1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Liverpool buông tay hay tiếp tục chiến đấu với Man City?

(Dân trí) - Chiến thắng tại derby thành Manchester đã đưa đoàn quân của Pep Guardiola trở lại ngôi đầu, nhưng nhiều khả năng vị trí này sẽ tiếp tục đổi chủ, bởi Liverpool có cơ hội gây áp lực trở lại lên Man City trong cuộc tiếp đón Huddersfield tại Anfield đêm nay.

*2h00, 27/4/2019, SVĐ Anfield, vòng 36 Premier League

Chướng ngại vật lớn nhất đã bị vượt qua, con đường tới ngôi vô địch của Man City đã trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Trước mặt họ giờ đây chỉ còn Burnley, Leicester và Brighton. Trong bối cảnh đó, ngoài việc hy vọng nửa xanh thành Manchester bị mất điểm, Liverpool cần phải thắng tất cả các trận còn lại.

Đoàn quân của Jurgen Klopp đã chính thức vượt qua số điểm kỷ lục của họ trong kỷ nguyên Premier League. Thêm một chiến thắng nữa đêm nay sẽ giúp họ vượt qua cột mốc 90 điểm, đồng thời đánh dấu trận thắng thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Liverpool buông tay hay tiếp tục chiến đấu với Man City? - 1

Liverpool đang ở nhịp thăng hoa

Từ đầu giải đến giờ, “The Kop” mới chỉ 1 lần duy nhất bị đánh bại. Kể từ trận thua trên sân khách trước chính Man City hồi tháng Một, họ đã không thua trong 14 trận tiếp đó. Với việc lọt vào tới bán kết Champions League, sự tập trung của các cầu thủ sẽ phần nào bị ảnh hưởng, và Jurgen Klopp cần phải theo dõi sát sao trước khi quá muộn.

Trong khi Liverpool đang trải qua một mùa giải đầy thăng hoa, CĐV của đội khách Huddersfield có vẻ như đang muốn quên nó đi càng sớm càng tốt. “The Terries” đã may mắn vượt qua thành tích có số điểm ít nhất trong một mùa giải mà Derby County từng làm, nhưng đây chắc chắn là mùa giải tệ nhất của họ tại Premier League.

Jan Siewert đã không thể ngăn lại phong độ thảm hại của đội bóng dưới thời David Wagner. Kể từ khi ông lên nắm quyền, Huddersfield đã thua 11/12 trận, bao gồm chuỗi 7 trận thua liên tiếp họ đang nắm giữ. Một nửa trong số 14 điểm họ kiếm được là ở tháng Mười Một năm ngoái. Ngay sau đó, họ thua 21/23 trận trên mọi đấu trường, và chỉ kiếm được 4/66 điểm tại Premier League.

Liverpool buông tay hay tiếp tục chiến đấu với Man City? - 2

Klopp không thể vui sau khi Man City thắng derby Manchester

Liverpool nhiều khả năng sẽ không sử dụng Fabinho sau khi tiền vệ người Brazil gặp chấn thương đầu ở trận đấu với Cardiff. Jurgen Klopp có thể nhân cơ hội này để dưỡng sức các cầu thủ quan trọng cho trận đấu với Barcelona. Joe Gomez có thể ra sân, trong khi Dejan Lovren được kỳ vọng sẽ kịp thời quay trở lại.

Trong khi đó, Huddersfield sẽ phải kiểm tra y tế đối với trường hợp của Jonathan Hogg, sau khi anh buộc phải rời sân trong hiệp một trận đấu với Watford. Adama Diakhaby và Laurent Depoitre nhiều khả năng không kịp bình phục chấn thương để thi đấu.

Mùa giải chỉ còn ba vòng đấu nữa là đi đến hồi kết. Nếu không có bất ngờ xảy ra, Man City sẽ lên ngôi cho dù Liverpool có cố gắng thế nào đi nữa. Mặc dù vậy, đoàn quân của Jurrgen Klopp vẫn phải cố gắng hết mình và mong chờ vào một điều kỳ diệu. Huddersfield đang trải qua phong độ tệ hại, và ba điểm sẽ ở lại tại Anfield.

Liverpool buông tay hay tiếp tục chiến đấu với Man City? - 3

Liverpool: Fabinho chấn thương. Joe Gomez và Dejan Lovren có thể thi đấu.

Huddersfield: Adama Diakhaby và Laurent Depoitre chấn thương. Khả năng ra sân của Jonathan Hogg bỏ ngỏ.

Liverpool buông tay hay tiếp tục chiến đấu với Man City? - 4

Liverpool không thua ở 13 lần gần nhất gặp Huddersfield trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 3).

Huddersfield không ghi bàn ở 8 trận gần nhất gặp Liverpool trên mọi đấu trường.

Liverpool không thua ở 14 vòng đấu gần nhất tại Premier League.

Huddersfield không thắng ở 11 trận sân khách gần nhất (hòa 1, thua 10).

10/13 bàn thắng gần nhất của Liverpool tại Premier League được ghi trong hiệp hai.

Sadio Mane đã ghi 9 bàn ở 8 trận sân nhà gần nhất tại Premier League.

Liverpool buông tay hay tiếp tục chiến đấu với Man City? - 5

Vương Hưng