1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lãnh đội UAE: “Đội tuyển UAE buộc phải thắng tuyển Việt Nam”

(Dân trí) - Lãnh đội UAE, ông Ismael Rashid cho biết trận đấu ở Mỹ Đình vào ngày mai (14/11) trước đội tuyển Việt Nam rất khó khăn nhưng có tầm quan trọng vô cùng lớn. Vì vậy UAE chỉ được phép thắng, không được phép mất điểm.

Nhà quản lý đội tuyển UAE, ông Ismael Rashid nói rằng sự tập trung và chiến đấu mạnh mẽ trong suốt trận đấu là vũ khí quan trọng nhất mà UAE phải sử dụng trong trận gặp Việt Nam. Vị lãnh đội UAE nhấn mạnh việc giành một kết quả tích cực sẽ đưa UAE trở lại cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng chung kết Asian Cup 2023.

Cũng theo lời ông Rashid, trận đấu ở Mỹ Đình là một trong những bước ngoặt quan trọng trong hành trình đua tranh giành vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 đối với tuyển UAE. 

Lãnh đội UAE: “Đội tuyển UAE buộc phải thắng tuyển Việt Nam” - 1

Giám đốc đội tuyển UAE, ông Ismael Rashid

Trận thua 1-2 trước Thái Lan tháng trước khiến đội tuyển UAE chịu rất nhiều sức ép, họ không còn ở hai vị trí đầu của bảng G để cạnh tranh giành vé đi tiếp. Vì vậy chiến thắng trước Việt Nam sẽ giúp UAE vươn lên trên bảng xếp hạng, ít nhất nằm trong top 2 đội đầu bảng, ngoài ra còn giúp các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội bóng Tây Á giảm bớt áp lực từ dư luận.

“Ba điểm ở Mỹ Đình sẽ giúp UAE một lần nữa vượt lên và cạnh tranh vị trí đầu bảng”, ông Rashid khẳng định.

Trong thời gian qua UAE đối diện với nhiều tin đồn về mâu thuẫn nội bộ do huấn luyện viên Bert Van Marwijk chủ ý trẻ hóa đội hình. Chiến lược gia người Hà Lan sẵn sàng gạt bỏ một số trụ cột lâu năm của tuyển UAE để lấy chỗ cho các tài năng trẻ, do vậy nhiều "công thần" không hài lòng với cách làm của chiến lược gia người Hà Lan.

UAE từng bị truyền thông trong nước chê tơi bời về lối chơi trong các trận đấu đầu tiên, đặc biệt các trận trên sân khách gặp Malaysia và Thái Lan. Trước trận gặp Việt Nam, ông Van Marwijk dự khán nhiều trận đấu ở giải Vô địch quốc gia UAE để chọn nhân tài, dẫu vậy ông cũng chỉ bổ sung một gương mặt mới. Đó là tiền vệ 34 tuổi Yousef Jaber, người bảy năm qua không được triệu tập lên tuyển UAE.

Lãnh đội UAE: “Đội tuyển UAE buộc phải thắng tuyển Việt Nam” - 2

Đang có thông tin cho rằng HLV Van Marwijk mâu thuẫn với ngôi sao Omar Abdulrahman

Bất chấp việc Van Marwijk chưa làm hài lòng truyền thông hay các nhà chuyên môn trong nước nhưng ông Rashid vẫn bày tỏ sự tin tưởng với cách chọn nhân sự của chiến lược gia người Hà Lan.

“Danh sách triệu tập của ông Van Marwijk dựa trên các tiêu chí chính xác, theo sự sẵn sàng và cần thiết của từng cầu thủ cho trận đấu”, ông Rashid khẳng định.

Ông Rashid khẳng định ban huấn luyện UAE đang làm việc mẫn cán để tìm ra chiến thuật phù hợp trong cuộc đối đầu với Việt Nam. Cho nên ông mong muốn các cầu thủ UAE được chọn ra sân phải ý thức được sự khó khăn họ đang đối mặt, từ đó nâng cao quyết tâm thi đấu để giành chiến thắng.

Đội tuyển UAE tới Việt Nam vào 23h00 ngày 12/11 bằng chuyên cơ riêng sau bốn ngày tập luyện ở Thái Lan. Đến Việt Nam chỉ 45 giờ trước trận đấu khiến UAE chỉ có một buổi tập duy nhất làm quen sân trước khi bước vào trận đấu chính thức.

Lãnh đội UAE: “Đội tuyển UAE buộc phải thắng tuyển Việt Nam” - 3

Các cầu thủ UAE luyện tập ở Thái Lan trước khi sang Việt Nam thi đấu

Ban huấn luyện UAE mới đây cho biết họ chọn tập ở Bangkok (sân của Muangthong United, đội bóng của thủ thành Đặng Văn Lâm) bởi ở đó có trang thiết bị tốt mà ở Hà Nội chưa có. Tuy nhiên, có thể UAE muốn giấu bài ở trận đấu quan trọng nên mới chọn tập ở nơi không phải quốc gia tổ chức trận đấu. 

Liên đoàn bóng đá UAE mới đây đã đưa ra quyết định tham dự Gulf Cup từ ngày 24/11 tới 6/12. Ông Van Marwijk có được cầm quân ở giải đấu khu vực nói trên hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu ở Mỹ Đình. 

 Việt Bách