễn Thanh Tùng. Ở nội dung Taolu - Bộ quyền - Nam, VĐV NGuyễn Mạnh Khoa mang về cho đoàn Hà Nội tấm HCV thứ 2 khi đạt 9,45 điểm.

Tấm HCV thứ 3 mà đội tuyển wushu Hà Nội giành được ở nội dung Taolu - Bộ thái cực - nữ, khi VĐV Trần Thị Khánh Ly giành được 8,08 điểm. Và ở nội dung Taolu - Bộ quyền - Nam: Nam côn, VĐV Phạm Quốc Khánh mang về tấm HCV thứ 4 cho đoàn Hà Nội, khi đạt 9,69 điểm.

Hiện đội Hà Nội đang có đến 11 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ trong môn wushu, bỏ xa đoàn xếp thứ nhì là TPHCM mới có 2 HCV và 5 HCB.

Còn ở môn cờ vua, TPHCM chiếm ưu thế. Ở ngày thi đấu cuối cùng của môn này, Đào Thiên Hải và Nguyễn Anh Khôi mang về cho đoàn TPHCM tấm HCV nội dung cờ nhanh đồng đội nam. Chiến thắng này giúp TPHCM giành vị trí nhất toàn đoàn với 4 HCV giành được, cùng 6 HCB và 5 HCĐ.

Tính đến hết ngày 9/12, đoàn Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn với 177 HCV, 149 HCB và 139 HCĐ. Hà Nội bỏ xa đoàn xếp thứ nhì là TPHCM (118 HCV, 102 HCB, 103 HCĐ) và đoàn xếp thứ ba là Quân Đội (59 HCV, 61 HCB, 86 HCĐ).

K.Đ

Long An giành HCV bóng chuyền nữ, Hà Nội chiếm ưu thế trong môn wushu - 2