1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Khủng hoảng vì Covid-19, Barcelona cuống cuồng đẩy “bom tấn” ra đi

(Dân trí) - Barcelona sẵn sàng để cho Ousmane Dembele ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè theo dạng cho mượn để cắt bớt quỹ lương.

Barcelona đang thực sự gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19, tới mức CLB đã thông báo cắt giảm 70% mức lương của các cầu thủ, bất chấp điều này có thể gây ra phản ứng không tốt trong toàn đội.

Khủng hoảng vì Covid-19, Barcelona cuống cuồng đẩy “bom tấn” ra đi - 1

Barcelona hết kiên nhẫn với Dembele

Chưa dừng ở đó, lúc này, Barcelona đang muốn cắt giảm bớt lương của những cầu thủ lương cao nhưng không đóng góp được nhiều. Tiền đạo người Pháp, Ousmane Dembele là một trong số đó.

Theo tờ Mundo Deportivo, Los Blaugrana đang tính sẽ để chân sút người Pháp ra đi theo dạng cho mượn, giống như Coutinho để cắt giảm quỹ lương. Hiện tại, mức lương của Ousmane Dembele rơi vào khoảng 10 triệu bảng/năm.

Ousmane Dembele gia nhập Barcelona vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 với mức phí 98 triệu bảng (cộng thêm 35 triệu bảng dựa theo thành tích). Tuy nhiên, ngôi sao trẻ người Pháp đã không thể vươn tầm như kỳ vọng bởi dính chấn thương liên miên.

Theo thống kê, tiền đạo sinh năm 1997 đã dính 10 chấn thương kể từ khi gia nhập Barcelona, trong đó có không ít chấn thương dài hạn. Ở mùa này, anh mới ra sân 5 trận cho Los Blaugrana ở La Liga.

Dù HLV Quique Setien tin rằng có thể làm sống dậy tài năng của Ousmane Dembele nếu như cầu thủ này đạt trạng thái tốt về thể lực nhưng Ban lãnh đạo của Barcelona không còn tin tưởng cầu thủ này. Ưu tiên hàng đầu của CLB là cắt giảm quỹ lương trong bối cảnh gặp khó vì đại dịch. Ngoài ra, sau đó, họ hy vọng có thể bán đứt Ousmane Dembele sau khi hết hạn cho mượn.

Khủng hoảng vì Covid-19, Barcelona cuống cuồng đẩy “bom tấn” ra đi - 2

Họ đang tính đẩy cầu thủ này ra đi theo dạng cho mượn

Mùa Hè năm ngoái, CLB xứ Catalan đã đẩy Coutinho sang Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn kéo dài 1 năm với mức phí 12 triệu euro (10,7 triệu bảng). Bên cạnh đó, “Hùm xám” cũng có nghĩa vụ thanh toán 12 triệu euro tiền lương cho Coutinho. Ngoài ra, Barcelona cũng lồng điều khoản mua đứt trị giá 120 triệu euro.

Với việc sẽ đón tài năng trẻ người Bồ Đào Nha, Francisco Trincao từ Braga vào tháng Bảy tới, cộng thêm việc tài năng của Ansu Fati đang ngày một phát triển, Barcelona không hề thiếu nhân sự cho hàng công ở mùa giải tới.

Hiện tại, Barcelona cũng để Andre Gomes sang Everton, Carles Perez sang AS Roma theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt. Họ hy vọng sẽ nhận thêm được một số tiền từ những bản hợp đồng này.

Ở chiều ngược lại, Barcelona đang muốn đón Neymar và Miralem Pjanic tới CLB trong mùa Hè. Nói về Neymar, HLV Quique Setien chia sẻ: “Tôi rất muốn huấn luyện Neymar vào thời điểm nào đó. Tôi cảm thấy may mắn vì hoàn thành giấc mơ dẫn dắt Messi. Còn giờ đây, điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Nhưng tôi chắc chắn rằng rất vui mừng nếu như Neymar tới CLB”.

Về Pjanic, ông nói: “Tôi luôn nói rằng tôi thích được dẫn dắt những cầu thủ hàng đầu. Đó là cầu thủ tuyệt vời như hàng tá cầu thủ khác”.

Một phương án khác là Barcelona có thể đưa Ousmane Dembele là một phần trong bản hợp đồng chiêu mộ Neymar hay Pjanic. Nhưng vấn đề ở chỗ, với tiền sử chấn thương của Ousmane Dembele, cả Juventus lẫn PSG đều chỉ muốn mượn cầu thủ này, trước khi mưa dứt.

H.Long