1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không trụ lại được ở Nhật Bản, Tuấn Anh sẽ về nước?

(Dân trí) - Theo một số nguồn tin, tiền vệ Tuấn Anh sẽ không tiếp tục thi đấu cho CLB Yokohama nữa, mà sẽ về nước sau khi mùa giải 2016 tại Nhật Bản kết thúc. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, tiền vệ quê Thái Bình sẽ lại khoác áo HA Gia Lai thi đấu tại V-League mùa tới.

Là một trong những tiền vệ tài năng của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nhưng khi sang chơi bóng ở một giải đấu chất lượng, có tính cạnh tranh cao như J-League 2, Tuấn Anh đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể giành vị trí chính thức.

Thực tế thì trong suốt khoảng thời gian dài từ đầu năm 2016 tới nay, Tuấn Anh vẫn chưa có lần nào được ra sân trong màu áo Yokohama tại J-League 2. Anh chỉ xuất hiện ở những buổi tập và mới đây là vòng 1 cúp Hoàng đế Nhật Bản, nhưng cũng không thể hiện được gì nhiều.


Tuấn Anh không trụ lại được ở Yokohama

Tuấn Anh không trụ lại được ở Yokohama

Còn nhớ, khi mới ký hợp đồng, đích thân chủ tịch Yasuhiko Okudera của CLB Yokohama đã đánh giá khá cao tài năng của Tuấn Anh. Đặc biệt, người đứng đầu CLB Yokohama tin tưởng tiền vệ quê Thái Bình sẽ sớm hòa nhập nhanh với môi trường bóng đá tại Nhật Bản.

Sau khi sang Nhật Bản,Tuấn Anh đã nhanh chóng được tạo điều kiện ra sân tập với đội 1 và có 1 bàn thắng trong trận đá tập nội bộ của Yokohama. Tuấn Anh cũng có 25 phút thi đấu trong trận giao hữu giữa Yokohama và CLB chuyên nghiệp Auckland City đến từ New Zealand. Tiền vệ người Việt Nam đã gây ấn tượng tốt đẹp nhờ khả năng xử lý bóng hoàn hảo cùng tư duy chiến thuật thông minh.

Nhưng đó là tất cả những gì mà Tuấn Anh đã làm được ở giải đấu dường như anh chưa đủ trình độ để có thể hòa nhập. Chân sút người Việt Nam thường xuyên ngồi dự bị, thậm chí có nhiều trận đấu còn không có tên trong danh sách đăng ký. Tuấn Anh vẫn tập luyện chăm chỉ, nhưng như vậy là chưa đủ để ghi điểm với ban huấn luyện Yokohama.

Cơ hội với Tuấn Anh có lẽ chỉ là ở những trận giao hữu hay giải đấu không quan trọng, như cúp Hoàng đế chẳng hạn. HLV trưởng Hitoshi Nakata của Yokohama khẳng định sẽ sử dụng tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh tại J.League 2 nếu anh tiếp tục thi đấu tốt, nhưng ngay sau vòng 1 cúp Hoàng đế, Tuấn Anh lại không được ra sân ở vòng 2, trong trận Yokohama thắng Đại học Yamagata với tỷ sô 5-0. Cơ hội được ra sân ở J-League 2 và thậm chí là cúp Hoàng đế với tiền vệ quê Thái Bình vẫn là một dấu hỏi lớn.

Tất nhiên phía HA Gia Lai đã không vui khi cầu thủ của mình sang Nhật Bản chỉ để mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Theo đó, nhiều khả năng đại diện của HA Gia Lai sẽ có cuộc làm việc với Yokohama trong thời gian tới. Hai bên sẽ thống nhất không gia hạn hợp đồng với Tuấn Anh, đồng nghĩa với việc tiền vệ này sẽ về Việt Nam để thi đấu tại V-League ở mùa giải tới.

Chính một lãnh đạo CLB HA Gia Lai cũng phải thừa nhận Tuấn Anh cần rèn luyện thêm, đặc biệt là thể lực. Nếu thi đấu tốt ở V-League trong 1-2 năm tới, chắc chắn Tuấn Anh sẽ trụ lại được ở Nhật Bản.

Theo thông tin của chúng tôi, nhiều khả năng tiền đạo Công Phượng cũng sẽ về nước sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn 1 năm tại Mito Hollyhock. So với Tuấn Anh, Công Phượng được ra sân ở J-League 2 vài trận nhưng chủ yếu chỉ đá ít phút trên sân nên không thể hiện được gì nhiều.

Lê Cường