1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khi HLV Mourinho đặt niềm tin sai lầm vào cầu thủ Chelsea

(Dân trí) - Sau trận đấu, HLV Mourinho đã tự trách mình vì quá tin tưởng vào một vài cầu thủ của Chelsea (ngay cả khi xuống phong độ). Có lẽ, đó chính là nguyên nhân dẫn tới thất bại của The Blues cho tới thời điểm này.

“Công thức” đánh bại Chelsea...

Ở vòng mở màn với Swansea, người ta đã thấy Montero “làm khổ” Ivanovic tới nhường nào. Tiếp theo, cũng chính tử huyệt đó, Sterling, Aguero đã phá nát bét cánh phải của Chelsea. Ở vòng 3, những khán giả lại thấy hậu vệ người Serbia “quay như chong chóng” vì Calum McManaman. Cuối tuần qua, Crystal Palace cũng khai thác tối đa vị trí này (với Zaha, Sako liên tục đổi vị trí, khoét sâu vào cánh phải của Chelsea).

 

ivanovic-1440946796937
Ivanovic là điểm yếu chết người của Chelsea

Những con số thống kê không hề biết nói dối. Trong số 23 quả tạt của Crystal Palace, có tới 17 quả xuất phát bên hành lang cánh phải. Trong đó, cả hai bàn thua của Chelsea đều xuất phát từ cánh này (chưa kể đến cơ hội của Cabaye ở hiệp 1).

Rõ ràng, các đội bóng đã tìm ra “công thức chiến thắng” mỗi khi đối đầu với Chelsea. Đó là khoét sâu vào vị trí của Ivanovic, từ đó, cơ hội mở ra. Ở tuổi 31, hậu vệ người Serbia đã tỏ ra quá nặng nhọc. Từng bước chạy của tố cáo điều đó. Những đối thủ của anh chỉ cần một cầu thủ có tốc độ tốt, lừa bóng giỏi, Ivanovic dễ dàng bị loại bỏ.

Cần phải khẳng định, Ivanovic xuống dốc quá nhanh. Bởi lẽ, ở mùa giải trước, anh vẫn còn hậu vệ hàng đầu Premier League. Thế nhưng, giờ đây, Ivanovic chẳng khác gì thảm họa. Mỗi khi đối thủ xuống bóng bên cánh trái (cánh phải của Chelsea) là khi ấy, những CĐV của CLB thực sự thót tim.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở chỗ, Ivanovic xuất hiện trọn vẹn trong 360 phút tính tới thời điểm này. Tới mức, báo giới cũng thấy... lạ. Họ đặt vấn đề với HLV Mourinho và ông trả lời: “Tôi không hề có ý chỉ trích bất cứ ai”.

 

palacecheslea-1440946796938
Crystal Palace đã khai thác tối đa điểm yếu này. Thống kê cho thấy, 49,6% đường lên bóng của CLB này xuất phát bên cánh phải của Chelsea

Mặc dù vậy, sau đó, ông cũng thừa nhận sai lầm của mình vì quá tin tưởng. Ông nói: “Tôi quá tin tưởng cầu thủ. Do đó, tôi sẽ chờ xem họ có tiến bộ hay không. Thứ hai, sẽ có khoảnh khắc bạn nhận ra cần đưa ra sự thay đổi. Tôi sử dụng cả hai cách này”.

Rõ ràng, chính sự... chờ đợi Ivanovic đã khiến Mourinho ôm hận trong những trận đấu vừa qua. Dù thế nào, quá dễ dàng để lấy Ivanovic để chỉ trích. Sự xuống dốc của cầu thủ này tới cùng với toàn đội Chelsea.

HLV Mourinho không có người lót đủ tin tưởng cho Ivanovic khi mà John Terry, Gary Cahill cũng vô cùng thất vọng. Trong khi đó, tiền vệ phòng ngự Nemanja Matic cũng chỉ còn là cái bóng của chính anh. Không ít lần Chelsea gặp khó từ sự bọc lót của tiền vệ người Serbia. Đáng kể nhất là pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở trận gặp West Brom. Hay như trận đấu với Crystal Palace, cầu thủ này đã để Zaha vượt qua dễ dàng trước khi chuyền bóng cho Cabaye dứt điểm ở hiệp 1.

“Chelsea cần cú tát như vậy”

Bình luận trên đài Sky Sports, Gary Neville chia sẻ: “Các cầu thủ Chelsea cần cú tát đau đớn như vậy. Trong họ quá mệt mỏi, như vỡ vụn từng mảnh vậy. Tôi hình dung tới hình ảnh của Man City mùa giải trước, khi họ thi đấu với tư cách ĐKVĐ. Họ không thể tìm lại được đỉnh cao như đã thể hiện”.

 

mou-1440946796934
HLV Mourinho sẽ "sữa chữa" Chelsea ra sao?

Rõ ràng, Chelsea đang đi vào đúng vết xe đổ của Man City. Sau khi bước lên đỉnh vinh quang, lứa đội hình của Mourinho đã trượt dốc thê thảm. Trong đó, họ thiếu hẳn yếu tố quan trọng nhất, chính là khát khao. Bởi lẽ, đội hình Chelsea đã cùng nhau chinh phục vinh quang trong nhiều năm qua (tương tự như Man City). Đặc biệt, hàng thủ của CLB gồm nhiều nhân tố đã bước qua đỉnh cao như Ivanovic, Terry hay Gary Cahill cũng ngấp nghé 30 tuổi.

Mùa Hè này, người ta đã thấy Man City “làm mới mình” mới nhường nào. Thành quả cho nỗ lực ấy chính là phong độ cực kỳ thuyết phục trong giai đoạn đầu mùa giải này.

Dù sao, trước khi chờ đợi thay đổi lớn mang tính chất bước ngoặt (có thể ở mùa Hè sau), người ta muốn thấy Mourinho sẽ “sửa chữa” đội hình hiện tại ra sao? Kỳ nghỉ tập trung ĐTQG sắp tới là điều tốt cho ông cũng như Chelsea ở thời điểm này.

H.Long