1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool có cơ hội tạo kỷ lục thắng liên tiếp ở Premier League

(Dân trí) - Liverpool đang có 18 trận thắng liên tiếp, nếu đoàn quân của HLV Klopp thắng Watford vào rạng sáng mai, họ sẽ tạo nên một kỷ lục mới ở Premier League.

*0h30, 1/3/20120, SVĐ Vicarage Road, vòng 28 Premier League

Man City sẽ phải hoãn thi đấu vòng 28 Premier League để thi đấu chung kết Carabao Cup, vì thế Liverpool sẽ có cơ hội gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng lên 25 điểm nếu họ giành chiến thắng trên sân của Watford vào đêm nay. 

Điều quan trọng hơn cả, Liverpool đang đứng trước cơ hội phá kỷ lục đầu tiên của Man City để tạo nên một kỷ lục mới tại Premier League, đó là số trận thắng liên tiếp. Liverpool đã quân bình 18 trận thắng liên tiếp, ngang bằng với Man City và đêm nay nếu thắng tại Vicarage Road mới. 

Liverpool có cơ hội tạo kỷ lục thắng liên tiếp ở Premier League - 1

Salah đang vươn lên cạnh tranh ngôi đầu ở danh sách ghi bàn

Vào giữa tuần tới, Liverpool sẽ thi đấu FA Cup với Chelsea, nhưng chắc chắn không có chuyện HLV Klopp dành sức cho trận đấu sắp tới vì chiến lược gia người Đức không mặn mà với FA Cup. Thậm chí Liverpool có khả năng cử tiếp đội U23 Liverpool tham dự trận đấu tại Stamford Bridge để giữ sức cho đội hình chính, giống như điều họ làm ở vòng 4 FA Cup và Carabao Cup hồi tháng 12. 

Mục tiêu của Liverpool đang rất rõ, họ sẽ tập trung sức tối đa để có thể lần đầu tiên vô địch Premier League, ngoài ra Liverpool cũng xem trọng Champions League nơi họ đang là đội bóng đương kim vô địch. Vì thế, Liverpool sẽ mang đội hình mạnh nhất có thể tới Vicarage Road vào đêm nay.

Xét về phong độ, Liverpool đang “quá khủng” với chiến thắng 26/27 trận đấu đã qua của Premier League, đội duy nhất khiến Liverpool mất điểm cho tới điểm này là Man Utd với trận đấu ở Old Trafford. Điều huấn luyện viên Klopp lo lắng nhất ở thời điểm này nằm ở nhân sự tuyến giữa. 

Liverpool có cơ hội tạo kỷ lục thắng liên tiếp ở Premier League - 2

Jordan Henderson đang dính chấn thương

Jordan Henderson, James Milner sẽ vắng mặt do chấn thương, họ cùng với các ca chấn thương dài hạn là Xherdan Shaqiri và Nathaniel Clyne sẽ không thể đi cùng Liverpool tới Vicarage Road. Vắng Henderson và Milner, tuyến giữa của Liverpool sẽ mỏng đi do Klopp chỉ còn  Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum và Keita.

Dẫu vậy chút lo lắng nhỏ về nhân sự không giảm thiểu cơ hội chiến thắng của đội khách, đặc biệt các tiền đạo của Liverpool đang thi đấu “vào phom”. Salah có 15 bàn thắng, Mane có 13 bàn thắng và Firmino cũng đã có 8 bàn, với sự xuất sắc rất đều này Mane và Salah đang vươn lên rất nhanh ở cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng. 

Watford chẳng có gì tốt hơn Liverpool, kể cả sân nhà Vicarage Road cũng không phải điểm tựa vững chắc cho đội bóng của Nigel Pearson. Trên sân nhà, Watford vẫn thua nhiều hơn trong khi tiếp đón Liverpool, thậm chí họ mới thắng Liverpool duy nhất một lần trên sân nhà trong kỷ nguyên Premier League (3-0, 2015). Mùa giải trước khi làm khách ở  Vicarage Road, Liverpool cho đội chủ nhà phơi áo tới 3-0.

Liverpool có cơ hội tạo kỷ lục thắng liên tiếp ở Premier League - 3

Đoàn quân của Pearson đang dần trở lại phong độ phập phù sau thời gian thăng hoa

Điều duy nhất mà huấn luyện viên Pearson có thể kỳ vọng ở học trò có thể cản bước Liverpool đó là ý chí chiến đấu. Watford đang ở nhóm phải xuống hạng, nhưng kém vị trí an toàn chỉ một điểm. Điều đó có nghĩa chỉ cần một kết quả hòa họ sẽ vươn lên đứng ở vị trí an toàn (do có chỉ đối đầu tốt hơn Aston Villa, đội đang xếp thứ 17). 

Watford có một vài cá nhân xuất sắc như Deeny hay Deulofeu, và họ hoàn toàn có thể tỏa sáng để giải quyết đối phương, tuy nhiên Liverpool cũng thừa hiểu những mũi nhọn quan trọng nhất của Watford và chắc chắn sẽ dành cho họ sự quan tâm cao hơn mức bình thường.

Phong độ của Liverpool đang rất ổn, sẽ rất khó để ngăn cản đội bóng vùng Merseyside tiến lên. Trong khi đó thứ vũ khí tinh thần của Watford rất mơ hồ, cho nên sẽ rất khó để thầy trò Pearson có thể giành được dù chỉ một điểm. 

Đội hình ra sân dự kiến

Watford: Foster; Dawson, Kabasele, Cathcart, Masina; Hughes, Capoue; Sarr, Doucoure, Deulofeu; Deeney

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Phù Sa