1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kết thúc loạt trận vòng loại World Cup 2014

Loạt trận vòng loại World Cup “hủy diệt” Barcelona

(Dân trí) - Những quãng nghỉ dành thời gian cho các cầu thủ thực hiện nghĩa vụ quốc gia luôn là quãng thời gian khủng khiếp đối với các đội bóng lớn. Barcelona và đợt tập trung đội tuyển vừa qua chính là minh chứng điển hình nhất.

"Virus FIFA" (chấn thương của các cầu thủ khi trở về tham dự loạt trận theo hệ thống FIFA cùng các ĐTQG) luôn là nỗi ám ảnh lớn đối với các đội bóng lớn, đặc biệt là đội bóng đóng góp rất nhiều tuyển thủ như Barcelona. Và loạt trận vòng loại World Cup vừa qua đã chứng kiến "Virus FIFA" tàn phá “gã khổng lồ xứ Catalonia” ghế gớm đến như thế nào. Cuối tuần trước, Barca nhận tin dữ khi Jordi Alba dính chấn thương gân kheo chân phải trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Phần Lan.

Barca kiệt quệ vì virus FIFA
Barca kiệt quệ vì virus FIFA

Rạng sáng ngày hôm qua, màn kịch chiến tại Paris với đội tuyển Pháp đã khiến Pedro phải tập tễnh rời sân vì chấn thương mắt cá chân phải rồi Busquets và Iniesta thì không thể lành lặn trở về Nou Camp. Tại Nam Mỹ, Messi và Mascherano cũng trong tình trạng bị vắt kiệt toàn bộ sức lực sau 90 phút hành xác trên độ cao 3600m tại La Paz.

Hơn nữa, trong đợt tập trung đội tuyển lần này thì Barcelona đóng góp tới 18 tuyển thủ cả ở các đội tuyển trẻ (U21 Tây Ban Nha) lẫn đội tuyển quốc gia (Tây Ban Nha, Brazil, Cameroon và Argentina). Mỗi đội tuyển này đều thi đấu 2 trận và theo thống kê từ “gã khổng lồ xứ Catalonia” thì các cầu thủ của họ đã phải ra sân tổng cộng tới 2480 phút, một con số khủng khiếp.

Cụ thể thủ môn Victor Valdes (Tây Ban Nha), hậu vệ Gerard Pique (Tây Ban Nha), Martin Montoya (U21 Tây Ban Nha), Dani Alves (Brazil) và Javier Mascherano (Argentina), tiền vệ Sergio Busquets (Tây Ban Nha), Thiago Alcántara (U21 Tây Ban Nha) và tiền đạo Lionel Messi (Argentina) là những cầu thủ đã tham gia trọn vẹn cả 2 trận đấu của các đội tuyển.

Những cầu thủ còn lại bao gồm Andres Iniesta (thi đấu 170 phút với Tây Ban Nha), Marc Bartra (140 phút-U21 Tây Ban Nha), David Villa (125 phút-Tây Ban Nha), Pedro Rodíguez (120 phút-Tây Ban Nha), Cristian Tello (111 phút-U21 Tây Ban Nha), Jordi Alba (90 phút-Tây Ban Nha), Xavi Hernandez (90phút-Tây Ban Nha), Cesc Fabregas (90phút-Tây Ban Nha) và Alex Song (5 phút-Cameroon).

Những hình ảnh "virus FIFA" tàn phá Barca

Barca kiệt quệ vì virus FIFA
Jordi Alba là nạn nhân đầu tiên của virus FIFA khi dính phải chấn thương gân kheo trong trận đấu với Phần Lan
 
Mất Alba, hàng phòng ngự Barcelona liệt hẳn cánh trái vì Adriano vẫn đang dưỡng thương
Mất Alba, hàng phòng ngự Barcelona liệt hẳn cánh trái vì Adriano vẫn đang dưỡng thương
 
Busquets bị đau sau pha va chạm trên không với Benzema…
Busquets bị đau sau pha va chạm trên không với Benzema…
  
Busquets bị đau sau pha va chạm trên không với Benzema…
Màn kịch chiến tại Paris với đội tuyển Pháp lấy đi không ít sức lực của các cầu thủ Barcelona, đặc biệt là Iniesta, người thi đấu năng nổ nhất bên phía đội tuyển Tây Ban Nha
 
Messi và Mascherano cũng hoàn toàn bị vắt kiệt sức sau 90 phút hành xác tại La Paz, thậm chí
Messi và Mascherano cũng hoàn toàn bị vắt kiệt sức sau 90 phút hành xác tại La Paz, thậm chí El Leo còn bị nôn mửa

Ngọc Trung
Theo Mundo Deportivo