1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Khởi đầu ì ạch, V. Ninh Bình thay “tướng”

(Dân trí) - Được 5 điểm/4 trận, thành tích không phải là quá tồi. Tuy nhiên, sau vài ngày cân nhắc, hôm qua The Vissai Ninh Bình đã quyết định bổ nhiệm trợ lý Văn Sỹ lên thay cho vị trí HLV trưởng của ông Đoàn Minh Xương.

Khởi đầu ì ạch, V. Ninh Bình thay “tướng” - 1
Văn Sỹ thêm một lần "đóng thế" ở V. Ninh Bình (ảnh: Quang Thắng)
 
Đây là điều được dự tính từ sau trận hòa 1 - 1 trên sân Quảng Nam, bởi lối chơi mà V. Ninh Bình thể hiện không mấy ấn tượng. Thành tích tốt nhất đến nay của HLV Đoàn Minh  Xương là trận thắng mở hàng 2 - 0 trước chủ nhà Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận tiếp theo V.Ninh Bình lại chơi khá ì ạch, hòa 0 - 0 với HP.Hà Nội tại Ninh Bình. Thua 0-1 trước HN. ACB tại Hàng Đẫy, gần đây nhất là trận hòa 1- 1 may mắn trước Quảng Nam khiến ông Minh Xương phải ra đi.

 Trao đổi với Dân trí, cựu HLV Đoàn Minh Xương cho biết: “Một số sai lầm cơ bản của BHL, cộng với việc đội bóng phải rơi vào tình trạng chán thương và thẻ phạt đã khiến V. Ninh Bình chơi không tốt. Tôi không phải đi khỏi Ninh Bình mà ở lại đội bóng với vai trò cố vấn kĩ thuật…”.

 Người được bổ nhiệm lên làm HLV trưởng cho Ninh Bình là trợ lý Nguyễn Văn Sỹ. Người từng làm HLV phó dưới thời HLV Vũ Trường Giang, rồi được chỉ định tạm thời là HLV tạm quyền khi ông Trường Giang ra đi, trở lại làm “phó tướng” cho HLV Đoàn Minh Xương hồi đầu mùa.

 Sau một loạt bản hợp đồng tiền tỷ mua nội binh, cộng với việc nhập quốc tịch cho Maxwell và thủ môn Mykola. V. Ninh Bình đã tỏ rõ tham vọng lên chuyên nghiệp của mình. Nhưng với đặc thù là một đội bóng đến từ xứ, cùng những trục trặc về chuyển nhượng, đội bóng Cố đô đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất về trạng thái thể lực cũng như tinh thần thi đấu. Việc thay HLV trưởng trong bối cảnh hiện nay là một điều tất yếu, bởi  V. Ninh Bình dưới thời ông Đoàn Minh Xương đã thể hiện lối chơi nghèo nàn về kĩ thuật cũng như chiến thuật.

 Ông Đoàn Minh Xương vị HLV thứ 2 tại giải hạng Nhất phải ra đi, trước đó là HLV Nguyễn Văn Nhã cũng đã rời khỏi Cần Thơ.

 Thạch Yên