1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lộ diện đội bóng đầu tiên vào chung kết giải U13 Yamaha Cup 2019

(Dân trí) - U13 Chợ Mới và U13 Châu Thành lần lượt vượt qua các đối thủ để gặp nhau ở trận chung kết vòng bảng Giải Bóng đá thiếu niên U13 Yamaha Cup 2019. Cầu thủ hai đội chơi hết mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, tuy nhiên kết thúc trận đầu, hai đội hòa 1 -1 nên bước vào loạt sút luân lưu. Kết quả, U13 Chợ Mới giành chiến thắng, bước lên đài vinh quang nhận cúp vô địch.

Đúng 15h chiều 25/8, trận chung kết vòng bảng Giải Bóng đá thiếu niên U13 Yamaha Cup 2019 tại An Giang chính thức diễn ra trên sân vận động TP Long Xuyên với sự tranh tài của U13 Chợ Mới và U13 Châu Thành. Khi làm xong tác phần lễ nghi, hai đội hào hứng bước vào trận đấu với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trên khán đài.

Lộ diện đội bóng đầu tiên vào chung kết giải U13 Yamaha Cup 2019 - 1
Hai đội U13 Châu Thành (áo vàng) và U13 Chợ Mới (áo xanh) thực hiện các nghi lễ trước trận đấu
Lộ diện đội bóng đầu tiên vào chung kết giải U13 Yamaha Cup 2019 - 2
Không khí sôi động phía khán đài.

Để bước vào trận chung kết gặp U13 Châu Thành, U13 Chợ Mới lần lượt vượt qua hai đối thủ với tỷ số ấn tượng. Cụ thể, trong trận mở đầu, U13 Chợ Mới gặp U13 Quế Phát đã giành chiến thắng 4 - 0; trong tận bán kết, U13 Chợ Mới tiếp tục thắng đậm U13 TX Tân Châu với tỷ số 5 - 0.

Lộ diện đội bóng đầu tiên vào chung kết giải U13 Yamaha Cup 2019 - 3
Cầu thủ hai bên thể hiện tinh thần fairplay và chuyên nghiệp

Nhiều khán giả trên sân thừa nhận, U13 Chợ mới là đội bóng có tinh thần chiến đấu cao, đoàn kết; các cầu thủ đá giữ vị trí tốt và có nhiều nhân tố biết “truyền lửa” cho đồng đội, như đội trưởng Phan Nguyễn Thanh Toàn (4), Lê Lương Phước Sang (17), Nguyễn Thanh Hoài (15)...

Ở đội U13 Châu Thành, về đội hình được xem có phần nhỉnh hơn U13 Chợ Mới khi các cầu thủ U13 Châu Thành to cao đồng đều. Riêng cặp đội trưởng U13 Châu Thành Phạm Quốc Bảo và U13 Chợ Mới Phan Nguyễn Thanh Toàn là “cân bằng”, vì hai cầu thủ này được xem là thấp bé nhất trên sân. Tuy nhiên, mỗi khi bước vào trận đấu đội trưởng Quốc Bảo và đội trưởng Thanh Toàn được xem là nhạc trưởng của các trận đấu.

Bước vào hiệp đấu đầu tiên, U13 Chợ Mới có phần chơi lấn lướt hơn đối thủ. Ở tuyến giữa đội trưởng Phan Nguyễn Thanh Toàn liên tục mở bóng ra hai biên để tổ chức tấn công vào khung thành U13 Châu Thành. Sau những nổ lực không mệt mỏi, từ pha cản phá không hoàn hảo của hậu vệ U13 Châu Thành, cầu thủ mang số áo 20 Nguyễn Văn Thuận (U13 Chợ Mới), chớp cơ hội, dẫn bóng nhanh và kết thúc ở góc chéo bên trái làm thủ thành Đặng Quang Vinh ngả người bắt bóng nhưng lưới U13 Châu Thành đã rung lên.

Lộ diện đội bóng đầu tiên vào chung kết giải U13 Yamaha Cup 2019 - 4
Màn rượt đuổi tỉ số đầy gay cấn giữa U13 Chợ Mới và U13 Châu Thành.

