1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không giành HCĐ Asiad, Olympic Việt Nam xin lỗi người hâm mộ

(Dân trí) - Ngay sau trận thua đáng tiếc trước OIympic UAE ở trận tranh HCĐ Asiad 2018, hầu hết các cầu thủ Olympic Việt Nam đều xin lỗi người hâm mộ, đồng thời khẳng định mình sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình ở những giải sắp tới.

Tiền đạo Phan Văn Đức viết trên trang cá nhân: “Thất bại để nhìn lại mình đang ở đâu để mà phấn đấu. Cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn vì lúc chiến thắng hay thất bại thì mọi người đều động viên, ủng hộ đội tuyển và Đức. Đức hứa, những giải đấu tới đây sẽ còn tốt hơn nữa. Xin cảm ơn một lần nữa. Đức yêu mọi người. Hẹn mọi người vào đêm 2/9 trên SVĐ Mỹ Đình. Niềm vui này dành cho tất cả”.

Trung vệ Đình Trọng viết trên trang cá nhân: “Một giải đấu nữa khép lại với biết bao sự tiếc nuối. Trải qua những niềm vui chiến thắng rất nhiều cảm xúc. Cũng có những thất bại buồn tột cùng để tôi có thể rút ra những kinh nghiệm và bài học quý báu trong chặng đường phía trước.


Cầu thủ Olympic Việt Nam xin lỗi người hâm mộ khi không thể giành HCĐ Asiad 2018

Cầu thủ Olympic Việt Nam xin lỗi người hâm mộ khi không thể giành HCĐ Asiad 2018

Cảm ơn tập thể Olympic Việt Nam, một tập thể thật tuyệt vời. Hơn hết là cảm ơn người hâm mộ đã ở bên chúng tôi trong suốt thời gian qua”.

Trong khi đó, tiền đạo Hà Đức Chinh viết: “Cảm ơn thầy, cảm ơn người hâm mộ vì một giải đấu nhiều cảm xúc”.

Trung vệ, đội phó Bùi Tiến Dũng viết trên trang cá nhân: "Thành công lớn nhất của Dũng và đồng đội là được NHM luôn ủng hộ và động viên. Trên con đường hướng tới tương lai sẽ không thể thiếu sự cổ vũ của NHM cả nước. Hy vọng khi chiến thắng cũng như thất bại, tất cả đứng bên đội tuyển cũng như cá nhân Dũng. Tận đáy lòng Dũng xin được cảm ơn mọi người nhiều lắm. Việt Nam tiến lên!".

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ: "Cảm ơn thầy và người hâm mộ. Tôi yêu tất cả mọi người". Một cầu thủ khác là Đức Chinh cũng dành lời cảm ơn tới thầy Park, đồng thời chia sẻ rằng anh đã có một giải đấu đầy cảm xúc.

Tiền vệ Duy Mạnh chia sẻ rất cảm động: "Hôm nay là ngày cuối cùng trên chặng đường Aisad 2018. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng đội tuyển. Người con Việt Nam luôn nỗ lực, cố gắng để tiếp tục chiến đấu trên những chặng đường sắp tới. Xin cảm ơn và xin lỗi...".

Tiền vệ Minh Vương khẳng định anh có những trải nghiệm quý báu: "Rồi chúng ta lại là đối thủ của nhau. Tôi rất hạnh phúc khi được chơi bóng cùng các bạn. Các bạn đã mang lại cho tôi nhiều sự trải nghiệm trưởng thành hơn, cảm ơn các bạn".

Văn Toàn chia sẻ: "Giải đấu cuối cùng của U23, lứa U cuối cùng được tham dự. Chưa đạt được điều mình mong muốn nhưng tương lai sẽ mạnh mẽ hơn. Xin được cảm ơn người hâm mộ". Tiền vệ Văn Thanh gửi lời xin lỗi người hâm mộ cả nước, còn tiền đạo Công Phượng viết: "Chào tạm biệt các giải trẻ. Tôi phải lớn đây".

Tiền vệ Đức Huy viết trên trang cá nhân: "Trận đấu cuối cùng của giải đấu cuối cùng cấp độ U23. Tôi cảm ơn và xin lỗi nhé!".

Hà Nguyên

Dòng sự kiện: Asiad 2018