1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Liên đoàn bóng đá Thái Lan xác nhận chỉ mang đội trẻ dự AFF Cup

(Dân trí) - Phát biểu trên nhật báo Bangkok Post (Thái Lan), Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang xác nhận chỉ có thể cử đội trẻ hoặc đội hình hai dự AFF Cup 2020.

Lý do mà người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan đưa ra, khi không thể cử đội hình mạnh nhất của bóng đá đất Chùa Vàng, dự AFF Cup 2020, đó là do vào thời điểm tháng 12 – thời điểm diễn ra giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, các cầu thủ hàng đầu của Thái Lan đang bận dự các giải quốc nội.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan xác nhận chỉ mang đội trẻ dự AFF Cup - 1
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết chỉ có thể cử đội trẻ hoặc đội hình B dự AFF Cup 2020

Thai-League chỉ trở lại vào tháng 9 và sẽ diễn ra đến tận năm sau. Do đó, các CLB thuộc Thai-League chắc chắn sẽ không nhả cầu thủ cho đội tuyển Thái Lan, tham dự AFF Cup 2020.

Đấy là chưa kể các cầu thủ hay nhất của bóng đá đất Chùa Vàng hiện tại, gồm Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda, hay thủ môn Kawin, đang thi đấu tại giải J-League của Nhật, và các CLB của Nhật cũng khó lòng chịu trả cầu thủ cho đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup – giải đấu nằm ngoài hệ thống của FIFA.

Trong bối cảnh đó thì chỉ có những cầu thủ trẻ, vốn chưa phải là trụ cột của các CLB thuộc Thai-League mới có thể dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, do bản thân các CLB cũng chưa cần đến những cầu thủ này.

Cũng trên tờ Bangkok Post, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompunmuang cũng thông tin rằng ông không gặp vấn đề lớn khi giảm 50% lương của HLV Akira Nishino, bởi vị HLV người Nhật Bản cũng thông cảm về chuyện này, trong tình hình dịch Covid-19 khiến bóng đá toàn thế giới phải ngưng trệ.

Thiện Nhân

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022