Bị U13 Chợ Mới dẫn trước 1 – 0, huấn luyện viên U13 Châu Thành “truyền lửa” nhiều hơn cho các cầu thủ của mình trổi dậy... Nhờ đó, các cầu thủ U13 Châu Thành từ lối chơi phòng thủ chuyển sang lối chơi tấn công và có nhiều pha làm các cổ động viên U13 Chợ Mới phải thoát tim. Tuy nhiên do thủ thành Trọng Tín (U13 Chợ Mới) chơi tập trung nên giữ sạch lưới đến phút 20 của hiệp 1.

Không quan tâm đến thời gian, các cầu thủ U13 Châu Thành tiếp tục phát động nhiều đợt tấn công, đặc biệt là sự hoạt động chăm chỉ của các cầu thủ Lý Minh Chánh (19), đội tưởng Phạm Quốc Bảo… đã làm các hậu vệ U13 Chợ Mới chao đảo với những pha bóng lắt léo, bứt phá. Sự quyết tâm có bàn thắng của các cầu thủ mặc áo vàng (U13 Châu Thành) được đền đáp ở phút 22 khi hâu vệ Nguyễn Tiến Dũng (2) chớp cơ hội “lộn xộn” ở khu vực cầu môn U13 Chợ Mới đã ra chân sút bóng thành bàn, gỡ hòa tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, hai đội chơi có phần chậm lại, một mặt do mưa lớn và do thể lực các cầu thủ xuống sức, vì trong 2 ngày 24 -25/8, các cầu thủ “chiến đấu” liên tục. Bên ngoài sân, dù mưa nặng hạt, các huấn luyện viên hai đội dầm mưa “truyền lửa” cho các cầu thủ tiếp tục chơi hết mình. Tuy nhiên, với sự chơi tập trung của hậu vệ và thủ môn hai đội nên U13 Châu Thành và U13 Chợ Mới phải bắt tay nhau bước vào loạt sút luân lưu,

Cầu thủ U13 Châu Thành là người ra chân đầu tiên trong loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, cầu thủ này đã sút hỏng. Tiếp theo đó, thêm một cầu thủ thứ 2 của đội U13 Châu Thành sút ra ngoài. Trong khi đó, các cầu thủ U13 Chợ Mới lần lượt thực hiện thành công các pha sút phạt nên giành chiếc cup vô địch vòng loại Giải Bóng đá thiếu niên U13 Yamaha Cup 2019 .

Lộ diện đội bóng đầu tiên vào chung kết giải U13 Yamaha Cup 2019 - 5
Các cầu thủ U13 Chợ Mới mừng chiến thắng trên sân cỏ.

U13 Chợ Mới không chỉ “ôm” Cup Vàng mà có hai cầu thủ Nguyễn Thanh Hoài (số 12, ghi 4 bàn) “rinh” giải vua phá lưới và cầu thủ Phước Sang (số 17) giành giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Lộ diện đội bóng đầu tiên vào chung kết giải U13 Yamaha Cup 2019 - 6
Các cầu thủ U13 Chợ Mới xứng đáng nhận Cúp vô địch Giải bóng đá thiếu niên Cup Yamaha 2019, vòng loại khu vực tỉnh An Giang.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Vòng bảng giải bóng đá thiếu niên U13 Yamaha Cup 2019 diễn ra tại An Giang rất thành công. Các cầu thủ có lối chơi đẹp, tính tổ chức, kỷ luật cao… và đây là những nhân tố chắp cánh tài năng bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian tới”.

Qua hai ngày thi đấu (24-25/8) giải bóng đá thiếu niên U13 Yamaha Cup 2019 - chắp cánh tài năng bóng đá trẻ Việt Nam U13 Chợ Mới là đội bóng xuất sắc khu vực An Giang bước vào vòng chung kết. Đội bóng này sẽ tranh tài với những đội vô địch khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Tiền Giang, đội chủ nhà TP. Cần Thơ và đội khách mời U13 TP.HCM vào ngày 5 - 6/10/ 2019.

Vòng bảng tiếp theo sẽ diện ra tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai vào ngày 7 – 8/9.

Nguyễn Hành