1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kipchoge lập kỷ lục mới ở đường chạy Marathon Sub2

(Dân trí) - Vận động viên điền kinh Eliud Kipchoge đã hoàn thành đường chạy marathon trong thời gian 1 tiếng 59 phút 40,2 giây, trở thành người đầu tiên phá rào cản 2 giờ dành cho cự ly 42,195km (Sub2).

Kipchoge chính là người đang giữ kỷ lục thế giới chạy marathon (42,195km) với thành tích 2 tiếng 1 phút 39 giây lập tại Berlin Marathon 2018. Chiều ngày 12/10, chính vận động viên điền kinh này đã lập kỷ lục mới cho chính mình.

Ban Tổ chức Ineos 1:59 Challenge viết trên Twitter: “Lịch sử đã được thiết lập. Từ rất lâu, nhiều người vẫn nghĩ mốc 2 giờ là bất khả thi, nhưng Eliud Kipchoge đã trở thành người đầu tiên chạy marathon dưới 2 tiếng.

Kipchoge lập kỷ lục mới ở đường chạy Marathon Sub2 - 1

Kipchoge lập kỷ lục mới ở đường chạy 42,195km

Không có chỗ cho sai lầm, Eliud Kipchoge luôn đạt các mốc thời gian một cách chính xác. Anh đến kilomet 25 trong 1 tiếng 10 phút 59 giây. Một sai lầm có thể thay đổi mọi thứ và anh đã thành công”.

Tuy nhiên, thành tích 1 tiếng 59 phút 40,2 giây của Kipchoge không được công nhận là kỷ lục thế giới, vì Ineos 1:59 Challenge không phải là giải đấu đáp ứng các tiêu chuẩn từ Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF).

Hành trình chinh phục rào cản 2 giờ bắt đầu lúc 13h15 ngày 12/10 (giờ Việt Nam) tại công viên Prater, thủ đô Vienna, Áo. Khi đó, Vienna đang có sương mù, nhiệt độ khoảng 5 độ C, độ ẩm 90%, cao hơn so với mức "lý tưởng" 80%.

Theo ban tổ chức, trong 5km đầu tiên, Eliud Kipchoge chạy mất 14 phút 10 giây. Vận động viên người Kenya đến mốc 10km với thời gian 28 phút 20 giây. Anh chạy 15km và 20km với thời gian lần lượt là 42 phút 34 giây và 56 phút 47 giây.

Kipchoge vẫn tỏ ra không mệt mỏi. Anh bắt đầu chạy nước rút khi nhóm pacer (người dẫn tốc) tách ra. Ở 400m cuối, vận động viên này này liên tục mỉm cười. Anh cán đích trong tiếng hò reo của người hâm mộ hai bên đường.

Kipchoge lập kỷ lục mới ở đường chạy Marathon Sub2 - 2

Thành tích chi tiết của Kipchope

Sau khi hoàn thành kỷ lục cho riêng mình, Kipchoge chia sẻ tại vạch đích: “Tôi cảm thấy tốt. Phải mất 65 năm con người mới làm nên lịch sử trong thể thao, sau Roger Bannister... Tôi hạnh phúc khi là người đàn ông chạy marathon dưới 2 tiếng. Con người không có giới hạn.

Tôi kỳ vọng sẽ có nhiều người làm được điều tương tự sau hôm nay", "41 pacer là những chân chạy tài giỏi nhất thế giới... Tôi muốn gửi lời cảm ơn vì những gì họ đã làm. Chúng ta đã cùng nhau làm nên lịch sử”.

Thùy Anh