1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Khó trở lại sân cỏ, Anh Khoa sẽ đi học làm huấn luyện viên”

(Dân trí) - Trước nguy cơ không thể trở lại sân cỏ sau khi phẫu thuật chấn thương đầu gối, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng, Bùi Xuân Hòa cho biết cầu thủ Anh Khoa sẽ được CLB tạo điều kiện tốt nhất để tiếp tục theo nghiệp bóng đá, cụ thể là đi học để làm HLV.

Mới đây, thông tin Anh Khoa khó có thể trở lại sân cỏ sau pha vào bóng của cầu thủ Quế Ngọc Hải ở mùa giải 2015 khiến nhiều người bị sốc. Ông có thể nói rõ về tình trạng chấn thương, khả năng phục hồi của cầu thủ Anh Khoa?

Đúng là với chấn thương của Anh Khoa, cầu thủ này khó có thể trở lại thi đấu bình thường như trước kia. Sau này ngay cả có hồi phục chấn thương thì còn tùy thuộc vào thể trạng, mà thể trạng của Anh Khoa khá yếu.

Anh Khoa không thể trở lại sân cỏ
Anh Khoa không thể trở lại sân cỏ

Ngoài ra, muốn trở lại được cầu thủ còn phải có tinh thần, ý chí tốt mới vượt qua được.

Ông đánh giá thế nào về ca mổ vừa qua của Anh Khoa tại Singapore?

Tôi nghĩ ca mổ đã thành công, các bác sĩ đều đã làm hết khả năng.

Nếu Anh Khoa được đưa ra nước ngoài trong quá trình hồi phục này liệu có tốt hơn không?

Tôi nghĩ việc điều trị ở Việt Nam cũng tốt rồi. Như tôi nói ở trên, những yếu tố như tinh thần, ý chí cũng rất quan trọng, bên cạnh việc phải có thể trạng tốt.

Ông đã nói vấn đề này với Anh Khoa chưa?

Tôi nghĩ rằng Anh Khoa cũng tự biết là cơ hội trở lại sân rất khó. Cầu thủ chuyên nghiệp sẽ biết rõ điều đó.

Vậy hướng điều trị sắp tới của Anh Khoa sẽ như thế nào, thưa ông?

Tất cả vẫn theo pháp đồ điều trị của phía bệnh viện Singapore đưa ra. Cụ thể Anh Khoa đang trong quá trình hồi phục chức năng, chi phí cũng không có phát sinh như dự kiến.

Trong trường hợp xấu nhất là Anh Khoa không thể trở lại sân cỏ được, thì CLB SHB Đà Nẵng sẽ có những hỗ trợ gì về mặt tài chính cũng như công việc tương lai của cầu thủ này?

Hiện tại mức lương và các chế độ khác của Anh Khoa vẫn được giữ nguyên. Anh khoa nhận lương 15 triệu đồng/tháng, cũng đủ để lo cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tính đến tương lai của Anh Khoa. Đó là việc cho cầu thủ này đi học sau đó làm HLV. Không thể đá bóng trở lại nhưng Anh Khoa vẫn có đủ sức khỏe để làm những công việc này.

Xin cảm ơn ông!

T.L