1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Inter bị vùi vập tan tác trên sân của Napoli

(Dân trí) - Trong chuyến làm khách tới sân San Paolo của Napoli, Inter đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3. Thất bại này khiến họ chôn chân ở vị trí thứ 8 trên BXH.

Sau chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Pioli (Fiorentina ở vòng đấu trước), Inter tràn đầy tự tin hành quân tới sân của Napoli, đội bóng đang không có phong độ tốt trong thời gian qua, khi thắng 3/11 trận gần nhất.

Napoli đã ghi 2 bàn thắng chỉ sau 5 phút đầu trận đấu
Napoli đã ghi 2 bàn thắng chỉ sau 5 phút đầu trận đấu

Tuy nhiên, Inter đã phải hứng chịu kết cục cay đắng với thất bại 0-3 trước đội chủ nhà Napoli. Với trận thua này, Inter chôn chân ở vị trí thứ 8 trên BXH với 21 điểm, trong khi đó, Napoli leo lên vị trí thứ 6 với 28 điểm.

Bước vào trận đấu này, HLV Pioli đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Icardi đá cắm. Trong khi đó, Candreva, Banega, Perisic là bộ ba hỗ trợ phía sau tiền đạo này. Bên phía Napoli, họ ra sân với sơ đồ 4-3-3 với Callejon, Insigne, Gabbiadini đá trên hàng công.

Phút thứ 2, khi khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, Napoli đã phủ đầu thành công Inter. Sau pha nhả bóng bằng đầu của Callejon, Zielinski đã băng lên dứt điểm một chạm hiểm hóc tung lưới Inter.

Chỉ 3 phút sau, Napoli có bàn thắng thứ 2. Lần này, Zielinski đã tung ra đường chọc khe tinh tế cho Hamsik băng xuống dứt điểm quyết đoán, không cho thủ thành Handanovic bất kỳ cơ hội nào cản phá.

Inter không thể gượng dậy trước Napoli
Inter không thể gượng dậy trước Napoli

Sau khi hứng chịu 2 bàn thua chỉ trong vòng 5 phút đầu, Inter điên cuồng dồn lên tấn công. Mặc dù vậy, họ đã vấp phải hàng thủ có tính tổ chức cao của Napoli. Do đó, Nerazzurri không thể hiện được nhiều.

Trái lại, Napoli tỏ ra nguy hiểm với những pha phản công. Họ đã tạo ra vài cơ hội trong thời gian cuối hiệp 1. Đáng tiếc, những chân sút của đội bóng phương Nam Italia đã không tận dụng.

Thế nhưng, Napoli đã có được bàn thắng thứ 3 vào lưới Inter ở phút 51. Từ pha phạt góc, Insigne nhả bóng cho Albiol băng vào dứt điểm tung lưới Inter. Bàn thua này đã chấm hết hy vọng của Nerazzurri.

Trong những phút còn lại, trận đấu không chứng kiến thêm bàn thắng. Chung cuộc, Inter hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3.

Đội hình thi đấu

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj (Maggio 61'), Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik (Rog 76'); Callejon, Insigne, Gabbiadini (Giaccherini 58').

Inter Milan (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Miranda, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia (Joao Mario 56'); Candreva (Palacio 76'), Banega (Eder 46), Perisic; Icardi.

H.Long