1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lampard ở lại Man City: Nơi tình yêu bắt đầu

(Dân trí) - Tưởng như đã kết thúc sự nghiệp đỉnh cao, nhưng Lampard đã tỏa sáng trong màu áo Man City và nhiều khả năng, anh sẽ tiếp tục chơi bóng ở Etihad đến hết mùa. Với các CĐV Man City, Lampard đang trở thành một phần quan trọng trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Premier League.

Sự nghiệp của Lampard ở cấp CLB không thiếu những vinh quang, từ Champions League, Carling Cup, FA đến vô số danh hiệu vô địch Premier League. Với tiền vệ được mệnh danh là “người không phổi” này, anh đã no nê danh hiệu cao quý và đến lúc cần phải nghỉ ngơi.

Ở tuổi 36, Lampard đã sẵn sàng “dưỡng già” ở Mỹ như nhiều ngôi sao bóng đá khác và anh đã chọn điểm đến là New York City. Nhưng do giải MLS chưa thi đấu, Lampard quyết định thi đấu cho Man City theo diện cho mượn nửa năm, nhưng anh càng chơi càng ấn tượng và là con bài quan trọng của HLV Pellegrini.

Lampard chia tay Chelsea sau vô số danh hiệu đạt được

Lampard chia tay Chelsea sau vô số danh hiệu đạt được

Sự chói sáng của Lampard ở giai đoạn khi anh đã 36 tuổi mang đến cho giới chuyên môn sự kinh ngạc. Với Lampard, việc được chơi bóng trong môi trường đỉnh cao chính là cuộc sống và anh đã chọn Man City để tiếp tục duy trì phong độ của mình. Và càng sống trong áp lực, Lampard càng cho thấy bản lĩnh của một cầu thủ lớn.

Khoảng thời gian nửa năm chơi cho Man City của Lampard rất ấn tượng. Anh được ra sân nhiều hơn ở tuyến giữa và từng ghi 1 bàn vào lưới đội bóng cũ Chelsea, giúp Man City giật lại 1 điểm quan trọng. Đồng thời, kinh nghiệm chinh chiến ở Premier League là vốn quý quan trọng nhất mang lại sự ổn định cho Man “xanh”.

Đặc biệt, 1 điểm giành được trước Chelsea giúp Man City duy trì được khoảng cách 3 điểm trước địch thủ và tiếp tục nuôi hy vọng vô địch. Có thể nói, việc gia nhập Man City chính là quyết định đúng đắn nhất của Lampard và Man “xanh” có lý do để vui mừng, khi được tiếp nhận một cầu thủ hàng đầu trong lịch sử Premier League.

Lampard đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Chelsea, anh cũng đang lập kỷ lục về số lần ra sân liên tiếp (164 lần) tại Premier League. “Số 8” đã có được tất cả mọi thứ trong sự nghiệp, nhưng anh không hề muốn nghỉ ngơi bởi với anh, được chơi bóng đỉnh cao mang lại cho mình cảm xúc khôn tả.

Tiền vệ người Anh khởi nghiệp ở West Ham và gia nhập Chelsea năm 2003, anh nhanh chóng trở thành tiền vệ hay nhất thế giới dưới thời Ranieri, Mourinho, Avram Grant, Di Matteo, Guus Hiddink. Kể cả khi đã không còn thể lực như xưa, anh vẫn luôn đóng vai trò quan trọng của Chelsea khi Mourinho trở lại Stamford Bridge.

Lampard đã tìm lại được phẩm chất tuyệt vời của mình cùng Man City

Lampard đã tìm lại được phẩm chất tuyệt vời của mình cùng Man City

Lampard luôn gắn chặt tình yêu của mình với Chelsea (không ăn mừng bàn thắng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ), nhưng anh đang bắt đầu cuộc sống mới tại Man City. Anh không mất nhiều thời gian để hòa nhập cùng các đồng đội mới và anh cũng được rất nhiều CĐV thành Manchester yêu mến.

Với Man City, Lampard đang bắt đầu cuộc sống mới và chính HLV Pellegrini khẳng định anh sẽ là con bài không thể thiếu để Man City đua vô địch Premier League. Ban lãnh đạo CLB cũng đang tìm mọi cách để gia hạn hợp đồng với Lampard bởi Man “xanh” rất cần anh trong giai đoạn lượt về sắp tới.

Tưởng như phải kết thúc sự nghiệp đỉnh cao nhưng ở tuổi 36, Lampard đang tỏa sáng ở Man City, phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ và khao khát thi đấu của “số 8”. Tình yêu mới cùng Man City đang chớm nở với Lampard và sẽ thật tuyệt vời, nếu anh kết thúc mùa giải này với chức vô địch Premier League cùng đội bóng đã dang tay đón nhận anh, dù đã qua thời đỉnh cao.

Kim Anh