1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Khác biệt về triết lý bóng đá giữa HLV Campuchia với đồng nghiệp Hữu Thắng

(Dân trí) - HLV Vitorino của đội tuyển Campuchia sớm tuyên bố sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam trong trận đấu giữa 2 đội vào tháng 9 tới đây. Nhà cầm quân người Brazil sớm nghĩ đến chuyện của 3 tháng nữa, cho vòng loại Asian Cup 2019, chứ không đơn thuần chỉ đón mỗi chiến dịch SEA Games 29.

Phát biểu của HLV Vitorino (người Brazil) trong việc đòi đánh bại đội tuyển Việt Nam được báo giới khu vực đánh giá là rất sốc, bởi thực lực của bóng đá Việt Nam và bóng đá Campuchia nhiều năm qua cách nhau khá xa.

Campuchia chưa bao giờ được đánh giá là đối thủ ngang tầm của các đội tuyển Việt Nam ở các giải quốc tế. Tuy nhiên, lần này thì HLV Vitorino nghĩ khác, hoặc đơn giản với vị chiến lược gia người Brazil đã đá bóng là phải có mục tiêu.

Đội tuyển Campuchia tham dự vòng loại giải châu Á và không thể chịu cảnh buông xuôi, mà phải nghĩ đến việc tìm vé vào VCK, cho dù mục tiêu ấy có thể hơi nhọc nhằn với bóng đá xứ Chùa Tháp.

HLV Vitorino (Campuchia) sớm tuyên bố sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019
HLV Vitorino (Campuchia) sớm tuyên bố sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019

Đây là hình ảnh mà các đội tuyển Việt Nam từng thấy dưới thời HLV Miura trước đây và của đội tuyển U19, U20 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn gần đây.

Hình ảnh của đội tuyển Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019, trước đội tuyển Việt Nam giống như đội tuyển U19 Việt Nam tại giải châu Á năm ngoái, hoặc đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia của HLV Miura khoảng 2 năm về trước: Đã tham dự sân chơi châu lục là phải có mục tiêu cụ thể, thậm chí mục tiêu gây bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn mình, chứ không có chuyện cứ thấy đối thủ mạnh là bảo khó.

Tiếc rằng đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây nghĩ rất nhiều đến SEA Games mà chưa có sự thể hiện tương xứng ở vòng loại Asian Cup.

HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa tạo được dấu ấn đáng kể cho đội tuyển Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa tạo được dấu ấn đáng kể cho đội tuyển Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

HLV Vitorino bên phía đội tuyển Campuchia làm mạnh đội tuyển của ông, tăng tính cạnh tranh và tăng sức chiến đấu cho đội bóng đất Chùa Tháp bằng triết lý về nhân sự rất rõ ràng: Những cầu thủ có năng lực cao nhất, có phong độ tốt nhất sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia, chứ không chấp nhận tư tưởng ngôi sao, hay công thần. Với HLV Vitorino, ông tuyên bố không ai chắc suất ở đội tuyển Campuchia.

Điều này cũng hiếm thấy nơi đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây. Đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng có không ít cầu thủ dù không đạt phong độ cao vẫn đang có mặt trên tuyển, một số vị trí dù thể hiện kém nhiều trận liên tục nhưng vẫn có suất đá chính.

Chính điều đó làm sức cạnh tranh của đội tuyển hiện giảm đi, nhất là tính cạnh tranh trên hàng tiền đạo. Nhiều người cũng không rõ tiêu chí để HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi cầu thủ lên tập trung đội tuyển quốc gia là gì: Là phong độ hay chỉ dựa vào những cái tên?

Cứ cho rằng HLV Vitorino bên phía đội tuyển Campuchia cố tình gây sốc bằng phát biểu đòi đánh bại đội tuyển Việt Nam vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, ở cương vị của ông không thể nói khác, chuyện ông tìm đối thủ gần nhất và nghĩ cách đánh bại đối thủ đấy để kiếm đường đi tiếp âu cũng là bình thường.

Điều quan trọng là vị HLV người Brazil biết cách giúp cho đội tuyển Campuchia tập trung cho mục tiêu "vượt vũ môn" ở sân chơi tầm châu Á, tập trung tìm cách đánh bại đội tuyển Việt Nam lúc này đang mải miết trẻ hoá để ngược về… SEA Games!

Trọng Vũ

Khác biệt về triết lý bóng đá giữa HLV Campuchia với đồng nghiệp Hữu Thắng - 3