1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool hay Chelsea sẽ là “Vua” của châu Âu?

(Dân trí) - Rạng sáng mai, Chelsea và Liverpool sẽ bước vào trận tranh Siêu cúp châu Âu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội bóng Anh cùng có mặt tại trận tranh siêu cúp, điều đó chứng tỏ bóng đá Anh đã có một mùa giải thành công rực rỡ.

Thống kê phong độ cầu thủ Chelsea và Liverpool

*2h00, 15/8/2019, SVĐ BJK Vodafone Park, Thổ Nhĩ Kì, Siêu cúp châu Âu

Trận tranh siêu cúp châu Âu 2019 là cuộc chiến giữa hai đội bóng Anh khi Liverpool, đương kim vô địch Champions League thi đấu với Chelsea, đương kim vô địch Europa League. Hai đội bóng này đã quá hiểu nhau bởi xếp vào top “ông lớn” tại Premier League do vậy trận đấu Istanbul sẽ rất khó lường, dẫu vậy lợi thế đang nghiêng hơn về phía Liverpool.

Liverpool hay Chelsea sẽ là “Vua” của châu Âu? - 1

Liverpool khởi đầu mùa giải rất mạnh mẽ với chiến thắng ngọt ngào 4-1 trước Norwich

Xét về lực lượng, Liverpool đang ổn hơn Chelsea. Mặc dù Liverpool gần như không tham gia thị trường chuyển nhượng mùa Hè, song đội bóng của Klopp vẫn giữ nguyên được bộ khung vô địch Champions League mùa trước, về nhì ở Premier League vậy nên chiến lược gia người Đức đang cảm thấy thoải mái hướng tới mùa giải mới.

Liverpool khai màn Premier League với chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Norwich. Trong trận đấu này ngôi sao người Senegal - Sadio Mane chỉ ngồi ghế dự bị, nhưng nhiều khả năng anh sẽ ra sân đá chính trong trận đấu đêm nay. Cho dù Mane vắng mặt thì Klopp vẫn thoải mái bởi ông đã có Origi thay thế, tiền đạo người Bỉ đã có sự khởi đầu mùa giải tốt với một bàn thắng trong trận đầu tiên.

Liverpool hay Chelsea sẽ là “Vua” của châu Âu? - 2

Lực lượng của Liverpool khá đông đủ

Lợi thế tâm lý cũng thuộc về Liverpool bởi họ khởi đầu Premier League rất tốt, ngôi sao hàng đầu Salah đã ghi bàn và cho thấy anh bắt nhịp nhanh với mùa giải mới. Trái với sự thuận lợi về mọi mặt của Liverpool, Chelsea lại đang trải qua những ngày tháng đầu mùa u ám, đặc biệt sau khi thua tan tác trước Man Utd 0-4 vào Chủ nhật vừa qua.

Án cấm chuyển nhượng của FIFA khiến Chelsea hao hụt mạnh về đội hình khi họ chỉ có một Christian Pulisic bổ sung vào đội bóng (do ký hợp đồng từ tháng 1) trong khi để hàng loạt cầu thủ như Eden Hazard, David Luiz, Garry Cahill ra đi. Mất nhân sự tốt lại thêm phong độ của một loạt các cầu thủ trên hàng công như Pedro, Willian hay Giroud trồi sụt thất thường thì HLV Lampard đang phải trông chờ vào các cầu thủ trẻ.

Abraham hay Mount được Lampard cho ra mắt Chelsea trong trận đấu gặp Man Utd vừa qua, họ chơi chưa xuất sắc như kì vọng khiến Chelsea nhạt nhòa. Tín hiệu mừng cho HLV Lampard khi tối nay N’Golo Kante sẽ có thể ra sân từ đầu, vắng tiền vệ người Pháp khả năng đánh chặn từ xa của Chelsea đã không còn thực sự chắc chắn.

Liverpool hay Chelsea sẽ là “Vua” của châu Âu? - 3

Hàng thủ Chelsea đã rất lơ ngơ trong trận gặp Man Utd

Thêm niềm tin cho Lampard với sự trở lại của Rudiger sau chấn thương. Sự ra đi bất ngờ của Luiz khiến vị trí trung vệ của Chelsea vắng những cầu thủ chất lượng, điều đó làm cho tấm lá chắn trước cầu môn của thủ thành Kepe trở nên mong manh. Ở trận thua Man Utd, Lampard sử dụng cặp trung vệ Christensen và Zouma, họ chơi không tốt đặc biệt Zouma. Hậu vệ người Pháp chưa bao giờ tạo niềm tin vững chắc trong màu áo Chelsea vì thế sự trở lại của Rudiger sẽ giúp Lampard cải thiện được hàng thủ.  

Sau thất bại trước Man Utd, Lampard hiểu rõ rằng trước khi nghĩ tới tấn công vùi dập đối thủ thì cần phải phòng thủ chắc chắn. Liverpool khác với Man Utd, không có chuyện đoàn quân của Klopp phòng thủ phản công. Với một đội hình đang thăng hoa có nhiều cầu thủ giỏi, Klopp sẽ sử dụng lối chơi tấn công mạnh mẽ nhằm hạ gục Chelsea.

Chelsea không có cửa hơi đôi công với Liverpool, vì vậy The Blues sẽ cần phải thi đấu phòng thủ phản công. Phòng thủ chặt chẽ không để thủng lưới và tận dụng triệt để những cơ hội trong phản công, có như thế Chelsea mới hi vọng giành chiến thắng, bằng không họ sẽ tiếp tục nhận thất bại.

Phù Sa