1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lampard: “Án phạt không thể hại chết Chelsea”

(Dân trí) - Sau án phạt nặng chưa từng có mà FIFA dành cho Chelsea vừa qua, không ít người cho rằng đội bóng thành London sẽ phải đối mặt với một cuộc tháo chạy hàng loạt. Tuy nhiên với Lampard, thử thách này chỉ khiến nội bộ đội nhà thêm đoàn kết...

 

Với việc bị cấm đăng ký cầu thủ mới trong vòng 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp, đội chủ sân Stamford Bridge đang đứng trước rất nhiều khó khăn nếu không thể kháng án thành công. Bởi trong bóng đá hiện đại ngày nay, việc không thể tuyển quân sau mỗi mùa giải chẳng khác nào tự đeo đá vào chân mình.
 
 
Lampard: “Án phạt không thể hại chết Chelsea” - 1

Lampard tin án phạt của FIFA sẽ giúp Chelsea thêm mạnh mẽ

Dù vậy phát biểu trước báo giới mới đây, tiền vệ Frank Lampard của Chelsea vẫn tin rằng điều đó chẳng có gì ghê gớm. “Trong sự nghiệp tôi đã chứng kiến rất nhiều điều xảy đến với ĐT Anh cũng như CLB Chelsea. Và thực tế là bất kỳ khi nào bị đẩy và thế chân thường vì bất cứ lý do gì thì nó chỉ khiến nội bộ đội bóng thêm gắn kết và đó có thể là một tác động tích cực”, tiền vệ người Anh quả quyết.

 

“Chắc chắn bạn không được phép để những biến cố đó ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần thi đấu. Và đó cũng là điều các đồng đội của tôi luôn biết cách kiểm soát. Vậy nên chúng tôi có thể biến thử thách này thành sức mạnh”.

 

Không những vậy, Lampard còn một mực bảo vệ chính sách chuyển nhượng của The Blues. Tuyển thủ ĐT Anh cho rằng dù đội bóng của anh chi rất nhiều tiền mộ “sao” nhưng họ vẫn dành sự quan tâm lớn cho các tài năng trẻ và dùng ít ngoại binh hơn các đại gia khác ở Premier League.

 

Khi được hỏi về những nhận xét đầy tính châm chọc của HLV ĐT Croatia Slaven Bilic trước trận quyết đấu với “sư tử” Anh sắp tới, Lampard nhận định: “Đây có thể là trò tâm lý chiến ngược của Slaven. Ông ấy rất thông minh và có cách ứng xử giống hệt như Mourinho từng thể hiện tại Chelsea.

 

Slaven luôn đi trước mọi người một bước và chỉ cần có thời cơ nhỏ nhất là ông ấy sẽ hạ được đối phương. Có thể những gì chúng ta vừa được nghe thực ra không phải điều ông ấy đang nghĩ. Đây xem ra là đòn tâm lý chiến, và nếu đúng vậy thì quả là một “chiêu” cao tay. Điều quan trọng là ĐT Anh không được phép rơi vào cạm bẫy đó”.

 

Hoàng Tùng