1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

La Liga không còn là cuộc đua vô địch của riêng Barca và Real

(Dân trí) - La Liga đang trở nên cân bằng hơn khi xuất hiện thêm nhiều Atletico. Real và Barca đã không còn tạo ra sự áp đảo tuyệt đối.

Hơn một thập niên trở lại đây, Real Madrid và Barcelona thống trị tuyệt đối bóng đá “xứ sở bò tót”. Hai đội bóng này thay nhau giành chức vô địch La Liga và rất hiếm khi các đội bóng khác có thể chen chân cạnh tranh danh hiệu. Một vài năm trở lại đây, sự vượt trội càng trở nên rõ rệt. Real và Barca thường xuyên về đích với số điểm trên 90, bỏ xa nhóm còn lại ít nhất chừng 10 đến 15 điểm.

Tuy từ lâu đã được thừa nhận là hai đội bóng giàu truyền thống và mạnh nhất “xứ sở bò tót” nhưng quả thực chưa bao giờ Real và Barca thể hiện sự áp đảo đến thế. So với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu khác, rõ ràng La Liga cũng là giải đấu mất cân bằng bậc nhất.

 

La Liga đang trở nên cân bằng hơn
La Liga đang trở nên cân bằng hơn

Mùa giải 2015-16 này, cách biệt về thương hiệu, tương quan lực lượng và tiềm lực tài chính giữa hai gã khổng lồ này với các đội bóng còn lại vẫn rất lớn. Tuy vậy, sự cân bằng đã dần xuất hiện trong cuộc đua đến chức vô địch. Ít nhất cho đến thời điểm hiện tại, sau 8 vòng đấu đầu tiên, chưa ai nhận thấy dấu hiệu nào về một cuộc đua song mã như mọi năm.

Trên bảng xếp hạng, Real và Barca vẫn chia nhau những vị trí dẫn đầu với 18 điểm. Tuy nhiên, chen ngang vào cuộc chơi của hai gã khổng lồ này còn có hiện tượng Celta Vigo. Sau 8 trận, Celta Vigo vẫn chưa hề nếm mùi thất bại và có thành tích tương tự đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (5 thắng, 3 hòa). Không những vậy, đội bóng này còn có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn cả Barca (+9 so với +6).

Nhìn lại lịch sử, La Liga chưa bao giờ cân bằng đến thế sau 8 vòng đầu suốt 20 năm qua. Lần cuối cùng giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha chứng kiến ba đội cùng điểm số dẫn đầu như vậy đã từ mùa giải 1993/94. Mùa giải ấy, Barcelona, ​​Valencia và Real Sociedad cùng có được 12 điểm.

Ngoài ra, tốp dẫn đầu La Liga hiện tại còn chịu áp lực không hề nhỏ từ Villarreal và Atletico Madrid. Hai đội bóng này cũng có tới 16 điểm, chỉ kém 3 đội dẫn đầu vỏn vẹn 2 điểm. Hơn nữa, Villarreal và Atletico còn cho thấy họ là những đội bóng rất khó bị đánh bại. Real hay Barca đều phải có phần kiêng dè hai chú ngựa ô này.

Một tín hiệu đáng mừng khác cho bóng đá Tây Ban Nha là Real lẫn Barca đều gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đánh bại các đối thủ tại La Liga. Thầy trò Rafa Benitez đã để hòa 3 trận và nhiều trận đấu nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Keylor Navas thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải ôm hận.

 

Real và Barca gặp nhiều thách thức hơn từ các đội bóng còn lại
Real và Barca gặp nhiều thách thức hơn từ các đội bóng còn lại

Barca còn chật vật hơn khi đã để thua hai trận. Ở trận đấu giữa tuần qua, tỉ số cách biệt 5-2 lại không phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Thực tế, Rayo Vallecano mới là đội cầm bóng và dứt điểm nhiều hơn. Nếu không có màn trình diễn bùng nổ của Neymar, có lẽ thầy trò Luis Enrique đã rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Vĩ thanh

Mùa giải 2013-14, Atletico Madrid với lực lượng không quá hùng hậu gây chấn động bằng chức vô địch châu Âu và ngôi á quân Champions League (thua tức tưởi Real trong trận chung kết). Sau chiến tích vĩ đại này, đội bóng áo sọc đỏ trắng có được vị thế mới tại “xứ sở bò tót”, không còn lép vế hoàn toàn trước Real hay Barca. Từ đấy, La Liga phần nào trở nên hấp dẫn hơn.

Đến hiện tại, khi thầy trò Simeone vẫn chưa đánh mất chất riêng thì La Liga xuất hiện thêm những Atletico khác. Đó là Villarreal và Celta Vigo. Nếu những đội bóng này duy trì được phong độ ổn định trong thời gian dài, cùng với việc Barca lẫn Real bị tiêu hao lực lượng bởi chấn thương và sự sa sút phong độ, chắc chắn La Liga sẽ có một cái kết vô cùng kịch tính, điều vốn chỉ thấy tại Premier League.

Duy Khánh