1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Kiatisuk bác bỏ khả năng trở lại làm việc tại Việt Nam

(Dân trí) - Trước một số thông tin cho rằng Kiatisuk có thể trở lại Việt Nam, dẫn dắt HA Gia Lai, cựu tiền đạo số 1 của bóng đá Đông Nam Á đã đích thân bác bỏ những thông tin này. Kiatisuk cho biết ông đang hạnh phúc với cương vị HLV trưởng các đội tuyển Thái.

Kiatisuk đang là HLV của đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Thái Lan. Đội tuyển U23 Thái Lan vừa vô địch SEA Games 2015, cũng như đang có tham vọng đoạt vé dự Olympic Rio 2016. Trong khi đó, mục tiêu của đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Kiatisuk là giành vé đến VCK World Cup 2018.

Zico Thái bác bỏ khả năng ông trở lại Việt Nam làm HLV
"Zico Thái" bác bỏ khả năng ông trở lại Việt Nam làm HLV

Hiện tại, “Zico Thái” đang được LĐBĐ Thái Lan (FAT) tin tưởng tuyệt đối, cũng như bản thân ông cũng đang cảm thấy hạnh phúc với cương vị hiện tại. Chính vì thế, sau khi xuất hiện tin đồn Kiatisuk có thể trở lại Việt Nam dẫn dắt HA Gia Lai, cựu tiền đạo số 1 Đông Nam Á đã cật lực phản đối tin đồn này.

Phát biểu trên tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan là Siam Sports, Kiatisuk cho biết: “Thông tin tôi trở lại dẫn dắt HA Gia Lai có lẽ chỉ là sản phẩm tưởng tượng. Tôi vẫn sẽ trở lại Việt Nam, nhưng với tư cách HLV đội tuyển Thái Lan và đội tuyển U23 Thái Lan”.

Hợp đồng 4 năm của HLV Kiatisuk với FAT kết thúc vào năm 2019. Trước đó, “Zico Thái” có thời gian rất thành công trong màu áo HA Gia Lai trong vai trò cầu thủ, khi cùng đội bóng phố núi vô địch V-League các mùa 2003 và 2004. Năm 2010, Kiatisuk cũng có thời gian ngắn làm HLV CLB HA Gia Lai. Đấy có thể cũng là lý do xuất hiện tin đồn “Zico Thái” sẽ trở về phố núi, khi HA Gia Lai đang gặp khó ở vị trí HLV trưởng.

Trước nữa, còn có một tin đồn khác liên quan đến việc HLV Lê Thụy Hải có thể dẫn dắt đội bóng của bầu Đức, nhưng điều này cho đến giờ vẫn chưa xảy ra.

Thiện Nhân