1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Không chỉ Công Phượng, "Messi Hàn Quốc" cũng mất hút ở Sint-Truidense

(Dân trí) - Nếu như Công Phượng đang trong quãng thời gian đáng buồn ở CLB Sint Truidense thì một tân binh được ví như "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-woo cũng rơi vào thảm cảnh tương tự khi bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu từ đầu mùa đến giờ.

11 vòng đấu ở giải VĐQG Bỉ đã trôi qua, nhưng tới thời điểm này, Công Phượng mới chỉ được ra sân 20 phút trong trận thua 1-6 của Sint-Truidense trước Club Brugge. Tiền đạo sinh năm 1995 đã có 6 trận liên tiếp gần nhất không được đăng ký trong danh sách thi đấu của Sint Truidense.

Tuy nhiên, so với Công Phượng, chân sút Lee Seung-woo, người được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc" còn thê thảm hơn khi 2 tháng kể từ khi cập bến, anh vẫn chưa một lần được điền tên trong danh sách đăng ký chính thức. Lee Seung-woo cập bến vào mùa Hè qua với giá 2 triệu euro nhưng mất hút từ thời điểm đó đến nay.

Không chỉ Công Phượng, Messi Hàn Quốc cũng mất hút ở Sint-Truidense - 1

Thái độ tự mãn khiến Lee Seung-woo bị HLV Marc Brys gạch tên trong đội hình của Sint Truidense

Theo tờ Voetbal Belgie, Lee đã được cấp giấy phép lao động tại Bỉ, nên đây không phải là lý do khiến cầu thủ này vắng mặt.  Tài năng người Hàn Quốc bị loại khỏi kế hoạch của HLV Marc Brys vì vấn đề lớn nhất là tập luyện thiếu chuyên nghiệp và tỏ thái độ ngôi sao.

Lee Seung-woo từng ăn tập tại lò trẻ Barcelona và được ví như "Messi của Hàn Quốc". Tiền đạo sinh năm 1998 tự mãn với những gì mình có, thay vì nỗ lực để hòa nhập ở môi trường mới. Mùa trước, Lee cùng CLB Verona chinh chiến tại Serie B ở Ý.

Anh ra sân 23 trận và góp công giúp đội bóng này thăng hạng lên Serie A. Tuy nhiên khi gia nhập Sint Truidense, thái độ tự mãn khiến Lee vẫn phải ngồi ngoài, thậm chí anh còn bị đuổi ở buổi tập gần nhất của STVV.

Lúc này, đội hình STVV có ít nhất 8 cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo. Việc hàng công STVV có đông quân số nên những cầu thủ mắc bệnh ngôi sao như Lee Seung-woo hay có phong độ chưa tốt như Công Phượng bị gạch tên cũng là điều rất dễ hiểu.

Sông Lam