1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Làng cầu Đông Nam Á tích cực chạy đua cho AFF Cup 2014

(Dân trí) - Hàng loạt đội mạnh trong khu vực Đông Nam Á đang tích cực đá giao hữu, chuẩn bị cho chiến dịch tìm ngôi vô địch AFF Cup 2014, sẽ diễn ra vào cuối năm nay…

Sau khi có HLV mới người Mỹ, ông Thomas Dooley, đội tuyển Philippines đã chuẩn bị nhiều trận đấu giao hữu cho vị HLV này, trước khi ông dẫn dắt Philippines tham dự các giải đấu chính thức.

Theo kế hoạch, Philippines đã đạt được thỏa thuận với Malaysia, trong việc 2 đội tuyển này sẽ đá giao hữu với nhau vào cuối tháng 4. Đây là trận đấu thứ 2 giữa 2 đội chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Trước đó, Malaysia và Philippines đã đụng độ nhau ở một trận giao hữu khác vào ngày 1/3.

Cả Malaysia lẫn Philppines đều là các đội mạnh trong khu vực, được đánh giá là 2 trong số những ứng cử viên vô địch AFF Cup năm nay.

Đội tuyển Philippines sớm lên kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2014
Đội tuyển Philippines sớm lên kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2014

Ngoài trận giao hữu với Malaysia, khoảng hơn 1 tuần nữa, đội tuyển Philippines sẽ đá giao hữu với đội tuyển Nepal. Sau đó, từ ngày 19/5, Philippines tham dự Challenge Cup, giải đấu nhằm tranh vé vớt tham dự VCK Asian Cup 2015, khi đội vô địch giải này sẽ vào VCK giải vô địch bóng đá châu Á năm sau.

Về công tác chuẩn bị cho đội tuyển Philippines trước thềm AFF Cup 2014, trưởng đoàn đội tuyển nước này, ông Dan Palami cho biết: “Chúng tôi cần càng nhiều trận đấu càng tốt, nhiều nhất trong mức có thể. Chúng tôi muốn có những trận đấu thật cho các cầu thủ ở vào tình trạng sẵn sàng”.

“Chúng tôi trông đợi trận đấu với Malaysia tới đây, đấy sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý đối với chúng tôi” – ông Dan Palami nói thêm.

Ngoài chuyện Malaysia và Philippines sắp đá giao hữu với nhau, một đội bóng khác trong khu vực Đông Nam Á là Indonesia vẫn tiếp tục kế hoạch chuẩn bị cho việc chinh phục cúp vàng AFF của mình, khi có trận đấu thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha với đội tuyển Cuba.

Trong trận đấu mới nhất, Indonesia thua Cuba 0-1, với bàn thua duy nhất đến từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Roby. Indonesia còn 1 trận đấu nữa trên đất Tây Ban Nha, đối thủ tiếp theo của họ là CLB Elche đang thi đấu tại La Liga.

Một điểm đáng chú ý khác ở chỗ các đội bóng Đông Nam Á hiện tại học theo cách tập trung đội tuyển ngắn hạn, mà các đội bóng ở Tây Âu vẫn đang thực hiện. Những đợt tập trung này xen kẽ với các quãng nghỉ của giải quốc nội.

Với cách tập trung này thì các cầu thủ không cần phải “nạp” thể lực lại từ đầu, vì họ vẫn đang ở vào giai đoạn cao điểm của các đội tuyển quốc gia, các HLV cũng có nhiều dịp để đánh giá phong độ của các học trò hơn, do thời điểm tập trung cũng là thời điểm mà các tuyển thủ đang đạt mức phong độ tương đối, do vẫn đang đá giải trong nước.

Kim Điền