1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lịch thi đấu SEA Games 28 vẫn trùng vòng loại World Cup 2018

(Dân trí) - Cho dù AFF đã lên tiếng nhờ AFC can thiệp với FIFA dời lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018, khu vực châu Á, có liên quan đến các đội Đông Nam Á, nhưng FIFA không đồng ý việc này.

Trước đó, VFF muốn thông qua AFF nhờ AFC can thiệp thay đổi lịch thi đấu một số trận vòng loại World Cup khu vực châu Á, tránh trùng với thời điểm diễn ra môn bóng đá nam ở SEA Games 28.

HLV Miura vẫn phải phân thân trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới đây (ảnh: Gia Hưng)
HLV Miura vẫn phải "phân thân" trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới đây (ảnh: Gia Hưng)

Mục đích của việc làm trên từ phía VFF là nhằm tránh cho HLV Miura (người đang dẫn dắt 2 đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia) bị phân tâm. Ý kiến này của VFF cũng nhận được sự ủng hộ của một số thành viên của AFF, khi họ cũng lâm vào tình cảnh tương tự như bóng đá Việt Nam.

Dù vậy, sau cuộc họp mới nhất của BCH LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa diễn ra tại Malaysia, phó chủ tịch AFF Dương Vũ Lâm cho hay, dù AFF đã lên tiếng, nhưng FIFA đã bác bỏ đề xuất này của AFF, bởi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2018 đã được ấn định trước đó, nếu thay đổi sẽ ảnh hưởng đến nhiều hoạt động khác của FIFA và AFC, chưa kể có thể tạo ra tiền lệ không tốt.

Với quyết định vừa nêu, HLV Miura vẫn sẽ phải “phân thân” với 2 nhiệm vụ trong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 tới đây, vừa dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games, vừa chỉ đạo đội tuyển quốc gia dự vòng loại World Cup 2018.

Ở Đông Nam Á, một số quốc gia khác cũng rơi vào tình trạng tương tự như chúng ta, đó là Thái Lan với HLV Kiatisuk và Myanmar với HLV Avramovic – những người cũng đang cùng lúc dẫn dắt nhiều đội tuyển khác nhau ở các nước vừa nêu.

Kim Điền