1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Lộ lý do HLV Park Hang Seo loại tiền đạo Mạc Hồng Quân

(Dân trí) - Ở bản danh sách 25 tuyển thủ vừa được VFF công bố, tiền đạo Mạc Hồng Quân là một trong 9 cái tên bị loại. HLV trưởng Park Hang Seo đưa ra quyết định khá bất ngờ dù trước đó ông thầy người Hàn Quốc từng cho biết rất muốn thử nghiệm cầu thủ của đội Than Quảng Ninh ở vị trí trung phong cắm.

Trong bản danh sách rút gọn ở đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo chia tay tới 9 cầu thủ. Đồng thời nhà cầm quân Hàn Quốc cũng quyết định đôn 2 cầu thủ trẻ từ đội U22 Việt Nam là Trọng Hùng và Tiến Linh lên ĐTQG.

Đáng chú ý, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gạt cái tên Mạc Hồng Quân, dù trước đó khẳng định muốn thử nghiệm cầu thủ này ở vị trí đang rất thiếu người là trung phong cắm.

Lộ lý do HLV Park Hang Seo loại tiền đạo Mạc Hồng Quân - 1

Mạc Hồng Quân không có tên ở trận đấu gặp Malaysia và Indonesia

Sau khi bản danh sách 25 cầu thủ được công bố, có nhiều ý kiến cho rằng Mạc Hồng Quân không đáp ứng chuyên môn của thầy Park. Tuy nhiên, cầu thủ này lại bị loại vì một lý do không ai ngờ tới.

HLV Mai Đức Chung - người đã trao cơ hội để tiền đạo Mạc Hồng Quân hồi hương thi đấu cho ĐTQG Việt Nam trong quá khứ chia sẻ: “Tôi được biết Hồng Quân bị chấn thương cơ háng. Rất là tiếc vì điều đó. Ông Park cũng đặt kỳ vọng cao ở Hồng Quân, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thiếu tiền đạo.

Hồng Quân tập luyện tốt, tích cực. Bản thân tôi cũng rất trông chờ vào cậu ấy trong bối cảnh Anh Đức đã lớn tuổi, chấn thương lại chưa hồi phục hoàn toàn".

Ngoài Mạc Hồng Quân, HLV Park Hang Seo cũng loại một trung phong khác là Hà Minh Tuấn. Đội tuyển Việt Nam còn 6 tiền đạo và hai trong số đó có sở trường đá cắm là Anh Đức, Tiến Linh.

Nguyễn Việt Phong là gương mặt mới duy nhất của đội tuyển Việt Nam được giữ lại sau lần rút gọn danh sách đầu tiên. Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng gây bất ngờ khi đưa Nguyễn Trọng Hùng từ U22 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia.

Thuỳ Anh