1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Isco: Viên ngọc trai đỏ của bóng đá Tây Ban Nha

(Dân trí) - Phong độ chói sáng trong màu áo Real Madrid và khoảnh khắc bùng nổ ngay trong lần đầu tiên trở lại La Roja sau hơn 1 năm, Isco đang trở lại đúng vị thế tương lai của nền bóng đá “xứ sở bò tót”.

Tây Ban Nha sở hữu rất nhiều tiền vệ tấn công thượng thặng của bóng đá thế giới những năm gần đây. Trước có thể kể đến Iniesta, David Silva hay Santi Cazorla, sau có Mata, Cesc Fabregas... Nhưng tính từ thời điểm “đế chế đỏ” sụp sổ (World Cup 2014), không ai trong số những cái tên kể trên đáp ứng được kỳ vọng.

Iniesta bơ vơ và lạc lõng khi không còn Xavi bên cạnh. David Silva hay Cesc Fabregas chỉ thể hiện được tài năng trong màu áo câu lạc bộ. Hai tiền vệ tấn công hàng đầu Premier League này chưa bao giờ thực sự bắt nhịp được với lối đá tiki-taka của La Roja. Santi Cazorla và Mata thậm chí còn chật vật để kiếm chỗ đứng ở câu lạc bộ chứ đừng nói đến đội tuyển.

Isco xứng đáng là
niềm hy vọng của bóng đá Tây Ban Nha
Isco xứng đáng là niềm hy vọng của bóng đá Tây Ban Nha

Vì vậy, Tây Ban Nha cứ nhạt nhòa dần sau thảm bại tại Brazil. Vòng loại Euro 2016 đã khởi tranh nhưng Vicente Del Bosque vẫn loay hoay tìm kiếm những nhân tố xứng đáng lĩnh xướng hàng công “bò tót”. Rất may cho “ngài râu kẽm”, hành trình tìm kiếm của ông cuối cùng cũng đạt được kết quả, dẫu vẫn rất mông lung, với cái tên “cũ mà mới” Isco.

Isco từng được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha ở trận giao hữu với Uruguay vào ngày 6/2/2013. Nhưng kể từ đó đến nay, cầu thủ người Tây Ban Nha cuối cùng được trao danh hiệu Golden Boy (tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu) không hề được Del Bosque đoái hoài. Một phần vì Isco không thường xuyên được ra sân kể từ khi đầu quân cho Real Madrid vào mùa hè năm ngoái.

Sự nghiệp của Isco chỉ bùng nổ trở lại trong thời gian gần đây, khi siêu sao Garth Bale dính chấn thương. Isco thường xuyên có tên trong danh sách đá chính và thi đấu hết sức bùng nổ. Thậm chí không quá nếu cho rằng chính cựu cầu thủ Malaga là nhân tố thúc đẩy Ancelotti chuyển sang sơ đồ 4-4-2 và áp dụng triết lý bóng đá tấn công cống hiến đẹp mắt thay vì lối chơi phản công như thường thấy. Đối với người hâm mộ, lâu lắm rồi họ mới được chứng kiến một Real Madrid quyến rũ và hào hoa đến như thế.

Tỏa sáng trong màu áo Los Blancos, nghiễm nhiên Isco lập tức được Vicente Del Bosque triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha. Không mất nhiều thời gian, ngay ở lần đầu trở lại ở trận đấu với Belarus, Isco đã chứng tỏ được giá trị của chính mình. Ngay phút 18, tiền vệ của Real Madrid đã mở tỉ số cho La Roja. Một pha dứt điểm khiến những ai chứng kiến đều phải ngây ngất vì vẻ đẹp của nó.

Từ đội tuyển đến CLB,
Isco đang thi đấu rất bùng nổ
Từ đội tuyển đến CLB, Isco đang thi đấu rất bùng nổ

Ngay trước vòng cấm địa, Isco nhận đường chuyển từ Koke. Anh hãm bóng, quan sát, chỉnh bóng sang chân thuận rồi tung ra cú sút. Một đường cong mỹ miều được vẽ nên trên sân Nuevo Colombino. Thủ thành Zhevnov chỉ biết đứng chôn chân bất lực nhìn trái bóng đi vào lưới. Pha làm bàn ngoạn mục chỉ thấy ở những cầu thủ sở hữu kỹ thuật thượng thặng.

Thấy gì ở Isco?

Isco chỉ mới 22 tuổi và vẫn có thể phát triển tài năng. Trên thực tế, thời gian gần đây tiền vệ này đã trưởng thành hơn rất nhiều. Isco rất nổi bật về khoản xử lý bóng, từ khống chế bóng, chuyền bóng, rê bóng cho đến dứt điểm. Nhưng chừng ấy kỹ năng chỉ giúp anh bùng nổ ở Malaga chứ chưa thể trở thành ngôi sao của Real Madrid.

Tuy nhiên, thời gian qua, Isco đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Anh tích cực tham gia tranh chấp hơn, di chuyển rộng hơn và cải thiện đáng kể yếu tố thể lực. Dĩ nhiên, Isco cũng thể hiện những điểm mới ấy khi lên tuyển và lập tức tạo dấu ấn. Thực tế, chính HLV Vicente Del Bosque cũng rất thèm khát có được những thứ đó.

Như đã đề cập ở trên, La Roja không thiếu tiền vệ tấn công tài năng, nhưng hầu hết đều lười di chuyển không bóng và tranh chấp. Trong khi đó, những cầu thủ “chạy nhiều” lại thiếu độ sắc sảo để tạo ra đột biết. Điển hình như Pedro. “Điểm cộng” khác của Isco đến từ khả năng rê dắt bóng và dứt điểm từ xa rất toàn diện. Trong một ngày thăng hoa, tiền vệ này có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc và tạo cảm hứng cho toàn đội.

Vì vậy, sẽ không quá nếu khẳng định rằng chính sự xuất hiện của Isco đã đem đến sức sống mới cho đội bóng đã trở nên quá cũ kỹ của Vicente Del Bosque. Nếu tiếp tục trưởng thành, một ngày không xa, chính Isco chứ không phải ai khác sẽ lĩnh xướng hàng công Tây Ban Nha. Còn hiện tại, có lẽ đã đến lúc tài năng của “cậu bé vàng” này được thừa nhận và biết đến nhiều hơn.

Duy Khánh