1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lịch sử World Cup 1950: Cơn ác mộng tại Maracana

(Dân trí) - Sau 12 năm gián đoạn, World Cup trở lại vào năm 1950. Ở giải đấu ấy, Brazil đã hụt mất chức vô địch đầy đau đớn sau thất bại cay đắng tại SVĐ Maracana huyền thoại.

Sau khi bị gián đoạn bởi Thế chiến thứ 2, World Cup đã được tổ chức trở lại vào năm 1950. Brazil được chọn là nước chủ nhà của vòng chung kết World Cup lần thứ 4. Ngay sau khi được chọn là quốc gia đăng cai, Brazil đã cho thấy tham vọng bằng việc xây dựng sân vận động Maracana lớn nhất hành tinh lúc bấy giờ. Họ xem đó như một thánh đường và hy vọng sẽ mang về chiếc Cup vô địch đầu tiên ở nơi đây.

Trận thua trước Uruguay ở Maracana là một trong những thất bại cay đắng nhất lịch sử bóng đá Brazil
Trận thua trước Uruguay ở Maracana là một trong những thất bại cay đắng nhất lịch sử bóng đá Brazil

Thế nhưng, SVĐ Maracana huyền thoại lại là nơi chứng kiến cơn ác mộng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Thậm chí, sau này, từ điển Tây Ban Nha xuất hiện thuật ngữ “maracanoze” để ám chỉ thất bại cay đắng của Brazil năm đó.

Không giống như những kỳ World Cup bình thường khác, ở World Cup 1950 , sau khi thi đấu vòng bảng, 4 đội được vào vòng trong sẽ phải thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra đội vô địch. Brazil gặp Uruguay trong một trận đấu mang tính quyết định, một trận “chung kết” đúng nghĩa tại SVĐ Maracana.

Trước trận đấu này, Brazil chỉ cần kết quả hòa là giành chức vô địch World Cup. Họ rất tự tin đón chào danh hiệu cao quý này. Khoảng 200.000 người đã có mặt ở SVĐ Maracana huyền thoại để chuẩn bị ăn mừng chức vô địch. Thế nhưng, Maracana hôm ấy lại ngập trong nước mắt.

Brazil đã tiến rất gần thiên đường khi vượt lên dẫn trước ở phút 47 do công của Friaca. Tuy nhiên, sau đó, Uruguay đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 với các pha lập công của Juan Schiaffino và Alcides Ghigghia.

Uruguay cân bằng thành tích 2 lần vô địch với Italia. Còn với Brazil, dù thất bại nhưng họ vẫn được đánh giá rất cao. Đó là tiền đề để Selecao vươn lên thống trị bóng đá thế giới trong những năm sau đó.

Thông tin khái quát về World Cup 1950

Số đội bóng tham dự : 13

Thời gian diễn ra: 24/06/1950 đến 16/07/1950

Đội vô địch: Uruguay

Á quân: Brazil

Hạng ba: Thụy Điển

Vua phá lưới: Ademir (Brazil, 8 bàn)

Số trận đấu :22

Số bàn thắng: 88

Lượng khán giả: 1,045,246 lượt người

H.Long

Dòng sự kiện: Lịch sử World Cup