1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

John Terry muốn “tranh thủ” Mourinho để kiếm hợp đồng 3 năm

(Dân trí) - Ở Chelsea, việc các cầu thủ đã qua tuổi 30 sẽ chỉ được ký hợp đồng thời hạn 1 năm đã trở thành một phần trong chính sách nhân sự. Tuy nhiên, John Terry lại đang tranh thủ sự trở về của Mourinho hòng “või vĩnh” một bản hợp đồng kéo dài 3 năm…

Mourinho đã chính thức trở lại dẫn dắt Chelsea, điều đầu tiên ông quan tâm là các học trò một thời cùng ông làm rạng danh The Blues và Mourinho đã rất vui mừng vì một số cầu thủ trong đội hình dưới thời ông dẫn dắt vẫn còn gắn bó với Stamford Bridge: “Tôi rất vui vì chúng tôi vẫn còn khoảng 4, 5 cầu thủ chơi từ thời trước. Họ vẫn còn ở đó và là một phần linh hồn của Chelsea và điều này vô cùng quan trọng với CLB”.

 
Terry vui ra mặt khi Mourinho về lại Chelsea
Terry vui ra mặt khi Mourinho về lại Chelsea
 

Chính phát biểu của “người đặc biệt” khiến Terry “vui ra mặt” và cảm thấy cần có một động tác gì đó để có thể tận dụng lợi thế này. Đội trưởng của Chelsea tin rằng đây sẽ là cơ hội để có thể trao đổi với CLB về khả năng có được bản hợp đồng thời hạn 3 năm tại Stamford Bridge.

 

Hiện nay, bản hợp đồng với mức lương 160 nghìn bảng/tuần của Terry với Chelsea chỉ còn 12 tháng và hiện vẫn chưa có thảo luận thêm về các điều khoản cho việc gia hạn hợp đồng.

 

Tuy nhiên, có thể Terry sẽ cảm thấy thất vọng vì ngay cả khi Mourinho quay lại thì cũng chưa chắc sẽ làm đảo ngược được chính sách của Chelsea về việc chỉ ký hợp đồng thời hạn 12 tháng đối với bất kì cầu thủ nào đã qua sinh nhật tuổi 30.

 

Hơn thế nữa, ông chủ Abramovich cũng đã có những quy định thắt chặt về tài chính và không cho phép bất kì cầu thủ nào kết thúc sự nghiệp ở CLB với một bản hợp đồng có thời hạn dài và các khoản đãi ngộ quá hậu hĩnh.

 

Đó cũng chính là trường hợp của Frank Lampard và Ashley Cole. Hai cầu thủ này cũng phải chấp nhận bản hợp đồng thời hạn một năm, mặc dù họ rất bức xúc. Và do vậy, khả năng phá vỡ “nguyên tắc” của Terry là không cao.

 

Dẫu sao, sự trở lại của Mourinho cũng khiến Terry cảm thấy vui mừng vì chỉ một tháng trước đây anh đã bị HLV Rafa Benitez thường xuyên “phớt lờ” và không cho đá trong những trận đấu lớn. Do đó, khi Mourinho trở lại, Terry hoàn toàn có thể hi vọng anh ta sẽ vẫn là một phần rất quan trọng của CLB. Thậm chí là kết thúc sự nghiệp và trở thành huyền thoại của Chelsea.

 

Theo một nguồn tin từ CLB cho biết: “Chả có ai vui hơn Terry khi Mourinho quay trở lại. Trước đây, Terry không hợp với Benitez và cậu ấy tin là khi thay đổi HLV, cậu ta sẽ lấy lại được phong độ tốt nhất trong mùa tới”.

 

Giang Hạ

Theo The Sun